Giám đốc tự nhận kỷ luật vì người đón xe buýt té chết dưới cống

Trường Nguyên |

Giám đốc Trung tâm chống ngập Nguyễn Ngọc Công tự nhận kỷ luật cảnh cáo trong vụ việc người đàn ông té hố công trình tử vong khi đón xe buýt.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM (Trung tâm chống ngập) Nguyễn Ngọc Công đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền và khiển trách về mặt Đảng trong vụ việc ông Nguyễn Văn Ngộ tử vong vì rơi xuống hố công trình chống ngập.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 21/10, ông Ngộ (41 tuổi, nguyên quán phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đón xe buýt trước nhà số 386, đường Kinh Dương Vương. Khi xe đến, ông Ngộ chạy theo thì bất ngờ vấp ngã rơi xuống hố công trình nâng cấp đường không có rào chắn và tử vong sau đó.

Giám đốc tự nhận kỷ luật vì người đón xe buýt té chết dưới cống - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.

Theo ông Hoan, sau khi tai nạn xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc. Các bên gồm chủ đầu tư, Sở GTVT TP, đơn vị giám sát, Trung tâm chống ngập đã tổ chức họp, báo cáo vụ việc.

"Trong buổi họp, anh Công thấy mình có trách nhiệm trong vụ việc nên đề xuất tự nhận hình thức kỷ luật như trên chứ chưa có ai đặt ra vấn đề làm rõ trách nhiệm. Văn bản này Sở GTVT đã gửi qua UBND TP", ông Hoan nói.

Ông Hoan nhận định, trong vụ việc này, Trung tâm chống ngập là chủ đầu tư nên trách nhiệm cao nhất thuộc về người đứng đầu đơn vị này. Ngoài ra, hai cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công và ba cán bộ của đơn vị tư vấn giám sát dự án cũng bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm.

"Tùy vào mức độ thế nào TP sẽ có hướng xem xét, xử lý. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta cũng nhận thấy rằng từ nhận thức trách nhiệm mà anh ấy tự nhận hình thức kỷ luật cũng là hành động mà các cán bộ khác cần học tập", Chánh văn phòng UBND chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại