Sao Hollywood kết thúc sự nghiệp trong nhà tù vì giết người

Mai Thùy |

(Soha.vn) - Dù cố ý hay không, họ vẫn phải trả giá vì đã cướp đi mạng sống của người khác.

Amy Locane-Bovenizer (12/1971)

 

Amy Locane (Amy Locane-Bovenizer) là một trong những nữ diễn viên bén duyên với điện ảnh Mỹ từ lúc mới là một cô bé. Khi mới 12 tuổi, Amy đã đóng hơn 50 quảng cáo trước khi trở thành diễn viên của bộ phim sitcom “Spencer”. Cô cũng từng sánh vai với nam tài tử điển trai Johnny Depp.

Amy Locane bật khóc tại phiên tòa xét xử

Cuộc sống của Amy tưởng chừng rất yên ả cho tới tháng 2/2013 vừa qua. Cô bị tòa kết án ba năm tù vì có liên quan đến cái chết của một phụ nữ 60 tuổi Helene Seeman vào năm 2010. Tại phiên tòa, nữ diễn viên 41 tuổi đã rơi nước mắt vì cô và cả gia đình dự đoán cô sẽ phải ngồi tù tới 10 năm.

Lane Garrison (1980)

 

Nam diễn viên người Mỹ, Lane Garrison được khán giả biết đến nhiều nhất qua seri phim Vượt ngục. Khi mới 17 tuổi, vì bất đồng với mẹ Lane đã tới ở nhà Joe Simpson-quản lý và cũng là cha ruột của ngôi sao nhạc pop Jessica và Ashlee Simpson suốt một năm.

Ở tuổi 26, nam diễn viên bị kết án 40 tháng tù giam vì hành vi lái xe khi say rượu khiến một thanh niên 17 tuổi thiệt mạng.

Lillo Brancato Jr. (1976)

 

Nam diễn viên người Mỹ Lillo Brancato Jr. cũng là một trong những sao từng bị buộc tội giết người.

Tháng 6/2005, Brancato từng bị bắt vì tàng trữ heroin. Chỉ sáu tháng sau đó, nam diễn viên tiếp tục bị buộc tội giết người cấp độ hai bởi cái chết của cảnh sát Daniel Enchautegui. Nhưng, năm 2008 tòa đã tuyên bố Brancato vô tội vì không đưa ra được bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, tội cố ý ăn trộm đã khiến Brancato bị gian giữ như tội phạm quốc gia với mức án gần 10 năm tù.

Được biết, Brancato sẽ nhận được lệnh ân xá vào năm 2014 nếu anh tiếp tục cải tạo tốt.

Charles S. Dutton (1951)

 

Charles S. Dutton từng nổi tiếng với vai trò diễn viên sân khấu, diễn viên truyền hình kiêm đạo diễn. Ông được biết đến nhiều nhất qua “Rudy”, “Alien 3” và Roc.

Trong những năm 1970 khi tham gia “Alien 3”, Charles S. Dutton đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời khi ông bị kết tội do ngộ sát và sở hữu súng bất hợp pháp. Sau đó, nam diễn viên còn đóng vai trò những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn trong nhà tù

Fay DeWitt (1934)

 

Fay DeWitt từng là ngôi sao sáng trên sân khấu kịch Broadway vào những năm 1950. Ngày nữ diễn viên tròn 18 tuổi cũng chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nghệ thuật của bà. Hôm đó, bà đã liên tiếp tham gia ba vở (Pardon Our French”, "Alive And Kicking” và "Flahooley!") diễn ra tại sân khấu danh tiếng nhất Thế giới ấy.

Nhưng, tất cả hào quang đã lùi vào dĩ vãng khi bà bị tòa kết án vì tội đâm chết chồng mình, nhà viết kịch Ray Allen vào năm 1965.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại