Sự thật đằng sau đám cưới ồn ào của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Trần Gia |

Phải chăng, đám cưới thế kỷ là cơ hội để Pr cho các thương hiệu, đơn vị tài trợ và gia tăng độ nổi tiếng của bản thân cặp đôi?

Từ sáng hôm trước, weibo, các trang web, weixin và các phương tiện truyền thông xã hội, tất cả đều được bao phủ bởi các tin tức hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

Đến trưa 8/10, đoàn phụ dâu và phụ rể toàn ngôi sao trong giới liên tục trình diện ra mắt mọi người. Tại trung tâm triển lãm Thượng Hải, đường Nam Kinh bị fan hâm mộ của các nghệ sĩ vây lấy đông nghẹt, đến nhích từng bước cũng khó khăn.

Không ít người đi đường, người dân địa phương phải buông lời phàn nàn: "Chỉ để nhìn một ngôi sao, có phải kể cả đi làm kiếm cơm hay đi học vì tương lai cũng không thèm nữa rồi".

Đường đi kẹt cứng, xe cộ nhích từng chút một, bao nhiêu người vì những công việc cá nhân phải đi trên tuyến đường đó đều chịu cảnh không thể đi chuyển được, than thở bực bội vô cùng.


Ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

Ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

Trong làng giải trí có rất nhiều ngôi sao để tránh bị quấy rầy, thường ở nước ngoài hay nơi ngoại thành xa xôi hẻo lánh để làm tiệc ngày đại hỉ của mình. Người như "Huỳnh Giáo Chủ", giương oai phô trương thanh thế làm một đám cưới cũng không nhiều.

Dù mục đích rõ ràng là đám cưới, nhưng nói trắng ra lại có thêm mục đích lớn không kém đó là phủ các mặt báo, ra sức ảnh hưởng đến toàn bộ các trang phương tiện thông tin truyền thông lớn nhỏ

Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, mục đích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh là gì? Phải chăng, đám cưới thế kỷ là cơ hội để Pr cho các thương hiệu, đơn vị tài trợ và gia tăng độ nổi tiếng của bản thân cặp đôi?

Sau đám cưới, không chỉ "nhân khí" của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được tăng lên, mà các tác phẩm những chuyện đời tư có liên quan đến hai ngôi sao cũng đột nhiên được quan tâm hơn hẳn.

Những thương hiệu tài trợ từ trang phục, vật dụng,... được dùng trong lễ cưới cũng trở thành đề tài nóng bỏng, được công chúng quan tâm.

Vì thế, một đám cưới rình rang không chỉ là mang lại mặt mũi cho 2 nhân vật chính mà kể cả người đến tham gia đám cưới cũng được hưởng lợi không nhỏ.

Bằng chứng là phát ngôn của Đại S trong đám cưới đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hôi weibo của Trung Quốc suốt 2 ngày nay, những hình ảnh trong hôn lễ chỉ cần được đăng lên cũng sẽ có lượt like, share vô số....

Nói cách khác, đây là một hôn lễ mang đậm đặc trưng của giới giải trí: hào hoa, gây chú ý, và quan trọng là đầy thị phi mang nặng 4 chữ tiền tài và danh vọng.

Đám cưới của "Hoàng Giáo Chủ", nói dễ nghe thì là "phô trương thanh thế". Nói khó nghe một chút là"hưng sự động chúng" mang ý dè bĩu những thứ huy động nhiều người làm việc gì đó làm người khác cảm thấy rất màu mè.

Hôm qua, Huỳnh Hiểu Minh đăng tâm thư sau ngày cưới. Nhìn sơ qua có thể thấy là một người rất biết trước biết sau, nhưng nhìn kỹ lại thì lời cám ơn đó chỉ dành cho những người có liên quan, có ơn, có quan hệ về sau với nam diễn viên.

Thế còn những người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi đám cưới ngày hôm đó, là do anh vô tình quên hay vốn đó là việc không liên quan đến anh?

Có người nói thế này: Lối đi bộ cũng không đi được chỉ còn cách đi xuống đường xe máy. Có vài cái đám cưới như vậy, ai mà chịu cho nổi".

Một đám cưới gây chú ý lớn đến như vậy, quả thật xứng với 4 chữ "đám cưới thế kỷ". Thế nhưng đến cuối cùng, ngoài trừ sặc mùi thương nghiệp và cho thấy độ chịu chi của nhân vật chính.

Ấn tượng của công chúng về sau khi nhớ đám cưới này liệu còn lại chút gì khác không? Có chăng ý nghĩa của 2 chữ "đám cưới" đã không còn vẹn nguyên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại