Sĩ Thanh: Yanbi có chút kỳ quặc, khó đoán!

Ngân An |

(Soha.vn) - Không chỉ thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi liên quan đến Yanbi, Sĩ Thanh cũng phủ nhận luôn mối quan hệ yêu đương giữa cô và chàng ca sĩ trẻ.

- Thời gian gần đây mọi người thường thấy chị xuất hiện cùng Yanbi, phải chăng giữa hai người đang tồn tại mối quan hệ tình cảm như công chúng đang ngờ vực?

Tôi không có thói quen đi giải thích chuyện người khác ngờ vực bởi mình càng nói thì càng có vẻ…có vấn đề. Mọi việc cứ để theo thời gian và công chúng sẽ có câu trả lời của riêng mình. Đó cũng là cách tôi tôn trọng khán giả và công việc của mình, tôi không muốn những việc này làm ảnh hưởng lòng tin của khán giả dành cho tôi.

 

- Phủ nhận tình cảm, vậy tức là tin đồn cả hai đang cố tình dựa vào nhau để PR là có thật?

Như tôi đã nói, mỗi người mỗi ý, trong việc này hiểu rõ nhất là những người trong cuộc, và mọi chuyện cứ để thời gian trả lời thôi. Bây giờ nếu tôi nói: “Sự thật là thế này thế kia...” chẳng phải trước sau gì cũng chịu tiếng “PR tên tuổi nhau sao?”

- Chị và Yanbi quen nhau bao giờ? 

Tôi và Bi quen nhau cũng được gần 1 năm rồi, bây giờ kẻ Bắc người Nam làm sao có thể gặp nhau thường xuyên. Hơn nữa, những lần vào Nam của Bi, cậu ấy đều lo cho công việc thu âm. Tôi cũng có việc của tôi, khi nào có thời gian rỗi thì mới đi cùng nhau được chứ.

- Sau khi tin đồn về mối quan hệ của hai người xuất hiện trên báo chí, Andrea đã thật sự nổi giận. Chị có biết chuyện này không?

Đương nhiên tôi có đọc thông tin về việc này, và cũng là tin đồn “Andrea nổi giận với Sĩ Thanh”, còn cô ấy không nhắc gì cụ thể là tôi nên tôi cứ…để thế thôi.

- Cách đây không lâu, Yanbi từng khiến dư luận nổi sóng vì đánh Andrea ngay trên đường phố. Chị có biết chuyện này không?

Tôi có biết. Bạn cũng nói là “dậy sóng” thì làm sao tôi không biết chứ. Nhưng tôi không có thói quen phán xét người nào cả, vì tôi tin mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó.

Trong thời gian gần 1 năm biết Bi, tôi thấy cậu ấy là một người rất vui tính, có chút gì đó hơi kì quặc, khó đoán, cũng hơi trẻ con. Tôi cũng biết trước khi xảy ra việc “không ai mong muốn ấy” Bi chưa từng dính “phốt” nào và là ca sĩ trong giới underground được nhiều khán giả yêu mến.

Ai cũng mắc sai lầm nên tôi mong khán giả và dư luận đừng vì sai lầm ấy mà đánh giá cả con người của Bi. Với vai trò là môt nghệ sĩ, Bi là một người rất có tâm với nghề và luôn mang đến những sản phẩm tốt cho khán giả. Đây là sự thật nhưng đã bị xóa bỏ vì sai lầm đời tư của cậu ấy.

 

- Bên cạnh công việc VJ, Sỹ Thanh cũng có ý định trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp?

Thật ra, tôi đã theo nghiệp ca sĩ từ lâu rồi, sau đó mới có cơ hội trở thành VJ. Những sản phẩm âm nhạc của tôi tuy không quá rầm rộ nhưng là “đứa con tinh thần” đối với chính bản thân. Có thể nói tôi tự hào vì chưa sản phẩm nào tôi hời hợt và không chăm chút cả. Sau 8 tháng nghỉ ngơi, tôi hiện đang trở lại với sự nghiệp ca hát của mình và lần này tôi sẽ đẩy mạnh hơn để thoát khỏi hình ảnh VJ.

- Chị định hướng con đường âm nhạc như thế nào?

Con đường âm nhạc của tôi là…đã theo đuổi đam mê thì phải kiên trì. Hình tượng ca sĩ tôi hướng đến thì là một ca sĩ giải trí gợi cảm và năng động. Gợi cảm của tôi không phải là khoe thân thiếu vải mà gợi cảm trong chất nhạc, vũ đạo, đôi khi thể hiện qua ánh nhìn.

Tôi sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm âm nhạc đa dạng, đẹp mắt, kết hợp cùng vũ đạo, nói nôm na là “Tốt phần nhìn, ổn phần nghe”.

- Trong kế hoạch đó có sự xuất hiện của Yanbi không?

Tôi và Bi sẽ có kết hợp cùng với nhau. Dự định này đã được ấp ủ từ trước, chúng tôi đã có ca khúc và đang tiến hành bản thu sao cho ưng ý, còn việc tung ra…có lẽ lại phải chờ đợi sự tin tưởng từ khán giả. Bây giờ mà “manh động” thì thế nào cũng sẽ quy chụp là PR, như vậy sẽ rất bất công với tâm huyết của cả hai đứa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại