Giám định ADN tìm người làm nữ sinh lớp 7 sinh con ở Thanh Hoá

Gia Hưng |

Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, phía cơ quan chức năng đã vào cuộc, lấy mẫu ADN để giám định truy tìm kẻ đã khiến nữ sinh Tr. phải làm mẹ ở tuổi 13.

Chiều 13/4, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã T.S, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá xác nhận về việc trên địa bàn xã này có trường hợp em Tr. (13 tuổi, học lớp 7) vừa sinh con.

Do gia đình khó khăn và Tr. còn nhỏ nên sau khi sinh, đứa trẻ đã được làm thủ tục cho một người ở xã bên nhận nuôi theo quy định.

Chị Phạm Thị L. (40 tuổi, mẹ Tr.) buồn rầu kể lại, vào sáng 4/4, thấy con gái kêu đau bụng. Không biết con mình có thai nên chị L. nghĩ con đau bụng bình thường và lấy dầu xoa. Tuy nhiên, không thấy đỡ nên vợ chồng chị L. đưa con lên trạm y tế xã rồi ra bệnh viện Ngọc Lặc khám.

Tại đây, khi các bác sỹ siêu âm bụng thì phát hiện một thai nhi lớn trong bụng Tr và đã đến kì sinh nở. Nghe bác sĩ thông báo, vợ chồng chị L. như chết lặng, không tin nổi đó là sự thật. Cùng ngày, Tr. đã sinh thường được một bé gái nặng 2,8kg.

Theo chị L. trước đó chị không thấy con có biểu hiện có thai. Từ sau Tết chị L. vẫn thấy con đi học nhưng bữa đi bữa nghỉ. Thấy con bụng to hơn 1 tý, chị L. chỉ nghĩ con béo hơn và Tr. thường mặc áo ấm nên chị L. cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Sau 1 tuần nằm viện sau sinh, hiện Tr. đã được cho về nhà nghỉ. Do sức khoẻ yếu và buồn rầu sau sự việc nên Tr. ít nói và chỉ nằm 1 chỗ. Được gia đình động viên, Tr. khai bị 1 thanh niên tên B. (hàng xóm) xâm hại.

Giám định ADN tìm người làm nữ sinh lớp 7 sinh con ở Thanh Hoá - Ảnh 1.

Ngôi nhà của nữ sinh Tr. (Ảnh L.Hoàng).

Ngày 12/4, sau khi nắm thông tin sự việc, phía xã đã báo cáo bằng văn bản gửi UBND huyện Ngọc Lặc. Ngoài ra, phía xã cũng đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên gia đình Tr. để ổn định sức khoẻ và tinh thần.

Ông Phạm Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc bằng văn bản của xã báo cáo lên, phía huyện đã chỉ đạo các phòng ban xuống nắm tình hình sự việc đồng thời đến thăm hỏi động việc gia đình và cháu Tr.

Thông qua lời kể của Tr. ngay sau đó cơ quan chức năng đã mời anh B. (người Tr. khai đã xâm hại Tr.) đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, B. đã phủ nhận sự việc.

Ngày 12/4, Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp Công an tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu giám định ADN của bé gái con Tr. mới sinh và B. để giám định làm rõ sự việc.

"B. đi làm ngoài Bắc Ninh, sau khi có thông tin sự việc thì được mời về làm việc và hiện đang ở nhà. Anh này không nhận gây ra sự việc và cũng không có biểu hiện nào khác nghi ngờ cả", ông Chủ tịch xã thông tin.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Ngân - Trưởng phòng GD&ĐT Ngọc Lặc cho biết, phía đơn vị đã nắm được thông tin sự việc về em Tr. sinh con. Hiện phía Phòng đã chỉ đạo phía nhà trường xuống thăm hỏi động viên em Tr.

Cũng theo bà Ngân, theo báo cáo của trường thì trước đó em Tr. đã nghỉ học từ đầu học kỳ II. Hiện hồ sơ học của em Tr. vẫn đầy đủ và đang được bảo lưu. Khi nào em Tr. có nhu cầu đi học lại sẽ được tạo điều kiện và động viên để em đến trường.

Được biết, gia đình Tr. thuộc hộ nghèo khó khăn, cuộc sống dựa vào nương rẫy. Trước Tr. còn có 1 người anh. Những ngày qua có rất nhiều đoàn đến hỏi thăm động viên nhưng do sức khoẻ yếu và buồn nên Tr. không nói gì thêm về sự việc vừa qua.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ người đã xâm hại dẫn đến nữ sinh Tr. phải sinh con ngoài ý muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại