Thực hư Mỹ Tâm hét cát-xê gấp 12 lần sao bự châu Á

Trong khi các sao bự tham gia LHP Busan chấp nhận giá cát-xê vài trăm USD thì cái giá tham gia sự kiện tương tự của Mỹ Tâm được cho gấp hơn chục lần.

Từ lâu, những câu chuyện về giá cát-xê của các ngôi sao tham dự sự kiện lớn luôn là một vấn đề muôn thủa. Nếu như ở Việt Nam để mời được những ngôi sao lớn tham gia các sự kiện quan trọng thì nhà tổ chức phải bỏ ra không ít tiền trong khi tại các sự kiện lớn châu Á thì cát-xê đôi khi chỉ là tượng trưng.

Liên hoan phim Busan được biết đến như một trong những liên hoan phim hàng đầu châu Á và là một sự kiện văn hóa lớn của đất nước Hàn Quốc thu hút được sự quan tâm của giới điện ảnh và người hâm mộ khắp châu Á.

Các sao bự tham gia LHP Busan với giá cát-xê rẻ như bèo

Thế nhưng, cái giá để những ngôi sao xuất hiện trong khuôn khổ liên hoan phim này của những người nổi tiếng lại khiến công chúng phải té ghế giật mình vì nó quá.... rẻ nếu không muốn nói đó chỉ là cái giá tượng trưng rẻ như bèo.

Theo những thông tin được tiết lộ, ngôi sao điện ảnh như Quách Phú Thành chỉ được trả cát-xê khoảng 500.000 won (465 USD) để làm MC trong đêm khai mạc liên hoan, Thang Duy, nữ diễn viên của bộ phim đình đám Sắc giới cũng chỉ nhận mức thù lao tương tự.

Đại diễn Lee Chang Dong, người đã đoạt giải kịch bản phim xuất sắc nhất tại Cannes 2010 với bộ phim Poetry cũng chỉ nhận 1 triệu won (928 USD) để nhận chức lãnh đạo đoàn chuyên gia hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhà làm phim mới trong khuôn khổ LHP Busan.

Thậm chí, một số đạo diễn nổi tiếng khác như Giả Chương Kha (Trung Quốc) và Abbas Kiarostami (Iran) từng được thỉnh giảng trong một vài liên hoan phim gần đây với cái giá cát-xê cao nhất chỉ 300.000 won (278 USD).

Những cái giá cát-xê rẻ đến giật mình như vậy theo lí giải của ban tổ chức là vì muốn chứng tỏ tinh thần thiện chí của những ngôi sao tham dự. Nhìn người lại ngẫm đến ta, trong khi các sao bự dự sự kiện lớn nhận cát-xê như không thì sao Việt lại hét giá trên trời.

Vụ việc đình đám nhất về giá cát-xê của sao Việt khi tham dự sự kiện nổi tiếng đó chính là những lùm xùm quanh ca sĩ Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ này được mời tham dự trong khuôn khổ cuộc thi trình diễn pháo hoa DIFC 2013.

 

Theo những gì mà báo chí đưa tin thì nữ ca sĩ đã đưa ra cái giá 6000 USD (gấp khoảng 12 lần cát-xê của Quách Phú Thành) cho phần biểu diễn của mình tại sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức ở quê hương và đó là lí do vì sao mà người ta gạch tên cô ra khỏi danh sách những ca sĩ biểu diễn trong sự kiện được công chúng quan tâm này.

Sau đó, dù rằng Mỹ Tâm đã lên tiếng rằng mình không hề đưa ra cái giá trên cũng như một số nguồn tin cho biết chính công ty tổ chức đưa ra chứ không phải là của nữ ca sĩ quê Đà Nẵng thì cũng khó có thể lấy được lòng tin của người hâm mộ.

Vụ việc bỗng dưng chìm nghỉm mà chưa đi đến hồi kết nhưng với việc đòi hỏi cát-xê quá cao trong sự kiện tầm cỡ quốc tế nổi tiềng thì có lẽ, con đường tiến ra biển lớn của Mỹ Tâm còn quá chông gai khi cách cô làm còn kém xa những ngôi sao quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại