Giám đốc chỉ đạo công nhân đào trộm trụ bê tông lấy sắt bán

Ngọc Tú |

Thấy trụ điện bê tông có nhiều sắt, thép bên trong, Mão đã chỉ đạo cho công nhân của công ty đi đào trộm lấy sắt thép bán rồi bỏ trốn.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lê Đức Mão (SN 1978, trú xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Lê Đức Mão là Giám đốc Công ty TNHH Đất Cảng đóng trên địa bàn TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Khoảng đầu tháng 11/2016, Mão đã chỉ đạo cho công nhân trong công ty đi đào trụ điện bê tông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh về lấy nguyên, vật liệu bên trong để đem bán kiếm tiền.

Giám đốc chỉ đạo công nhân đào trộm trụ bê tông lấy sắt bán - Ảnh 1.

Mão tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Khi bị phát hiện, Mão đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TX. Kỳ Anh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Đức Mão.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/8, lực lượng chức năng xác định được đối tượng Lê Đức Mão đang lẫn trốn tại địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) nên tiến hành vây bắt.

Sau nhiều giờ vây bắt, lực lượng chức năng đã bắt thành công Mão và giao cho Công an TX. Kỳ Anh xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại