Thí sinh Hoa hậu tố cáo ban tổ chức đối xử thậm tệ

Pa Dun |

Vừa mới khởi động vòng chung kết nhưng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã gặp rất nhiều vấn đề lùm xùm.

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm sứ giả hòa bình, kêu gọi chấm dứt bạo lực và chiến tranh trên khắp thế giới.

Năm nay, Miss Grand International được tổ chức tại Thái Lan với sự tham gia của 100 thí sinh.

Tuy nhiên, ngay từ tuần khởi động đầu tiên của vòng chung kết cuộc thi đã gặp phải rất nhiều vấn đề.

Sau khi công bố danh sách thí sinh, cuộc thi đã bị "ném đá" vì dư luận cho rằng chất lượng cuộc thi năm nay quá thấp. Nhiều người cho rằng thí sinh năm nay không hề có ai nổi trội.

Những lùm xùm của cuộc thi không dừng lại tại đó bởi mới đây, thí sinh của cuộc thi, Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani đã tố cáo ban tổ chức vì cho rằng bị bạc đãi.

Trước đó, Leyli Chupani đã xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì lý do không đảm bảo sức khỏe.

Sau khi về nhà, Leyli Chupani đã lên mạng xã hội tố cáo ban tổ chức ngược đãi thí sinh.


Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani và lời tố cáo ban tổ chức trên trang cá nhân.

Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani và lời tố cáo ban tổ chức trên trang cá nhân.

Trong dòng chia sẻ trên mạng xã hội, Leyli cho biết: "Những ngày qua là những trải nghiệm vô cùng tồi tệ trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mệt mỏi và yếu như vậy. Hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thật là tệ. Chúng tôi không được ăn, uống, ngủ đầy đủ.

Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Thái Lan tôi đã luôn bị căng thẳng. Cơ thể không thể chịu đựng được vì thế tôi phải nhập viện.

Bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi khá nguy hiểm và phải ăn uống thật nhiều trong vài ngày.

Chủ tịch của ban tổ chức cuộc thi cũng có mặt và nghe kết luận của bác sĩ nhưng họ vẫn bắt tôi dậy sớm vào sáng hôm sau và tham gia các hoạt động như bình thường.

Vì thế, tôi quyết định rời cuộc thi và về nhà".

Cô viết tiếp: "Ban đầu, họ giữ hộ chiếu và không cho tôi đi. Nhưng sau khi tôi đồng ý yêu cầu tôi phải chi trả tất cả chi phí cho những ngày ở Thái Lan

"Ban đầu, họ không cho tôi đi và giữ hộ chiếu.  Nhưng sau khi yêu cầu tôi phải chi trả chi phí những ngày ở Thái Lan, họ cũng đồng ý và để tôi một mình trên đảo.

Tôi yếu đến mức không thể đi nổi.

Tôi không biết làm cách nào ra được sân bay nhưng họ không quan tâm. Tôi đã cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát và kể cho họ nghe mọi chuyện. Cảnh sát giúp tôi ra sân bay và bắt chuyến bay về nhà".


Bức ảnh chứng minh Leyli Chupani ăn uống hết sức bình thường tại cuộc thi.

Bức ảnh chứng minh Leyli Chupani ăn uống hết sức bình thường tại cuộc thi.

Được biết, cùng rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế còn có Hoa hậu Nga Ksenia Rozenberg.

Sau khi bị thí sinh tố ngược đãi trên mạng xã hội, đại diện ban tổ chức cuộc thi đã có những phản hồi chính thức về vụ việc.

Đại diện ban tổ chức cho biết Hoa hậu Nga và Hoa hậu Kurdistan có khán hiều yêu cầu vô lý. Mặc dù họ đã nỗ lực để đáp ứng nhưng vẫn không làm hài lòng 2 Hoa hậu này.

Về Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani thì BTC cho biết, họ đã đưa cô đi khám khi cô nói rằng bị mệt nhưng bác sĩ tại bệnh viện lại cho biết sức khỏe cô không có bất kỳ vấn đề nào.

Thậm chí, bức ảnh mà Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani ở trong bệnh viện mà cô đăng tải lên chính là ảnh chụp ở thời điểm BTC đưa cô đi khám bệnh.


Á khôi Lệ Quyên, người đẹp đang đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế).

Á khôi Lệ Quyên, người đẹp đang đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế).

Ban tổ chức cũng cho biết, trong suốt quá trình có mặt ở cuộc thi Leyli Chupani không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc ốm yếu. Thậm chí cô còn không ăn cùng các thí sinh khác mà gọi đồ ăn ngoài về và không chịu trả tiền.

Còn việc Leyli phải trả chi phí những ngày ở tại Thái Lan trước khi rút khỏi cuộc thi là do trước đó các thí sinh đã ký 1 cam kết rằng họ sẽ phải trả toàn bộ chi phí nếu quyết định về nhà.

Thí sinh này đã đồng ý với điều khoản này và ký xác nhận tự nguyện bỏ thi hoa hậu trước mặt cảnh sát và nhân viên ban tổ chức.

Còn Hoa hậu Nga, Ksenia Rozenberg, BTC đã đưa cô đi khám khi cô thông báo bị bệnh và trả toàn bộ chi phí y tế. Không chỉ thế, Ksenia Rozenberg còn đòi được ở phòng riêng và không đi xe buýt vì cho rằng các thí sinh khác quá ồn ào.

Được biết, các phóng viên theo sát cuộc thi cũng là người làm chứng cho toàn bộ cách làm việc của ban tổ chức đối với các thí sinh. Theo các phóng viên này thì không có chuyện BTC để thí sinh bị đói hay bạc đãi.

Hiện tại, ban tổ chức cuộc thi đang liên hệ với luật sự để kiện Hoa hậu Kurdistan - Leyli Chupani vì tội vu khống.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại