Trước khi xem "Batman v Superman", đây là những điều bạn nên biết

Jung Bé |

Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, hai siêu anh hùng lớn nhất của Vũ trụ DC sẽ có trận chiến vô tiền khoáng hậu trong "Batman v Superman".

Bộ phim “Batman v Superman: Dawn of Justice” của đạo diễn Zack Snyder được xem là một trong nhưng bom tấn đáng chờ đợi nhất năm 2016. Được đầu tư 500 triệu USD, quy tụ hàng loạt nhân vật “đình đám” của DC Comics, phim hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc khó quên cho người hâm mộ thế giới siêu anh hùng.

Lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, hai siêu anh hùng lớn nhất của Vũ trụ DC sẽ có trận chiến vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên trước khi thưởng thức cuộc đại chiến này, dưới đây là những điều bạn nên biết:

1. Cốt truyện không đứng độc lập

Nếu bạn chưa từng nhìn thấy nam diễn viên Henry Cavill mặc bộ đồ siêu nhân xanh và đỏ trong “Man of Steel”, chúng tôi khuyên bạn không nên đi xem “Batman v Superman” vội.

Mọi tình huống xảy ra trong bộ phim này là hệ quả trực tiếp của cuộc thách thức giữa Superman và người Krypton trong bộ phim “Man of Steel” ra đời 3 năm trước.

2. Wonder Woman là nhân vật cực “ngầu”

Nếu chưa bao giờ đọc truyện tranh, hẳn là bạn vẫn có thể nhận ra Batman hay Superman. Nhưng còn Wonder Woman, người phụ nữ luôn xuất hiên với cái khiên của mình?

Đây không phải là một nhân vật kẹo ngọt, cô ấy là nữ siêu anh hùng trong thế giới riêng của mình. Wonder Woman sở hữu một loạt các năng lực siêu nhiên đáng nể. Nguyên do cô chính là con gái của nữ hoàng Hippolyta, người đứng đầu tộc nữ chiến binh Amazon, như vậy thì cô nàng cũng chính là công chúa của tộc này.

Tất cả các nữ chiến binh Amazon đều có khả năng chiến đấu kinh người và điều này cũng lý giải một phần sự thiện chiến của Wonder Woman. Cô cũng là đồng minh của Superman và Batman.

3. Đây không phải là lần đầu tiên bộ đôi Superman và Batman “đại chiến”

Trong truyện tranh và phim hoạt hình, Người đàn ông Thép và Kị sĩ bóng đêm đã đối đầu nhau nhiều lần.

Có những lần Batman thắng nhưng một số lần khác lại là Superman. Liệu trên phiên bản điện ảnh “Batman v Superman: Dawn of Justice” này, ai sẽ là người chiến thắng?

4. Clark Kent làm việc cho Bruce Wayne?

Trong phiên bản truyện tranh, trụ sở của tờ The Daily Planet (hành tinh nhật báo), nơi Superman a.ka.a Clark Kent làm việc, được tài trợ bởi Wayne Tech, thuộc sở hữu của Batman a.k.a Bruce Wayne.

Có lẽ Batman đã hơi bối rối khi Superman phá hủy tòa nhà của chính anh. Đây không phải là một cách tốt để gây ấn tượng với ông chủ, Clark Kent ạ!

5. Siêu phản diện Lex Luthor

Nhân vật Lex Luthor (do nam diễn viên Jesse Eisenberg thủ vai) là một trong những kẻ thù lớn nhất của Superman. Luthor được biết đến như là một nhà khoa học điên, một tên doanh nhân xấu xa cho đến một kẻ thèm khát quyền lực, thèm khát thế giới.

Âm mưu của hắn không bao giờ thay đổi: hạ gục Superman với mục đích chứng tỏ hắn là nhất, không ai có thể sánh bằng, kể cả Người Đàn Ông Thép.

Trong phim “Batman v Superman: Dawn of Justice”, cuộc đối đầu của Superman và Batman thực chất xuất phát từ những hiểu nhầm do Lex Luthor đứng sau giật dây.

6. Superman và Batman là bạn bè

Tất cả chúng ta đều biết hai nhân vật này đã có ánh nhìn đe dọa nhau trong trailer “Batman v Superman”. Tuy nhiên trong vũ trụ DC, Kị sĩ bóng đêm và Người đàn ông Thép là những người bạn thân.

Chính vì vậy trong tương lai gần, sau khi cuộc đối đầu trong “Batman v Superman: Dawn of Justice” kết thúc, Batman và Superman sẽ bắt tay và lập nên biệt đội Justice League huyền thoại.

7. Bộ phim là sự khởi đầu cho những bom tấn khác của Vũ trụ DC

Sau những năm bị Marvel lấn lướt, vũ trụ điện ảnh DC đã chính thức ra mắt với “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Những nhân vật đầu tiên Batman, Superman, Wonder Woman – sẽ là những siêu anh hùng liên kết với nhau để chống lại các nhân vật phản diện sừng sỏ. Trong phim này, chúng ta cũng sẽ thấy những cái nhân vật khác xuất hiện như Lois Lane, Perry White và Martha Kent.

Sự thành công của “Batman v Superman” sẽ đặt viên gạch vững chắc, đồng thời là tiền đề để vũ trụ DC thừa thắng xông lên với những phim về siêu anh hùng khác như “Suicide Squad” ra mắt tháng 8 năm nay và tiếp đó là “Justice League: Part One” ra mắt năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại