Giám đốc CIA Pompeo tuyên bố bất ngờ về "tác động" của Nga với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Nguyễn |

Giám đốc CIA mới đây khẳng định cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đã cho kết quả khách quan và không bị ảnh hưởng bởi "sự can thiệp của Nga".

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hôm 19/10 tuyên bố trong một hội thảo về an ninh ở Washington, "Cộng đồng tình báo Mỹ nhận định việc can thiệp từ phía Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái đã không gây ra tác động gì tới kết quả bầu cử".

Theo Washington Post, bình luận của ông Pompeo hé lộ rằng bản báo cáo do các cơ quan tình báo Mỹ đưa ra hồi tháng 1/2017 đã loại trừ mọi tác động có thể bắt nguồn từ "chiến dịch can thiệp của Nga" vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, liên quan đến vụ làm rò rỉ hàng chục nghìn email bị đánh cắp, các thông tin cáo buộc giả trên mạng xã hội cùng các mục quảng cáo mua trên Facebook.

Báo cáo khẳng định việc điệp viên Nga đã tiến hành những chiến dịch tình báo tại Mỹ ở quy mô lớn chưa từng thấy và hướng tới mục tiêu làm suy giảm niềm tin của người dân vào tiến trình dân chủ Mỹ.

Tuy vậy, báo cáo trên không hề đưa ra kết luận cụ thể nào về việc những chiến dịch của Nga có thực sự ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống hay không. Theo khẳng định của CIA, vấn đề này này vượt quá mục tiêu điều tra của bản báo cáo.

"Chúng tôi không đánh giá sự ảnh hưởng từ phía Nga tới kết quả bầu cử tổng thống năm ngoái cũng như không phân tích các hoạt động chính trị và quan điểm người dân Mỹ," trích bản báo cáo của CIA.

Một cựu nhân viên tình báo Mỹ (ẩn danh) nói với WaPo, "Đây lại là 1 minh chứng của việc ông Pompeo đã chính trị hóa các hoạt động tình báo. Ông Pompeo là 1 giám đốc CIA bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố chính trị nhất kể từ thời ông Bill Casey dưới thời tổng thống Reagan. Điều này làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của cộng đồng tình báo Mỹ".

Ông Ryan Trapani, phát ngôn viên của CIA, phủ nhận khả năng phát biểu của ông Pompeo cố tình gây hiểu lầm cho công chúng.

"Những nhận định về khả năng can thiệp của Nga với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không hề thay đổi. Và Giám đốc Pompeo không hề có ý định gợi ý rằng đã có 1 sự thay đổi nào đó," ông Trapani cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức

Nhận định của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh khi một loạt cựu nghị sĩ Cộng hòa liên tiếp đưa ra tuyên bố nhằm giảm thiểu các đánh giá về ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử Mỹ.

Cũng trong hội nghị ở Washington, giám đốc Pompeo đã lên tiếng chỉ trích việc các cựu quan chức tình báo Mỹ xuất hiện trên truyền hình là vi phạm lời tuyên thệ khi bước chân vào ngành tình báo và gây nguy cơ rò rỉ các tin tức nhạy cảm.

Nhận xét của ông Pompeo dường như ám chỉ trực tiếp tới những cựu quan chức tình báo cao cấp dưới thời tổng thống Barack Obama, trong đó có James R Clapper Jr, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia.

Ông Clapper trong 1 buổi phỏng vấn gần đây với hãng CNN cho rằng rằng việc can thiệp của chính phủ Nga khiến dư luận Mỹ cần đặt ra nghi ngờ về tính khách quan của cuộc bầu cử. Ông này còn lo ngại về việc tổng thống Donald Trump ít chú trọng tới vấn đề "Nga can thiệp vào hệ thống chính trị Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại