Kpop - Vpop: Những so sánh "giật mình"

Đức Long |

Đây là những điểm khác biệt đáng ngạc nhiên giữa ca sĩ Kpop và Vpop.

1. Kpop phủ sóng toàn thế giới, “phi mã” sang Trung Đông, Âu Mỹ, Phi Châu, nhưng -“đánh chiếm” mạnh mẽ ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trong khi đó, Vpop chưa thoát ra khỏi biên giới Việt Nam.


Fan Kpop đủ mọi sắc tộc

Fan Kpop đủ mọi sắc tộc

2. Lượng fan “đệ ruột”: Kpop áp đảo Vpop. DBSK là nhóm nhạc Kpop có lượng fan đăng kí chính thức lớn nhất chỉ trên một trang web với hơn 800 ngàn thành viên.

Ca sĩ Vpop được cho rằng có nhiều fan nhất hiện nay là Mỹ Tâm không có thống kê về lượng fan chính thức, nhưng ước chừng khoảng 20 ngàn người.

Lượng fan ở Việt Nam: Kpop chiếm lĩnh giới trẻ Việt hơn Vpop. Show Music Bank in Vietnam có hơn 200 ngàn người trẻ tới xem với giá vé đắt đỏ. Các fan đi xem show còn đầu tư rất nhiều tiền cho các loại phụ kiện cổ vũ.

3. Khả năng “nô dịch” fan: Kpop thắng toàn diện. Fan Ngô Diệc Phàm, Jessica, Hani, Suju ở Việt Nam bỏ tiền mua vị trí sao trên trời cho thần tượng.

Fan Tara gây xôn xao với hình ảnh “thánh cuồng”. Fan Bigbang, Suju… khóc lóc thảm thiết ngoài sân bay. Fan Suju đòi bán thân mua vé xem idol.

Các fan còn bỏ tiền ra nước ngoài xem show của thần tượng. Ca sĩ Vpop hầu như không có fanclub nào làm được những điều trên.

Fan cuồng Sơn Tùng không kém cạnh fan cuồng Kpop
Fan cuồng Sơn Tùng không kém cạnh fan cuồng Kpop

4. Lượng fan cuồng: Một chín một mười. Sự cuồng si của fan Sơn Tùng ngang ngửa với fan Kpop. Sự hiếu chiến của fan: Ngang tài ngang sức.

Fan Mỹ Tâm chiến đấu ác liệt không kém cạnh fan Kpop để bảo vệ thần tượng, từng gây sóng gió khắp giới showbiz.

Lượng anti fan: Trai tài gái sắc. Tỷ lệ anti fan và fan của Sơn Tùng, Hà Hồ ngang ngửa SNSD, Winner, Suju, thậm chí còn nhiều hơn.

5. Tuổi đời của fan: Fan Kpop chủ yếu là ở độ tuổi teen, mãn teen. Fan Vpop lại mở rộng sang nhiều độ tuổi hơn, như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương có những fan ngoài 40 tuổi.

Điều này được lí giải do ở Việt Nam, nhiều ca sĩ lớn tuổi vẫn đang hoạt động trong Vpop còn ở Hàn Quốc thì đã giải nghệ hoặc chuyển “hộ khẩu” ra khỏi Kpop.

6. Khả năng vũ đạo: Kpop thắng toàn diện. Ca sĩ Kpop có thể nhảy như một vũ công thực thụ, áp dụng nhiều nghệ thuật nhảy mới như Bi Rain, Jackson, Mark, JB, HyoYeon…

Vpop ít chú trọng vũ đạo, nhảy cho có. Hiện nay chỉ có Trọng Hiếu đủ khả năng nhảy như vũ công. Ngoài ra có HKT nhảy khá tốt.

7. Chất giọng: Vpop đa dạng về giọng hát hơn với các màu trầm, trung, cao, âm sắc đặc biệt như Hoàng Quyên, Uyên Linh, Bùi Anh Tuấn, Phương Thanh, SiuBlack, Thu Phương, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương. Kpop chủ yếu nữ cao và nam cao, âm sắc giống nhau, thiếu đặc sắc.

8. Kỹ thuật giọng hát: Ngang ngửa nhau. Kpop có Davichi, Ailee, SeeYa, Ock Joo Hyun, Hyun Kyu thì Vpop có Thu Minh, Dương Hoàng Yến, Hồ Quỳnh Hương.

Tuy nhiên, Vpop tập trung vào những vocalist có giọng tốt hơn, còn ở Kpop, các vocalist thường ít nổi tiếng, ít người hâm mộ. Đây là điểm cộng cho Vpop.

Vpop yếu thế về vũ đạo so với Kpop
Vpop yếu thế về vũ đạo so với Kpop

9. Dàn dựng trình diễn: Kpop chịu chi hơn Vpop nên hiệu ứng dàn dựng sân khấu luôn hoành tráng hơn, đầu tư hơn.

Vpop dàn dựng trình diễn còn khá thiếu thốn, quê mùa. Hiện nay mới có Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng chịu khó đầu tư làm show.

Khả năng ngoại ngữ: Kpop giỏi hơn Vpop. Nhiều ca sĩ Kpop có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Ca sĩ Vpop đa phần chỉ có thể nói tốt tiếng Việt.

10. Khả năng “đa di năng”: Ca sĩ Kpop có thể làm mọi thứ về giải trí, từ ca sĩ đến diễn viên, người mẫu, MC, tấu hài, làm show. Ca sĩ Vpop thường chỉ có 1 chức năng, hát hay thì nhảy dở, nhảy đẹp thì hát dở, diễn xuất yếu.

11. Khả năng sáng tác: Kpop trội hơn hẳn Vpop về sáng tác. Ca sĩ Kpop có thể kiếm rất nhiều tiền từ sáng tác như GDragon, Top. Hiện nay, Vpop có Tiên Tiên khá nổi bật về sáng tác.

(Còn tiếp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại