"Võ Tắc Thiên" Phan Nghinh Tử: Nhan sắc lộng lẫy, tình yêu não nề

Lục Trinh |

Xinh đẹp, thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng Phan Nghinh Tử lại không may mắn trong tình yêu, hôn nhân.

Nhắc tới những diễn viên đóng vai Võ Tắc Thiên thành công nhất của điện ảnh Trung Quốc người ta không thể bỏ qua cái tên Phan Nghinh Tử.

Xinh đẹp, lộng lẫy và "bất lão" là những gì người ta nói về nữ diễn viên họ Phan.

Nàng Võ Tắc Thiên "không tuổi"

Võ Tắc Thiên của Phan Nghinh Tử được đánh giá cao về tạo hình và diễn xuất.

Võ Tắc Thiên của Phan Nghinh Tử được đánh giá cao về tạo hình và diễn xuất.

Phan Nghinh Tử sinh ngày 5/6/1949, tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Năm 6 tuổi, Phan Nghinh Tử theo gia đình sang Hồng Kông sinh sống.

Khi mới 14 tuổi, Phan Nghinh Tử đã là diễn viên của công ty giải trí Thiệu Thị.

Không chỉ có năng khiếu về diễn xuất, Phan Nghinh Tử còn khiến nhiều người thán phục bởi sự đa tài với khả năng ca hát, nhảy, dẫn chương trình.

Sau khi nổi tiếng ở Hồng Kông, Phan Nghinh Tử mở rộng sự nghiệp của mình sang Đài Loan và gặt hái được rất nhiều thành công.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to, hàng lông mày rậm, Phan Nghinh Tử được fan hâm mộ gọi là "nàng búp bê" của làng giải trí Hoa ngữ.

Gia tài phim ảnh của Phan Nghinh Tử khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự phong phú ở các thể loại từ phim kiếm hiệp cổ trang đến phim hiện đại...

Ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Phan Nghinh Tử phải kể đến vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim Nhất đại nữ hoàng (1985).

Để trở thành Võ Tắc Thiên uy nghi, cốt cách của thời Đường, Phan Nghinh Tử buộc phải thực hiện chế độ tăng cân cấp tốc trong vòng 1 tháng.

Sau 1 tháng "vật lộn" với hàng loạt đồ ăn có nhiều chất béo, Nghinh Tử đã tăng được 10kg đúng với tiêu chuẩn mà đạo diễn yêu cầu.

Phan Nghinh Tử trong tạo hình Võ Tắc Thiên uy nghi.

Phan Nghinh Tử trong tạo hình Võ Tắc Thiên uy nghi.

Diễn đến trường đoạn cuối, lúc Võ Tắc Thiên tuổi già bóng xế, Phan Nghinh Tử đã hy sinh cạo đi mảng tóc trước trán, mỗi lần ra đường chị phải đội nón che kín phần trán của mình.

Trong phim "Nhất đại nữ hoàng", nhân vật Võ Mị Nương của Phan Nghinh Tử có đất diễn dàn trải từ thời thiếu nữ hồn nhiên, hoạt bát, đáng yêu đến một nữ vương uy nghiêm, thư thái, đĩnh đạc.

Đây là một trong những phiên bản thành công nhất về đề tài Võ Tắc Thiên.

Người ta thường gọi Phan Nghinh Tử là "Võ Tắc Thiên bất lão" bởi dường như nhan sắc của bà bị thời gian lãng quên.

Đến tận bây giờ, nhan sắc của Phan Nghinh Tử vẫn đẹp và ngọt ngào như những thiếu nữ ở tuổi đôi mươi.

Tình sử não nề

Nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp lẫy lừng nhưng đường tình có vẻ như không thuận lợi với "Võ Tắc Thiên" Phan Nghinh Tử.

Sau 7 năm quen nhau, Phan Nghinh Tử và đạo diễn nổi tiếng Trần Hồng Liệt quyết định đi đến hôn nhân.

Vào thời điểm ấy, dường như cuộc sống với Phan Nghinh Tử chỉ toàn là màu hồng. Bà từng chia sẻ, được gặp và lấy được mối tình đầu chính là phúc phận mà không phải cô gái nào cũng có được.

Để hỗ trợ cho công việc tại công ty điện ảnh của chồng, Phan Nghinh Tử đã quyết định hạn chế đóng phim, giảm bớt các hợp đồng quảng cáo.

Bà an phận trở thành một người vợ đảm, yêu thương chồng hết mực.

Sau 8 năm hạnh phúc, mái ấm của Phan Nghinh Tử phải đối diện với những tin đồn tình cảm của Trần Hồng Liệt và nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Sau scandal của chồng, Phan Nghinh Tử cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng của Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt cũng từ đó mà gặp nhiều trục trặc.

Sau 2 năm từ ngày có scandal của Trần Hồng Liệt và Quỳnh Dao, Phan Nghinh Tử quyết định đề nghị ly hôn.

Người đẹp họ Phan suy sụp hoàn toàn sau khi chia tay. Cô uống rượu suốt ngày và còn có ý định tự vẫn. Đây cũng là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Phan Nghinh Tử.

Cũng không khá hơn vợ cũ, Trần Hồng Liệt tìm vui quên buồn ở quán bar mỗi đêm.

Sau 1 năm ly hôn, Trần Hồng Liệt chủ đồng đề nghị tái hôn, ông nói với vợ cũ rằng: "Anh nhận ra em là người phụ nữ tốt nhất".

Ở tuổi 66, Phan Nghinh Tử vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Ở tuổi 66, Phan Nghinh Tử vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Tuy nhiên, với bản tính cố chấp, Phan Nghinh Tử từ chối và quyết định cả hai sẽ trở thành bạn bè thân thiết.

Sau một thời gian dài, Phan Nghinh Tử bắt đầu lại cuộc sống ở Đài Loan và vẫn lẻ bóng. Trần Hồng Liệt đi bước nữa với một phụ nữ kém 19 tuổi. Năm 2009, Hồng Liệt bị bệnh nặng và qua đời ở tuổi 63.

Sau cái chết của chồng cũ, Phan Nghinh Tử vẫn sống một mình cô độc đến bây giờ.

Nhìn lại những tháng ngày đã qua, người đẹp họ Phan cho rằng cuộc đời mình được gặp, yêu và lấy Trần Hồng Liệt là một trong những điều hạnh phúc nhất.

Bà cũng chia sẻ rằng mặc dù cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng bà đã thôi không còn oán trách người chồng cũ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại