Thần tượng Hàn Quốc từng mắc chứng trầm cảm vì áp lực

Sau những vẻ đẹp hào nhoáng của những thần tượng Kpop, ít ai biết được rằng họ cũng đã từng trải qua những cú shock tâm lý nặng nề.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc luôn thể hiện một vẻ đẹp hào nhoáng đẳng cấp, mỗi một lần xuất hiện trước công chúng các thần tượng luôn phải trang bị cho mình một vẻ đẹp hoàn hảo nhất, thân thiện nhất và thanh lịch nhất.

Chính những áp lực luôn phải đổi mới, hoàn thiện hơn đã vắt kiệt sức của họ.

Rất nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ rằng mình đã gặp phải vô vàn khó khăn, đôi lúc còn lâm vào trầm cảm, họ càng nổi tiếng thì sức ép trên vai càng nặng, không khó hiểu khi trong thấy Suzy, G-Dragon đều có mặt trong danh sách này.

Đó cũng chính là góc khuất của giới showbiz, nơi ẩn sau vẻ hào nhoáng mà khán giả thường thấy.

G-Dragon (BigBang)

Chàng trưởng nhóm BigBang luôn nổi bật và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả bởi phong cách độc đáo, cá tính mới lạ nhưng ẩn sau những điều tuyệt vời đó vẫn là một chàng trai nhạy cảm.

Anh đã từng thổ lộ trên một chương trình truyền hình rằng, sau khi single Heart Breaker dính nghi án đạo nhái, anh đã tránh mặt tất cả mọi người kể cả bạn bè và người thân.

"Tôi chẳng làm điều gì sai nhưng lại có cảm giác như mình là tội phạm. Tôi đã bị trầm cảm trong một thời gian dài".

Suzy (missA)

Trong mắt khán giả, "mối tình đầu quốc dân" – Suzy dường như sở hữu một cuộc sống hoàn hảo. Cô có sắc đẹp, sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu từ cả đại Hàn dân quốc.

Nhưng thật ngạc nhiên khi vào năm 2013, Suzy đã thổ lộ cô từng phải trải qua một đợt khủng hoảng nghiêm trọng.

“Có một giai đoạn, tôi cảm thấy tuyệt vọng mà không thể chia sẻ được với ai.

Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa. Một ngày nọ, tôi đang nói chuyện với bạn bè, họ kể chuyện đùa và tôi đang cười thì đột nhiên nước mắt cứ rơi”.

Jo Kwon (2AM)

Jo Won là chàng trai được mệnh danh là vui vẻ nhất Kpop, anh luôn đem đến niềm vui và nụ cười tới với mọi người.

Tuy vậy, người hâm mộ có thể sẽ ngạc nhiên khi biết khoảng thời gian 8 năm khi còn là thực tập sinh, Jo Kwon đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng do áp lực cho ngày ra mắt.

May mắn là anh đã không từ bỏ và vẫn còn trụ vững trong ngành giải trí cho đến tận ngày hôm nay.

Lizzy (After School)

Khi nghĩ đến Lizzy, chúng ta sẽ nhớ đến nụ cười tươi sáng và chất giọng địa phương đặc trưng. Tuy vậy, cô đã từng thổ lộ rằng cô đã có một khoảng thời gian khó khăn với chứng rối loạn tâm lý.

Khi chương trình Running Man mới khởi chiếu, Lizzy được chọn là một trong những thành viên cố định.

Nhưng sau khi cô rời khỏi chương trình vì lịch trình khác, cô chia sẻ mình đã mắc chứng trầm cảm sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin cô chỉ là khách mời chứ chưa bao giờ là một thành viên của chương trình.

T.O.P (BigBang)

Không ai có thể tin được rằng một chàng trai lạnh lùng và cực ngầu trên sân khấu như T.O.P, luôn nở nụ cười với fan lại là người hay lo lắng quá độ dẫn đến trạng thái mất cân bằng tâm lý.

Những lo lắng thái quá thường khiến cho anh chàng cảm thấy không thể kiểm soát và dẫn đến chứng bệnh trầm cảm.

Baro (B1A4)

Baro chia sẻ, anh đã trở nên gắn bó với dàn diễn viên của Reply 1994 đến nỗi sau khi bộ phim kết thúc, anh đã bị trầm cảm với ý nghĩ rằng mình sẽ không được gặp lại các thành viên nữa, do lịch trình bận rộn của mọi người.

Baro thật là một chàng trai nhạy cảm.

Jinwoon (2AM)

Có lẽ còn tiếc nuối với show diễn tại Mỹ của 2AM mà thành viên Jinwoon đã gặp phải khủng hoảng tâm lý trong một thời gian dài. Jinwoon – từng chia sẻ, sau tour diễn anh đã bị trầm cảm và không thể ngủ trong suốt một tháng và không muốn tiếp xúc với ai.

Heechul (Super Junior)

Nếu là một fan cứng của Suju chắc hẳn sẽ biết tới "cặp đôi thần thánh" Hanchuk, sau khi Hankyung đột ngột tách nhóm, Heechul – người bạn thân nhất của Hankyung đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Anh khoá kín cửa, ở lì trong phòng và không hề xuất hiện trên sân khấu trong gần 3 tháng.

Sau này, anh chia sẻ, chính Eunhyuk đưa anh ra và nói với anh, “Hyung, bọn em không cần anh cho vị trí hát hay nhảy, bọn em cần anh vì không có anh, Super Junior không còn là Super Junior nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại