Giám đốc kỹ thuật Hàn Quốc sẽ đi chào cả người cắt cỏ ở HAGL

Hà Thành |

Tân giám đốc kỹ thuật HAGL Chung Hae Seong có mặt tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng tối 18/10 và ông sẽ đi chào từ người cắt cỏ cho tới nhân viên nhà bếp ở HAGL trong hôm nay.

Chia sẻ với VTC News khi đang ở sân bay, chuẩn bị cho chuyến bay cùng HLV Chung Hae Seong tới Gia Lai, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, tân giám đốc kỹ thuật của HAGL rất hứng khởi khi tới phố Núi.

Theo ông Tấn Anh, ông Chung Hae Seong là một người rất hòa đồng gần gũi. Tới làm việc tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, ông Chung không đưa ra bất cứ đòi hỏi đặc biệt nào về chỗ ở và sinh hoạt. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn ở gần các cầu thủ.

"Ông Chung Hae Seong có mặt tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng tối 18/10. Đến sáng hôm sau, ông sẽ đi chào toàn bộ nhân viên của trung tâm, từ người cắt cỏ sân bóng, tới các nhân viên nhà bếp… Và đến ngày 20/10 ông mới di chuyển xuống Tam Kỳ, Quảng Nam để gặp đội", ông Tấn Anh nói.

Giám đốc kỹ thuật Hàn Quốc sẽ đi chào cả người cắt cỏ ở HAGL - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Seong đã có mặt tại Việt Nam tối 17/10.


Chiều qua, toàn bộ đội 1 HAGL đã di chuyển xuống Tam Kỳ, Quảng Nam, chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Quảng Nam ở vòng 22 V-League. Vì thế, ông Chung không kịp ra mắt đội 1 HAGL ở phố Núi.

Chia sẻ với báo giới sau khi tới Việt Nam, HLV có biệt danh "Người dậy hổ" khẳng định, phía HAGL không đưa ra cho ông bất kỳ chỉ tiêu nào, nhưng là một HLV chuyên nghiệp, ông tự phải đề ra cái đích cho chính mình.

"Hiện tại, HAGL vừa trải qua những trận đấu không tốt và đang đứng ở phía cuối bảng xếp hạng của V-League 2017. Vì thế, quãng thời gian ngắn còn lại của mùa này tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và vực dậy tinh thần cho các cầu thủ.

Đến năm sau, chúng tôi sẽ cải thiện khả năng thi đấu của HAGL để có được vị trí ở nhóm giữa hoặc nhóm trên của V-League. Và tất nhiên, mục tiêu cao nhất của tôi khi đên HAGL là giúp đội bóng vô địch V-League. Làm được điều này không hề dễ dàng nhưng nó là mục tiêu của tôi năm 2019", HLV Chung Hae Seong nói.

Cũng theo chiến lược gia sinh năm 1959, dù ông đứng danh giám đốc kỹ thuật của HAGL nhưng vai trò của ông cũng gần như kiêm luôn HLV trưởng đội 1.

"Vai trò của tôi ở HAGL là vừa lo cho đội một vừa chăm các đội trẻ. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn cho cầu thủ từ cách ứng xử đến nâng cao thể lực, cách ăn uống, vai trò của dinh dưỡng để họ thực sự là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tóm lại, vai trò chính của tôi vẫn là lo cho đội một của HAGL thi đấu ở V-League. Thế nên, dù tôi đứng danh Giám đốc kỹ thuật nhưng tôi cũng kiêm luôn trách nhiệm của một HLV trưởng", ông Chung cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại