Trò bẩn đáng sợ ở cuộc thi Hoa hậu Phạm Hương tham gia

Pa Dun |

Lịch sử hơn 60 năm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đã ghi nhận rất nhiều vụ chơi xấu khiến mọi người phải giật mình.

Trước đây nhắc tới các cuộc thi Hoa hậu, người ta sẽ đơn thuần nghĩ đây là những cuộc thi về sắc đẹp. Còn hiện nay, hành trang để thi Hoa hậu không chỉ là nhan sắc mà bạn còn cần một bộ óc khôn ngoan.

Khôn ngoan để làm gì?

Khôn ngoan để tìm cho mình 1 vị trí đứng nổi bật giữa rừng "quốc sắc thiên hương". Và khôn ngoan để đối phó những tiểu xảo, những trò bẩn trong cuộc thi nhan sắc.

Thực tế, bất kỳ cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ thế giới nào cũng tồn tại những trò xấu. Tất nhiên mỗi thí sinh tới với các cuộc thi Hoa hậu đều mong mình trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên thay vì tỏa sáng một cách thông minh thì nhiều người lại chọn cho mình những thủ thuật xấu xí.

Nhìn lại lịch sử 60 năm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, người ta có thể dễ dàng điểm mặt chỉ tên những vụ chơi xấu làm rúng động dư luận.

Bị kẻ nặc danh tố cáo gian lận hồ sơ

Năm 2011, Hoa hậu Angola - Leila Lopes giành được vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới. Chưa được tận hưởng niềm hạnh phúc vì giành ngôi vị cao nhất thì Leila Lopes bất ngờ gặp phải đơn tố cáo gian lận hồ sơ.

Vì vụ việc này mà Leila Lopes bị Ban tổ chức triệu tập để làm rõ. Thời điểm ấy báo chí cũng đưa rất nhiều thông tin bất lợi về người đẹp Angola.

Theo thư nặc danh thì Leila Lopes từng làm giả hồ sơ tại cuộc thi Miss Angola UK (Cuộc thi dành cho những thí sinh người Angola sống tại Anh). Thư này có ghi rõ, Leila Lopes chưa từng sống tại Anh nên việc cô làm giả hồ sơ để thi Miss Angola UK là sau sự thật.

Và nếu như chuyện việc Leila Lopes làm giả hồ sơ tại Miss Angola UK là đúng sự thật thì kết quả chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 sẽ phải xem xét lại.

Bởi nhờ đạt danh hiệu trong cuộc thi này cô mới được quyền tham gia Miss Angola rồi sau đó là Miss Universe.

Tuy nhiên, người đẹp đã khẳng định điều này là bịa đặt vì cô đã sống tại Anh trong 4 năm. Do vậy cáo buộc này không đủ dữ liệu để chứng minh.

Bị đối thủ cắt váy trước giờ biểu diễn

Câu chuyện chơi xấu về trang phục không phải là quá lạ lẫm trong hậu trường các cuộc thi Hoa hậu. Lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới cũng từng ghi nhận những trường hợp khá oái ăm.

Năm 2012, Hoa hậu Thụy Điển - Hanni Beronius đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc cô từng bị chơi xấu trong đêm thi bán kết.


Hanni Beronius.

Hanni Beronius.

Cụ thể, ngay trong đêm thi bán kết vào ngày 14/12/2013, sau khi hoàn thành xong phần giới thiệu, Hanni Beronius vào hậu trường để thay váy thì phát hiện phần lưng của chiếc váy đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Trong khi đó, mỗi Hoa hậu chỉ có 5 phút để thay váy trước phần trình diễn tiếp theo.

Ngay lập tức người đẹp sinh năm 1990 phải liên hệ với ban tổ chức và may mắn đã tìm được 1 chiếc váy thay thế. Tuy nhiên, chiếc váy quá rộng so với thân hình của người đẹp, vì thế mọi người phải giúp cô ghim kim xung quanh để mặc vừa vặn hơn.

Người đẹp mệt mỏi chia sẻ: "Tôi không thể mặc một chiếc váy rách ra sân khấu và ý tưởng xuất hiện với hình tượng nàng tiên cá của tôi đã tan thành mây khói.

Thật kinh khủng khi tôi lại dính phải trò bẩn này. Dù chiếc váy mới không vừa vặn, tôi vẫn tự hào vì vẫn có thể tiếp tục tươi cười khi trình diễn".

Hanni Beronius không phải là nạn nhân duy nhất của những trò chơi bẩn lên trang phục.


Jessinta Campbell 

Jessinta Campbell 

Tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2010, Hoa hậu nước Úc Jessinta Campbell – người đoạt giải Á hậu 2 của cuộc thi năm đó – cũng từng bức xúc khi trang phục dân tộc của cô mặc trước khi tham dự cuộc diễu hành đã bị ai đó chơi xấu.

“Tôi đã mặc thử nó trước khi bước ra ngoài diễu hành, nhưng khi mặc tôi cảm thấy cơ thể của mình bị nhói đau, có một vài thứ gì đó đã đâm vào lưng tôi.

Tôi lập tức cởi ra kiểm tra và phát hiện có một vài chiếc đinh ghim bị mắc kẹt trong đó.

Tôi cho rằng đây là hành động phá hoại của kẻ nào đó có hiềm khích với tôi nhưng vì lúc đó không còn nhiều thời gian nên tôi phải mặc ngay chiếc váy ra ngoài cho kịp màn diễu hành. Thật là hành động thô bạo và bẩn thỉu", Jessinta Campbell chia sẻ.

Sau sự việc này, Campbell phát biểu: “Sự hiềm khích mang mục đích phá hoại thật sự là trò thô bạo và trẻ con, nhưng các bạn hãy cứ cười vì tất cả những việc làm này và coi đó như một trò đùa mà thôi”.


Ingrid Marie Rivera.

Ingrid Marie Rivera.

Năm 2006, vụ việc của Hoa hậu Puerto Rico- Rivera cũng làm dư luận chấn động. Mặc dù hành vi này không diễn ra tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ nhưng nó vẫn liên tục được nhắc tới trong lịch sử của cuộc thi này.

Bởi đây là cuộc thi nhằm chọn ra gương mặt tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới.

Theo tường thuật của Rivera , cô bị một kẻ nào đó xịt hơi ớt vào quần áo và đồ trang điểm khiến cơ thể bị nổi mẩn ngứa. Trong suốt đêm chung kết Rivera phải chườm lạnh để có thể xuất hiện tươi tắn trước Ban giám khảo và công chúng.

Sau đó, cảnh sát đã điều tra và xác định bộ váy và chổi trang điểm của Rivera đã bị xịt bột ớt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại