Giám đốc Sở Y tế Bình Định nhận trách nhiệm việc để hàng chục cán bộ đi lễ trong giờ làm

Đình Thức |

"Tôi xin chịu trách nhiệm vì cho anh em đi lễ. Cán bộ, nhân viên họ chưa đi lễ Hải Thượng Lãn Ông lần nào nên xin nghỉ phép để đi nên tôi đồng ý", Giám đốc Sở Y tế Bình Định nói.

Ngày 10/2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, ông và 21 cán bộ, nhân viên khác đã trở lại nhiệm sở làm việc sau khi có yêu cầu từ UBND tỉnh.

Ông Hùng cũng xác nhận, việc ông cùng các cán bộ khác xin nghỉ phép để đi tham dự lễ giỗ tổ Hải Thượng Lãn Ông tại tỉnh Hưng Yên.

"Chúng tôi đi vào sáng 9/2 và nhận yêu cầu về nhiệm sở trong buổi chiều.

Đây là lễ hội do Bộ Y tế tổ chức và gửi giấy mời Sở tham dự. Giấy mời đích thân tôi cùng 1 cán bộ khác.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ và nhân viên của Sở chưa bao giờ được tham dự lễ giỗ tổ này nên xin phép tôi cùng tham dự. Tôi thương anh em và thấy lễ hội này cũng gần với ngày Thầy thuốc Việt Nam nên đã đồng ý cho mọi người cùng đi.

Lễ này dự kiến diễn ra vào thứ 7 tới nhưng mọi người đều đã về hết", ông Hùng nói.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định nhận trách nhiệm việc để hàng chục cán bộ đi lễ trong giờ làm - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định phát biểu tại 1 hội thảo.

Theo ông Hùng, Sở Y tế Bình Định hiện có 50 cán bộ nhân viên và đoàn có 22 người đi tham dự lễ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng cho rằng, các cán bộ, nhân viên đã có đơn xin nghỉ phép để đi Hưng Yên chứ không phải tự ý nghỉ. Ông cũng cho biết với tư cách là giám đốc sở, ông đã phê duyệt đơn nghỉ phép.

"Đây là ngày nghỉ trong năm của họ. Họ xin nghỉ để đi. Trách nhiệm là do tôi không lường trước được sự việc. Các cán bộ và nhân viên tham dự chuyến đi, họ không hề có lỗi", ông Hùng khẳng định.

Ông Hùng cho biết đang cảm thấy buồn vì để xảy ra sự việc và thông tin không tốt ảnh hưởng đến Sở Y tế nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

"Tôi xin chịu trách nhiệm vì cho anh em đi lễ. Sự việc đang được UBND tỉnh làm rõ và đưa ra phương án xử lý", ông Hùng nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 9/2, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra đột xuất tại Sở Y tế, phát hiện nhiều cán bộ nhân viên vắng mặt không đến cơ quan làm việc. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đã báo cáo lên UBND tỉnh để điều tra.

UBND tỉnh ngay sau đó đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế cùng đoàn cán bộ nhân viên trở lại nhiệm sở làm việc vào ngày hôm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại