Thái Lan Viên bị bệnh viện trả về, không có chốn nương thân

Minh Anh |

Bạn gái của Thái Lan Viên chia sẻ không biết đưa giọng ca “Vợ không đòi quà” về đâu khi bệnh viện chuẩn bị trả về vì không thể tiếp tục điều trị.

Sau một thời gian dài nằm tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. Hồ Chí Minh để điều trị bệnh lao phổi, viêm phổi và tràn khí dịch phổi, ca sĩ Thái Lan Viên vừa cập nhật một dòng trạng thái đầy tuyệt vọng lên mạng xã hội.

Dòng trạng thái mới nhất của Thái Lan Viên.

"Cũng hai tuần nữa...Thế là 3 tháng gắn ống dẫn khí và tràn dịch chịu muôn ngàn đau đớn. Bệnh viện sẽ trả mình về, nghĩa là từ chối chữa trị tiếp, hết cách, dù hết khí tràn phổi hay không, vì 3 tháng là phổi bị chai và teo, tạo ổ cặn.

Có thể mổ cắt ổ cặn... nhưng bác sỹ hội chuẩn sức khoẻ yếu nên không cho mổ. Vì thế phải mang theo thương tật ổ cặn và tái phát suốt đời, có thể bị nhập viện khi bị tái phát bất cứ khi nào.

Buồn quá.... tự nhiên bị tàn, sức khoẻ sẽ luôn thua người thường, mất khả năng làm việc nặng.... mình vẫn chưa đi lại đc nữa... ôi trời ơi.. chỉ trông vào kỳ tích và nghị lực... giờ phải đối mặt với bệnh tái phát lâu lâu nhập viện lại.

Rồi mất khả năng kiếm tiền để điều trị tiếp tại nhà...”.

Chị Điệp – bạn gái đang chăm sóc trực tiếp Thái Lan Viên trong bệnh viện tâm sự: “Hiện tại sức khoẻ của Thái Lan Viên khá yếu, dù không bị sốt liên tục như trước nhưng anh ấy không ăn được gì nhiều.

Mới đây, các bác sĩ kết luận bệnh tình của anh ấy không có tiến triển khả quan, sẽ phải ra viện trong hơn 1 tuần nữa do không thể tiếp tục điều trị.

Bây giờ tôi cũng chưa biết sẽ phải đưa Thái Lan Viên về đâu vì anh ấy không có nhà và người thân ở TP. Hồ Chí Minh.

Tôi đang dự định đi kiếm một cái nhà trọ để anh ấy ở tạm sau khi xuất viện. Nếu về nhà có xảy ra vấn đề gì thì lại tiếp tục vào viện để điều trị”.

Về việc không có người thân và chỉ có duy nhất mình chăm sóc Thái Lan Viên, chị Điệp từng tiết lộ: “Do mẹ mất ngay khi chào đời nên anh ấy được nuôi ở lồng kính lúc mới lọt lòng.

Đến 6 tuổi, anh bị bố bỏ rơi ở Quảng Ngãi và phải bươn trải cuộc sống cho đến khi đổ bệnh.

Thời gian hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh, Thái Lan Viên sống với một người chị nuôi ở Quận 3. Nhưng do chị ấy ly dị chồng và phải nuôi con nhỏ nên khi Thái Lan Viên đổ bệnh cũng không giúp đỡ được nhiều”.

Ngoài những thông tin trên, bạn gái của Thái Lan Viên chia sẻ ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 1988 cũng mới chỉ biết sơ qua về tình trạng bệnh tình của chính mình và 2 người đang cố gắng để vượt qua giai đoạn rất khó khăn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại