Siêu sao võ thuật châu Á khiến các đối thủ e ngại

Pa Dun |

Từ chàng võ sư thất nghiệp, Iko Uwais đã khiến cả Hollywood phải biết đến tên mình.

Chàng võ sư thất nghiệp hành nghề lái xe tải

Iko Uwais tên thật là Uwais Quorny, sinh năm 1983 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Từ bé, Iko Uwais chỉ có 2 niềm đam mê duy nhất chính là võ thuật và bóng đá.

Từ năm 10 tuổi, Iko đã bắt đầu làm quen với võ thuật. Ngay từ bé, Iko đã trở thành niềm ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa vì có tài võ thuật.

Với khả năng võ thuật, Iko đã gặt hái rất nhiều giải thưởng ở các đấu trường trong nước và quốc tế.

Năm 20 tuổi, Iko thắng giải ba của cuộc thi võ thành phố. Năm 2005, anh thắng giải vô địch biểu diễn Pencak Silat toàn quốc Indonesia. Từ đây Iko có cơ hội được tham gia nhiều đấu trường diễn quốc tế như Anh Quốc, Nga, Pháp.

Sở hữu khuôn mặt điển trai như tài tử, Iko từng khiến nhiều cô gái liêu xiêu bởi ngoại hình và những màn trình diễn đẹp mắt trên sàn đấu.

Ngoài võ thuật, Iko cũng dành tình yêu vô bờ bến cho bộ môn bóng đá. Anh từng đầu quân cho một câu lạc bộ bóng đá tại Indonesia.

Tuy nhiên, câu lạc bộ này bị phá sản và giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá của Iko Uwais cũng tiêu tan từ đó.

Buồn, thất vọng vì giấc mơ bóng đá bị tan vỡ, Iko Uwais trở lại với làng võ bằng cách tham gia một vài cuộc đấu nhỏ và đi lái xe tải cho công ty viễn thông.

Việc bỏ bê võ thuật một thời gian dài để tập trung cho bóng đá khiến tên tuổi Iko Uwais không còn hot như xưa.

Thất vọng chất chồng, cuộc sống của Iko Uwails cứ nhạt nhòa trôi qua đến một ngày anh quyết định phải thay đổi tất cả.

Năm 20 tuổi, Iko thắng giải ba của cuộc thi võ thành phố. Năm 2005, anh thắng giải vô địch biểu diễn Pencak Silat toàn quốc Indonesia. Từ đây Iko có cơ hội được tham gia nhiều đấu trường diễn quốc tế như Anh Quốc, Nga, Pháp.

Cận cảnh những pha võ thuật của Iko Uwais.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Siêu sao võ thuật được yêu thích tại Hollywood

Trong cuộc đời, có nhiều cuộc gặp gỡ được gọi tên là định mệnh. Cuộc gặp gỡ của Iko Uwais và chàng đạo diễn Gareth Evans chính là một trong những mối lương duyên kì diệu đấy.

Năm 2007, Gareth Evans tới Indonesia tìm diễn viên cho một bộ phim tài liệu về Silat và anh đã gặp Iko Uwais.

2 người đàn ông trẻ nhiệt huyết đều có thừa nhưng chưa tìm được lối đi đã gặp nhau. Sau một thời gian nhận được niềm tin từ 2 phía, Iko Uwais đã quyết định ký 1 hợp đồng dài 5 năm với Gerath Evans và chính thức trở thành diễn viên.

Gareth Evans và Iko Uwais.

Iko Uwais bắt đầu được cả Châu Á biết đến sau khi tham gia bộ phim Chiến Binh vào năm 2009. Năm 2011, cặp đôi làm cả thế giới biết đến tên mình với bộ phim The Raid - Đột Kích.

Bộ phim đã khiến tên tuổi của Iko Uwais nói riêng và nền điện ảnh Indonesia nói chung bỗng chốc vụt sáng và được cả thế giới biết đến.

Những cảnh hành động chân thực, dồn dập và bạo liệt chưa từng có gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả tại LHP Toronto, đến nỗi Hollywood phải lập tức mua bản quyền remake bộ phim.

Nối tiếp thành công của Đột Kích, năm 2014, Iko Uwais và Gerath Evans lại trình làng Đột Kích 2. Bộ phim được đánh giá cao hơn cả phần I và tiếp tục gây nên cơn sốt mới.

Iko Uwais và vợ.

 Anh đã hoàn toàn trở thành một sao hành động châu Á có chỗ đứng ở Hollywood. Iko Uwais được ví như là Lý Tiểu Long của Indonesia. Ở tuổi 32, Iko Uwais sở hữu trong tay sự nghiệp ổn định và mái ấm hạnh phúc bên cạnh người vợ xinh đẹp của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại