Giảm giá Tomahawk xuống còn 1/6, Mỹ sẽ đẩy mạnh hoạt động tấn công phủ đầu?

Nam Đồng |

Hãng tin CNN cho biết, Tập đoàn quốc phòng Raytheon đang đứng trước hợp đồng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với số lượng rất lớn cho Hải quân Mỹ.

Theo thông tin được CNN cung cấp, vào tháng 2 năm ngoái, trong dự thảo ngân sách năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu khoản tiền lên tới 2 tỷ USD, dự kiến phân bổ trong thời gian 5 năm để đặt mua từ Raytheon 4.000 tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk nhằm trang bị cho lực lượng Hải quân.

Cổ phiếu của Raytheon cùng với Lockheed Martin - đối tác của họ trong việc sản xuất bệ phóng tên lửa chống tăng Javelin cũng như tên lửa không đối đất Hellfire đã có sự tăng trưởng sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện vụ oanh kích vào căn cứ không quân Syria hôm thứ sáu tuần trước.

Ngoài ra nhờ hoạt động quân sự trên, cổ phiếu của hai tập đoàn vũ khí khác là General Dynamics và Northrop Grumman cũng có chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Giảm giá Tomahawk xuống còn 1/6, Mỹ sẽ đẩy mạnh hoạt động tấn công phủ đầu? - Ảnh 1.

Xe mang phóng tự hành của hệ thống BGM-109G Gryphon - Phiên bản đất đối đất của Tomahawk

Trong thông báo của CNN, có thể nhận thấy một chi tiết rất đáng chú ý, đó là Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ phải bỏ ra 2 tỷ USD để mua 4.000 quả Tomahawk, như vậy đơn giá một "Sứ giả chiến tranh" chỉ là 500.000 USD.

Đây thực sự là mức giá rẻ đến giật mình, vì nhiều nguồn tham khảo vẫn ước tính giá trị một quả Tomahawk là từ 1,5 đến 3 triệu USD, cao gấp 3 - 6 lần con số trên. 

Đơn giá mới còn thấp hơn cả thỏa thuận đạt được vào ngày 12/3/2015, khi đó Bộ Chỉ huy Không quân Hải quân Mỹ và Công ty Raytheon Missile Systems thống nhất sẽ mua 114 tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản nâng cấp Block 4 với quyết toán 122,4 triệu USD, tức là bình quân 1,07 triệu USD/quả.

Giảm giá Tomahawk xuống còn 1/6, Mỹ sẽ đẩy mạnh hoạt động tấn công phủ đầu? - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr 3M-14TE

So sánh với đơn giá của một đối thủ đến từ Nga - tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr-NK. Kênh truyền hình Nga RBK từng tiết lộ mức giá lên tới 6,5 triệu USD/quả Kalibr-NK căn cứ vào hợp đồng xuất khẩu cho Ấn Độ, trong khi phiên bản New Delhi đặt mua chỉ có tầm bắn chưa tới 300 km và tính năng kém xa Tomahawk.

Bên cạnh đó RBK còn nói thêm rằng trên thực tế phiên bản Nga sử dụng còn đắt đỏ gấp nhiều lần do tầm hoạt động được nâng lên 2.500 km và áp dụng nhiều biện pháp dẫn đường, chống nhiễu điện tử hiện đại.

Nếu sớm được bàn giao 4.000 quả Tomahawk thế hệ mới, năng lực răn đe của Hải quân Mỹ sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều khi chi phí phải bỏ ra sau mỗi đợt tấn công càng ngày càng được tiết giảm. Thậm chí không loại trừ khả năng từ thời điểm này trở đi, họ sẵn sàng "tặng" cho đối phương cơ số đạn bằng 3 - 6 lần trước kia.

Đây rõ ràng là một tin chẳng vui vẻ gì với những đối thủ tiềm tàng hay đã bị "chú Sam" liệt kê vào danh sách thù địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại