'Thảm họa' Ngôi sao Việt tủi thân vì 'khán giả không hiểu mình'

Tường Vy |

(Soha.vn) - Trước hàng núi “gạch đá” của khán giả sau tập 14 Ngôi sao Việt, “thảm họa” Diệu Linh tâm sự cô thật sự rất buồn và tủi thân vì khán giả không hiểu hết mình.

Mặc dù giọng hát yếu, biểu cảm gương mặt và ngoại hình không quá đặc biệt song Diệu Linh vẫn ung dung lọt vào top 4 của chương trình Ngôi sao Việt.

Qua mỗi vòng thi có mặt Diệu Linh, khán giả đều bức xúc phản ứng dữ dội. Mọi người cho rằng cô nàng sở hữu giọng hát của…Chaien và không ngần ngại tặng cô hàng mớ “gạch đá”.

Thậm chí, đã có người dọa tẩy chay chương trình Ngôi sao Việt khi liên tiếp để cô gái này đi tiếp một cách khó hiểu. Nhiều người cho rằng đây là 1 chiêu trò của nhà sản xuất, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.

Diệu Linh (Áo xanh) buồn rầu vì bị coi là thảm họa.

Diệu Linh (Áo xanh) buồn rầu vì bị coi là "thảm họa".

Đứng trước phản ứng dữ dội từ phía dư luận, “thảm họa” của Ngôi sao Việt tâm sự, cô tiếp thu mọi phản hồi khen chê đều và lấy đó làm kinh nghiệm cho mình.

Tuy nhiên, cô nàng không tránh khỏi sự buồn rầu. Theo lời Diệu Linh, khán giả đã không hiểu “toàn bộ sự việc” nên mới có những nhận xét gay gắt như vậy.

Cô nói: “Nhận những phản hồi không tốt ban đầu cảm giác của em thật sự rất buồn và tủi thân. Khán giả không thể biết toàn bộ sự việc dẫn đến hiểu nhầm và đưa ra những nhận xét không chính xác. Nhưng sau chương trình tôi hy vọng sẽ được khán giả tiếp tục theo dõi và có cái nhìn thoáng hơn và khách quan hơn”.

Mời khán giả xem phần thi bị đánh giá "thảm họa" của Diệu Linh.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Có vẻ như “gạch đá” quá nhiều của dư luận khiến thí sinh này không còn đủ tự tin. Trong status mới nhất facebook của mình, thí sinh này viết “Không đủ khả năng làm ca sỹ thần tượng mà chỉ đủ làm ca sỹ tầng thượng (nơi Diệu Linh hay luyện tập – PV) thôi”.

Không mất tinh thần như Diệu Linh, 1 “thảm họa” khác của chương trình - Hồng Phú lại tỏ ra khá bình tĩnh trước những lời khen tiếng chê.

Thí sinh có ngoại hình giống Hàn Quốc này chia sẻ, vì là một cuộc thi nên chắc chắn sẽ có những lời khen lời chê, những lời phê bình ác ý hoặc là những lời chỉ trích, nhưng dù có là khen hoặc chê thì em vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu.

Hồng Phú không quan tâm lắm tới đánh giá của khán giả.

Hồng Phú không quan tâm lắm tới đánh giá của khán giả.

“Nắm bắt được sở thích của khán giả cũng là cả một bài học. Tôi luôn cám ơn tất cả các bạn dù là người thích hoặc không thích mình vì chí ít các bạn cũng đã để lại cho tôi một lời bình luận” – Hồng Phú tâm sự.

Ở chiều ngược lại, Soobin Hoàng Sơn, thí sinh được đánh giá là tiềm năng nhất trong top 4 lại có những chia sẻ khá tích cực.

“Tôi đọc khá nhiều ý kiến từ các khán giả. Một phần cũng vui vì khán giả thích phần thi, nhận ra sự tiến bộ trong năng lực của mình. Tất nhiên vẫn còn một số ý kiến như là tôi chưa có gì đột phá hay khả năng của tôi vẫn dậm chân tại chỗ…Thật ra thì tôi cũng chỉ biết trả lời rằng mình vẫn tiếp thu ý kiến rất nhiều từ mọi người” – Hoàng Sơn nói.

Soobin Hoàng Sơn là thí sinh được đánh giá cao nhất chương trình Ngôi sao Việt.

Soobin Hoàng Sơn là thí sinh được đánh giá cao nhất chương trình Ngôi sao Việt.

Thí sinh này cũng hứa hẹn sự cố gắng và phần thi tiếp theo của mình chính là cách để khán giả thấy được sự đột phá của thí sinh này.

Sau tập 14 bị đánh giá là còn nhiều thiếu sót, top 4 Ngôi sao Việt sẽ có thêm phần thi tập thể để quyết định ai sẽ bị loại. Trong tập 15 phát sóng VTV3 tối 21-6, 11 thí sinh bị loại sẽ trở lại Hàn Quốc và tạo nên nhiều điều bất ngờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại