Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình: Không bắt chước Thái xây công trình hoành tráng, thiên nhiên là mấu chốt khai thác sau phim Kong

Quang Huy |

Theo ông Hồ An Phong, xây dựng tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm sẽ trở thành điểm mấu chốt trong tư duy người làm du lịch tại Quảng Bình, thay vì máy móc học tập Thái Lan xây công trình hoành tráng.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới, sau khi bộ phim bom tấn Kong: Đảo đầu lâu được công chiếu và đạo diễn Vogt Roberts trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam?

Rõ ràng Quảng Bình đang đứng trước cơ hội rất lớn về du lịch sau khi các nhà làm phim Hollywood đến đây. Thực tế thì Quảng Bình đang sở hữu tài nguyên du lịch hàng đầu Việt Nam và cũng có những giá trị tự nhiên nổi bất toàn cầu.

Sau khi bộ phim này được công chiếu, vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Quảng Bình sẽ được nhiều nước biết đến, và là cơ hội thu hút lượng khách lớn đến với nơi đây. Trước, trong và sau Kong: Đảo đầu lâu được công chiếu, chúng tôi đã nhận thức rõ cơ hội này.

Vậy Quảng Bình đã có chuẩn bị gì cho du lịch để tận dụng tốt các ảnh hưởng do dự án phim này mang lại?

Trước tiên, chúng tôi đã cùng khảo sát địa điểm với các nhà làm phim. Khi họ sử dụng xong phim trường, Quảng Bình đã cho sửa soạn nơi đón tiếp khách du lịch, quy hoạch mở tour, nâng cao dịch vụ khách hàng, kết nối phim trường với các tour du lịch sẵn có.

Điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch về du lịch của tỉnh là đưa cộng đồng vào làm du lịch, như các loại hình home stay, farm stay nhằm níu giữ du khách ở lại tận hưởng không khí trong lành, cảnh đẹp tự nhiên hoành tráng; mở thêm các dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu tiếp cận văn hoá bản địa, khám phá thiên nhiên.

Trong tháng 4 này, tỉnh sẽ tiến hành liên kết các tour để đón và phục vụ khách, đồng thời họp bàn với các địa phương để có những kế hoạch phát triển rất cụ thể tiếp theo, trọng tâm là xây dựng nhận diện thương hiệu cho du lịch Quảng Bình.

Để thu hút khách đến Quảng Bình, tỉnh đã tính toán đến việc khai thác tốt hơn các tuyến giao thông, như đường bộ, đường sắt, hàng không. Quảng Bình hiện mở thêm 2 đường bay mới, nối Đồng Hới - Cát Bi Hải Phòng và Đồng Hới - Chieng Mai, Thái Lan để đón khách tới một cách thuận lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trước đây, Thái Lan tận dụng rất tốt cơ hội với phim James Bond: Tomorrow never dies, Quảng Bình có học được gì từ đó không?

Thực ra việc khai thác phim trường của Thái Lan thì có nhiều người biết đến, nhưng còn quá sớm để nói rằng chúng ta cần làm gì cho cụ thể. Hiện tại, Sở Du lịch Quảng Bình tập trung vào xúc tiến và quảng bá, tới đây là nghiên cứu để mở rông các dịch vụ tốt hơn phục vu du khách.

Có ý kiến nói là phải xây dựng thêm các công trình, nhưng không nên máy móc theo tư duy đó. Vấn đề chính ở đây là trên phim, cảnh quan thiên nhiên của Quảng Bình hùng vĩ, hoang sơ gây ấn tượng mạnh tới khán giả thì khi áp dụng quan điểm quản lý vào thực tế, cũng phải đặt phần quan trọng nhất là khai thác và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên lên hàng đầu.

Thực tế, thiên nhiên Quảng Bình chưa có khả năng khám phá hết được, nên việc quan trọng là xây dựng hệ thống tour, dịch vụ để khách có thể tham gia du lịch trải nghiệm, bên cạnh nâng cao chất lượng phục vụ để không thua kém các quốc gia khác như Thái Lan, Campuchia.

Đừng nghĩ rằng Việt Nam phải giống, bắt chước nước này nước khác. Tất nhiên khi khai thác du lịch, có nhiều bài học chúng ta cần học, nhưng phải nghiên cứu để áp dụng một cách phù hợp nhất với Việt Nam.

Du lịch bùng nổ cũng đi kèm với nguy cơ có thể ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường, Quảng Bình đã chuẩn bị cho điều đó chưa, thưa ông?

Tôi không nghĩ có sự phá hoại cảnh quan thiên nhiên đâu, vì khai thác du lịch cũng phải có sự quản lý của Nhà nước, nhất là khi chúng ta lấy phương châm du lịch tự nhiên, bảo tồn là điểm mấu chốt cho kế hoạch khai thác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại