Thu Phượng làm nghề trang điểm bươn chải cuộc sống

Lan Trinh |

(Soha.vn) - Sau khi chia tay chồng, Thu Phượng vất vả, bươn chải hơn nhưng dường như cô lại rất hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại bởi đang được là chính mình.

- Sau ly hôn, Thu Phượng cùng con vào Sài Gòn sinh sống, cuộc sống mới của chị ra sao?

Đúng vậy, sau khi kết hôn với anh Trung, Phượng đã nghỉ ca hát, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Và khi ly hôn, sống ở Sài Gòn cùng con gái, Phượng phải bắt đầu lại mọi thứ.

Nếu ở Hà Nội, Phượng cũng đã có chỗ đứng nhất định trong giới ca sĩ, nhưng khi vào Sài Gòn thì hầu như mọi người không biết nhiều tới Phượng. Phượng bắt đầu đi hát ở phòng trà để làm quen và hiểu nhiều hơn về thị thiếu âm nhạc ở Sài Gòn.

Thu Phượng.

Thu Phượng.

  • - Chị có được khán giả Sài Gòn đón nhận?

Vào Sài Gòn được một thời gian, Phượng cùng một số người bạn đã tổ chức một mini show ở phòng trà We. Với Phượng có được kết quả như vậy đã là tốt rồi. Gu âm nhạc ở Sài Gòn khác hẳn ở Hà Nội. Đã đi xem nhạc họ muốn thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn.

Ngoài đầu tư về giọng hát thì ca sĩ cũng rất phải chú trọng đến cả phần trang phục cho mỗi lần xuất hiện nữa.

Mọi người nhận xét nói Phượng hát còn nặng lắm, trong khi đó ở Sài Gòn họ muốn cái gì đó nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Phượng đang lắng nghe và tìm cho mình một xu hướng để có thế thích nghi với môi trường mới.

  • - Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã theo học âm nhạc 8 năm, đi hát từ năm 15 tuổi, đã có chỗ đứng nhất định ở Hà Nội, vì sao Thu Phượng dám vứt bỏ để vào Sài Gòn?

Nếu chọn Hà Nội, Phượng đã có nền tảng nhất định thì cũng đỡ khó khăn hơn, nhưng Phượng lại mong muốn và lập nghiệp ở Sài Gòn. Bản thân Phượng nghĩ nếu quyết định theo trở lại với ca hát, mới đầu Sài Gòn sẽ khó khăn nhưng đó sẽ là mảnh đất tốt cho nghề nghiệp của Phượng sau này.

Thu Phượng tiết lộ bí quyết giảm cân sau sinh con.

Hơn nữa, làm nghề gì cũng thế, cần phải “văn ôn, võ luyện”, ca hát lại càng phải rèn luyện mỗi ngày, không ngừng học hỏi, cập nhập những điều mới mẻ trong âm nhạc, để khán giả không chán mình.

Trong khi đó, Phượng lại nghỉ hát quá lâu, bây giờ các ca sĩ có tài năng lại rất nhiều nên không nhiều khán giản nhớ đến mình. Nhưng Phượng muốn thử thách lại cuộc sống của mình một lần nữa, xem sức mình tới đâu.

Thu Phượng - vợ cũ của Thành Trung.

Thu Phượng - vợ cũ của Thành Trung.

  • - Thu Phượng sẽ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng những dự án ra sao?

Phượng đang có những kế hoạch riêng cho bản thân mình, hiện tại chưa thể chia sẻ được. Nhưng kế hoạch gần nhất là, Phượng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế, hy vọng sẽ đem lại điều gì đó bất ngờ, mới mẻ tới cho khán giả, đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Thu Phượng sau 5 năm nghỉ hát.

Tất cả mọi thứ sẽ được Phượng xây dựng và làm lại từ đầu. Phượng rất hào hứng với sự trở lại lần này.

  • - Chưa thể sống bằng nghề ca hát, Thu Phượng đang làm gì để ổn định cuộc sống của hai mẹ con?

Trong dịp tổ chức mini show ở phòng trà We, Phượng có gặp anh Ưng Hoàng Phúc. Sau khi nghe tất cả các bài Phượng hát, anh đã mời Phượng về công ty anh ấy để dạy thanh nhạc.

Ngoài ra, Phượng còn nhận dạy tại nhà cho các thí sinh tham gia ở các cuộc thi âm nhạc, cho các em thí sinh nhỏ tuổi tham gia The Voice Kids. Công việc này rất thú vị, vừa dạy Phượng vừa có thể trau dồi ôn luyện khả năng ca hát cho mình.

Ngoài công việc giảng dạy thì Phượng có nhận trang điểm cho chị em phụ nữ tại nhà, có lẽ sau ca hát thì trang điểm là công việc mà Phượng rất yêu thích.

Tuy không được đào tạo bài bản, nhưng trong quá trình thi Sao mai điểm hẹn, Phượng đã được gặp và học được rất nhiều điều ở những chuyên gia trang điểm nổi tiếng, cùng với đó, Phượng nghĩ mình có năng khiếu trong việc này.

Phượng quan điểm khi khách hàng tìm đến với mình, họ đều muốn đẹp và trẻ hơn, thế nên Phượng luôn chọn những cách trang điểm phù hợp với từng khuôn mặt, nhiều khách hàng đã tìm đến một lần rồi sau đó liên tục tìm đến Phượng.

Phượng và bạn bè cũng mở thêm một quán café ở đường Thành Thái. Quán bắt đầu có những lượng khách quen thuộc. Vì thế nên cuộc sống của hai mẹ cũng không quá khó khăn, Phượng vẫn có thể theo đuổi những đam mê khác.

  • - Anh Thành Trung có đóng góp với chị trong việc nuôi bé Vi An?

Theo quy ước của Phượng và anh Trung thì cho đến thời điểm này anh Trung thực hiện rất đầy đủ trách nhiệm với bé Vi An.

Hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng, hơn nữa do khoảng cách địa lý, anh Trung cũng không thể thường xuyên gặp gỡ con, nhưng anh hễ vào Sài Gòn làm việc là anh Trung đều dành thời gian cho Vi An hoặc điện thoại hỏi thăm, như vậy là quá tốt rồi.

Phượng quá yêu con gái của mình, nên khi nhìn thấy con bị ốm, Phượng xót xa lắm. Thực ra đó không phải là trách móc gì đâu: Đó chỉ như một câu hỏi thôi, đúng là khi bé Vi An đang sốt cao thì lúc đó anh Trung làm gì? Chứ Phượng thực sự không có ý gì cả.

Ngay sau khi biết được thông tin, anh Trung có gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của con gái. Phượng không muốn gọi điện vì anh Trung ở xa cũng không giúp được gì. Chuyện rất đơn giản nhưng đôi khi mọi người lại bị làm phức tạp mà thôi.

  • - Có phải Thu Phượng e dè hơn khi Thành Trung có bạn gái mới?

Thực ra, khi anh Trung công bố bạn gái mới thì mọi người mới biết thôi, chứ còn Phượng thì đã biết lâu rồi, Phượng cũng cảm thấy vui mừng khi bố Vi An tìm được hạnh phúc mới.

Phượng và anh Trung còn giữ mối quan hệ bạn bè, vẫn tổ chức sinh nhật, đi chơi với con. Tất cả cũng chỉ vì con mà thôi, điều này đã được chúng tôi thống nhất từ trước rồi mà.

Phượng nghĩ bạn gái anh Trung cũng là người hiểu biết, khi mà anh Trung vẫn dành thời gian cho gia đình cũ, mà cô ấy vẫn thông cảm được.

Nghĩa là cô ấy cũng đã chuẩn bị tư tưởng hết rồi, bởi làm được điều đó cũng không hẳn dễ dàng gì. Cô ấy cũng hiểu được dù đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn có chung bé Vi An. Phượng và anh Trung có làm gì cũng chỉ vì con mà thôi.

  • - Thu Phượng sẽ cởi mở hơn với người đến sau chứ?

Những ai đã từng tiếp xúc với Thu Phượng thì nhận thấy Phượng luôn là người cởi mở, hòa đồng, cũng không phải e dè gì, chẳng qua nó sẽ khó khăn hơn mà thôi.

Bởi bây giờ người đó yêu Phượng không thì chưa đủ, mà còn yêu cả bé Vi An nữa, nếu ai mà yêu bé Vi An nhiều hơn yêu Phượng thì có lẽ Phượng sẽ yêu người yêu đó nhiều hơn đấy.

Mối tình tay đôi đã khó rồi, thử hỏi “mối tình tay ba” như thế này có khó hơn không (cười)!.

  • - Hiện tại, bản thân chị mong muốn điều gì nhất?

Hiện tại, Phượng mong muốn Vi An có sức khỏe tốt, Phượng sẽ nỗ lực hơn để công việc ngày càng tốt hơn, để hai mẹ con có được chỗ dựa vững chắc khi ở Sài Gòn. Như vậy, với Phượng đã là hạnh phúc rồi.

  • - Thu Phượng mạnh mẽ hơn rất nhiều sau cuộc đổ vỡ?

Đúng vậy, Phượng nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Hiện tại, Phượng hài lòng với cuộc sống khi được là chính mình và được làm công việc mà mình yêu thích.

Cảm ơn Thu Phượng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại