Giám đốc trung tâm chống ngập không kê khai nhà nhưng lại kê khai "cái chưa phải của mình"

Bảo Bình |

Ông Nguyễn Ngọc Công – GĐ trung tâm chống ngập TPHCM vừa bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm kê khai tài sản.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã thông tin về vấn đề kê khai tài sản của Giám đốc Trung tâm chống ngập Nguyễn Ngọc Công tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP.HCM diễn ra vào chiều 30/11.

Ông Hoan cho biết, việc kiểm tra xuất phát từ đơn thư tố cáo gửi các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng. Khi kiểm tra thì thấy có một số sai phạm.

"Ông Công không kê khai những cái mình có là một căn hộ và một căn nhà. Lý do không kê khai là thủ tục chưa hoàn tất. Ngoài ra, nhà này bị trục trặc về mặt pháp lý, có khả năng không được cấp chủ quyền nên ông Công không kê khai", báo Người lao động ghi lời ông Hoan.

Do sai phạm của ông Công được đánh giá là không liên quan đến tham ô, nhũng nhiễu mà là tài sản riêng. Sai phạm ở mức độ là nhận thức về kê khai tài sản không đầy đủ nên "Hội đồng kỷ luật đã thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Công với hình thức khiển trách".

Cũng theo ông Hoan, nhà được thừa kế nhưng chưa có giấy chứng nhận của riêng ông Công thì lại kê khai. Đó là nhà chung của gia đình. Bên cạnh đó, còn một bất động sản được sở hữu 70% giá trị nhưng không nói rõ là bao nhiêu.

"Tất cả tài sản của ông Công là tài sản có thật, tất cả mọi người trong cơ quan ai cũng biết, ông Công không giấu. Việc này cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến các dự án chống ngập của thành phố", báo Lao động ghi lời ông Hoan tại cuộc họp báo.

Ông Võ Văn Hoan cho biết, ông Nguyễn Ngọc Công đã thành thật nhận khuyết điểm và tự giác nhận hình thức kỷ luật.

Sau sự việc này, Hội đồng kỷ luật thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức tập huấn cho các đơn vị kê khai tài sản đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp

Siêu bơm chống ngập thử nghiệm thành công ở Sài Gòn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại