Giám đốc BV bổ nhiệm "thần tốc" con trai: "Là con một nên khuyến khích về quê công tác"

Đức Nguyên |

Mặc dù đang trong thời gian tập sự và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe (có tiền sử bệnh động kinh) nhưng Hiếu vẫn được bố đẻ là giám đốc bệnh viện bổ nhiệm "thần tốc".

Như tin đã đưa, ngày 4/7 UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông báo kết quả kiểm tra vụ ông Phạm Nông - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình bổ nhiệm "thần tốc" con trai là Phạm Trung Hiếu (SN 1987), mắc bệnh động kinh làm Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ trên là chưa đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Hiếu được bổ nhiệm khi đang trong thời gian tập sự và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Theo quyết định của Sở Y tế Đồng Tháp, ngày 30/10/2012, đã công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với Phạm Trung Hiếu về làm việc tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình.

Nửa năm sau, ngày 22/4/2013, ông Nông ký Quyết định bổ nhiệm con trai mình lên chức Phó trưởng khoa.

Việc làm này khiến nhiều người bức xúc cho rằng nhiều nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc lâu năm tại bệnh viện nhưng không được bổ nhiệm. Còn con trai ông Nông chỉ mới làm việc 6 tháng đã được bổ nhiệm phó khoa.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ông Nông kể con trai mình đi học là dùng kinh phí của gia đình và có bằng cấp đại học chính quy. Gia đình ông chỉ có một con trai, nên khi Hiếu học xong ông khuyến khích con về quê nhà công tác.

Về việc con trai mắc chứng động kinh, ông Nông thừa nhận có. Cũng theo lời vị giám đốc bệnh viện, trong quá trình làm việc con trai ông đã phát bệnh mấy lần nhưng gần đây đã điều trị hết.

Từ vi phạm trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã huỷ quyết định của ông Phạm Nông bổ nhiệm con trai làm Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình.

Giám đốc BV bổ nhiệm thần tốc con trai: Là con một nên khuyến khích về quê công tác - Ảnh 1.

Quyết định bổ nhiệm con trai của ông Phạm Nông.

Cũng theo kết quả kiểm tra của UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện tại có 7 người đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình có mối quan hệ thân tộc, người thân với ông Nông.

Cụ thể vợ Hiếu là nhân viên kế toán của bệnh viện. Cháu ruột tên Kim Thanh (kêu ông Nông bằng cậu) đang là Phó khoa nhiễm, Thoa (chị ruột Thanh) là nhân viên khoa chống nhiễm khuẩn.

Một người tên Nguyễn Hữu Phước (em ruột Thanh) là thợ điện trong bệnh viện, vợ Phước là điều dưỡng khoa nhi, một người tên Trang (kêu ông Nông bằng cậu) là điều dưỡng khoa nhi, một người tên Thuỷ (cháu ông Nông) là nhân viên khoa dinh dưỡng…

"Trước đây con dâu làm kế toán cho ngân hàng tại Cần Thơ. Sau khi lập gia đình, việc đi lại khó khăn nên chuyển công tác về huyện Thanh Bình.

Kim Thanh là y sĩ, sau đó học chuyên tu rồi trở về bệnh viện công tác. Còn Thoa, chị gái của Kim Thanh, hiện là hộ lý của bệnh viện.

Nguyễn Hữu Phước (em Thoa) làm thợ điện tại bệnh. Sau đó, Phước cưới Mượt – điều dưỡng của bệnh viện...", báo Vietnamnet dẫn lời giải thích của ông Nông.

Theo lời vị giám đốc này, các trường hợp này đều được nhận vào làm việc "đúng quy trình".

Kết quả kiểm tra của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết những người này do Sở Y tế tuyển dụng và được thực hiện theo quy định; có người được tuyển dụng khi ông Phạm Nông chưa giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện.

Tuy nhiên việc phân công bà Ngô Thị Kim Ngân (con dâu ông Nông) tại Phòng Tài chính - Kế toán, nhiệm vụ tổng hợp quyết toán Bảo hiểm y tế là không phù hợp quy định pháp luật do đó đề nghị chuyển vị trí công tác đối với bà Ngân để đảm bảo phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại