"Vồ ếch", tụt váy... và những tai nạn khó quên của các siêu mẫu

Jung Bé |

Lộ ngực, rách váy, tụt áo, vấp ngã được xem là những "tai nạn" ám ảnh nhất của các người mẫu trên sàn diễn.

Để đạt được thành công trong sự nghiệp catwalk, rất nhiều người mẫu đã phải nếm trải những khoảnh khắc “khó có thể quên”. Chắc chắn không người mẫu nào thoát khỏi những nỗi sợ hãi về sự cố nghề nghiệp này.

Lộ phần nhạy cảm

Trong buổi trình diễn mới nhất của hãng Versace tại tuần lễ thời trang Milan ngày 26/2 (giờ địa phương), Gigi Hadid đã gặp sự cố với bộ trang phục gợi cảm.

Chiếc váy có phần cổ áo hơi “trễ nải” đã bất ngờ bị tụt xuống một bên khi người mẫu đình đám catwalk. Cô nàng không hề hay biết và vẫn hoàn thành tốt vai trò vedette của bộ sưu tập.


Tai nạn của Gigi tại show Versace mới đây.

"Tai nạn" của Gigi tại show Versace mới đây.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp như vậy. Trước Gigi, rất nhiều người mẫu khi trình diễn các bộ trang phục cho các hãng thời trang đã từng gặp hoàn cảnh “lộ hàng” tương tự.

Mặc dù có những tai nạn hoàn toàn vì công việc, nhưng đa số những vụ lộ ngực, lộ điểm nhạy cảm khiến các chuyên gia đánh giá người mẫu thiếu chuyên nghiệp và kiến thức về nghề.

Cô bạn thân của Gigi, Kendall Jenner từng gây sốc khi diện chiếc áo trong suốt để lộ gần như hoàn toàn vòng 1 trong show diễn Thu/Đông 2014 của thương hiệu Marc Jacobs.

Mặc dù lần này, Kendall hở bạo hoàn toàn là vì lý do công việc nhưng độ "chịu chơi" của cô nàng vẫn khiến nhiều người sửng sốt.

Người mẫu Kate Upton cũng từng gặp trường hợp khó xử trong một show nội y. Thân hình nảy nở cùng vòng 3 nóng bỏng của cô dường như quá cỡ với chiếc quần bơi bé xíu.

Điều này khiến cô bị lộ miếng dán thay thế quần chip khi đang tác nghiệp trên đường băng.


Kate Upton cho rằng đây là bài học nhớ đời và không bao giờ cô chịu diễn trang phục quá chật so với cơ thể nữa.

Kate Upton cho rằng đây là bài học nhớ đời và không bao giờ cô chịu diễn trang phục quá chật so với cơ thể nữa.

Vấp váy, rách váy áo

Ngoài việc “lộ hàng” trên sàn diễn, vấp hay rách váy áo cũng là một trong những sự cố nghề nghiệp khiến nhiều người mẫu xấu hổ. Siêu mẫu nước Nga lừng danh Irina Shayk là một ví dụ điển hình của tai nạn khó quên này.

Sự cố xảy ra trong buổi trình diễn bộ sưu tập mùa đông của thương hiệu Dosso Dossi được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6/2014.

Chiếc váy voan mỏng manh bỗng rách trước rách sau ngay khi Irina sải bước trên sàn diễn. Những bước đi của cô cũng gặp khó khăn khi phần chân váy voan không chỉ bó sát mà còn quấn vào chân người đẹp.


Irina và chiếc váy phản chủ.

Irina và chiếc váy "phản chủ".

Bộ sưu tập thu đông của thương hiệu Sister by Sibling trình diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London 2014 từng được đánh giá cao với những thiết kế thanh lịch, sang trọng.

Tuy nhiên khi được áp dụng trên sàn diễn, kiểu dáng đầm dài tha thướt, loại chất liệu bắt mắt này lại gây khó khăn cho người mẫu trong quá trình catwalk.

Hậu quả là trong buổi biểu diễn hôm đó, có tới hai chân dài gặp sự cố giống nhau. Giày cao gót của người mẫu vướng vào chân váy khiến họ không thể catwalk mà phải dừng lại chỉnh sửa phần tà váy.


Người mẫu liên tiếp bị vấp váy trong buổi trình diễn của Sister by Sibling.

Người mẫu liên tiếp bị vấp váy trong buổi trình diễn của Sister by Sibling.

Vồ ếch trên sàn runway

Té ngã khi đang sải bước là nỗi ám ảnh đáng sợ của các người mẫu. Cơ thể quá cỡ, chất liệu của thiết kế, mắc giầy vào gấu váy, dẫm chân lên trang phục... là những nguyên nhân chủ yếu.

Còn gì xấu hổ hơn khi đang tự tin trình diễn hay bị té ngã trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả?

Một trong những cú ngã nổi tiếng nhất trên sàn catwalk thuộc về siêu mẫu Anh quốc Agyness Deyn. Trong buổi trình diễn thời trang ủng hộ Haiti tại New York vào 2010, Agyness phải mang đôi sandal cao 20 cm khá rộng so với chân.

Cô bị ngã ngay sau khi bắt đầu đi vài bước, nhưng siêu mẫu lập tức mỉm cười, đứng dậy đi tiếp trong sự cổ vũ của khán giả.


Cú ngã nổi tiếng của Agyness Deyn.

Cú ngã nổi tiếng của Agyness Deyn.

Thật không may là thêm vài bước, cô lại ngã tiếp. Lần này người đẹp quyết định tháo giày, đi chân không trong đoạn đường còn lại và hoàn thành phần diễn của mình xuất sắc.

Cách xử lý của cô được khán giả cũng như giới chuyên môn đánh giá cao.

Jac Jagaciak, thiên thần trẻ của hãng Victoria’s Secret từng có cú ngã “để đời” tại show Herve Leger Fall năm 2009. Năm đó Jac mới chỉ 15 tuổi, còn rất non nớt trong nghề.

Sự cố này bỗng nhiên khiến tên tuổi Jac nổi như cồn và trở thành một trong những màn té ngã “bất hủ” của giới người mẫu.


Màn vồ ếch kèm lộ hàng này có lẽ Jac sẽ khó mà quên được.

Màn vồ ếch kèm "lộ hàng" này có lẽ Jac sẽ khó mà quên được.

Ngay cả những tên tuổi nổi tiếng chuyên nghiệp như Naomi Campbell, Agyness Deyn, Lindsey Wixson... cũng đã không ít lần nếm trải những cú ngã đau điếng trên sàn catwalk trong suốt sự nghiệp của mình.


“Nàng thơ” của làng thời trang Lindsey Wixson từng bị vồ ếch rất nhiều lần trên đường băng.

“Nàng thơ” của làng thời trang Lindsey Wixson từng bị vồ ếch rất nhiều lần trên đường băng.


Một pha ngã đau khác của Lindsay.

Một pha ngã đau khác của Lindsay.

Tại show Givenchy Spring tháng 9 năm 2015, siêu mẫu Candice Swanepoel không may bị mất thăng bằng và té ngã khi đang catwalk. Nguyên nhân của tai nạn được cho là do đôi giày quá rộng so với bàn chân nữ người mẫu, khiến cô mất kiểm soát sau khi bước qua những bậc thang khá dốc đặt ở đầu đường băng.


Candice được khán giả giúp sau khi bị té ngã.

Candice được khán giả giúp sau khi bị té ngã.

Cũng gặp sự cố về giày tương tự Candice, nhưng tai nạn của người mẫu trẻ Pauline Hoarau “đáng nhớ” hơn rất nhiều. Tại Tuần lễ thời trang Paris Spring/Summer năm 2012, Pauline Hoarau đã té ngã hơn ba lần trong buổi diễn, đến nỗi hai người mẫu khác phải dìu cô đi.

Pauline Hoarau cho biết chính đôi giày của Hãng Giuseppe Zanotti (Ý) là nguyên nhân của những cú ngã. Dù tất cả người mẫu đều đi giày của hãng này, tuy nhiên Pauline khẳng định giày của cô đã bị lệch.

Với những người mẫu chuyên nghiệp, họ luôn được huấn luyện phải mỉm cười khi chẳng may bị té ngã trên sàn catwalk mặc dù đôi chân đang rất đau đớn.

Những siêu mẫu hàng đầu thế giới như Abbey Lee Kershaw, Sasha Pivovarova và Natasha Poly từng thẳng thừng từ chối lời mời trình diễn của nhà thiết kế lừng danh Alexander McQueen vì không thể chấp nhận những đôi giày kỳ dị cao tới 30cm của ông.

“Những đôi giày này từng khiến hàng loạt người mẫu té ngã và chúng tôi không muốn ra về với mắt cá chân không nguyên vẹn sau buổi diễn”, Natasha Poly nói.

“Hi vọng chiều cao của những đôi giày cao gót sẽ được hạ thấp xuống vì sức khỏe và sự an toàn cho người mẫu. Nhưng điều quan trọng là người mẫu cần phải đấu tranh để bảo vệ chính mình, nói không với điều kiện làm việc không an toàn và những đôi giày nguy hiểm”, siêu mẫu Abbey Lee Kershaw chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại