Phương Trinh Jolie lần đầu nói về việc bị Trấn Thành ôm hôn trong Ơn giời, cậu đây rồi

Shindo |

Phương Trinh Jolie chia sẻ về cảnh ôm hôn bị cho là phản cảm trong "Ơn giời, cậu đây rồi".

Tập 4 của mùa 2 năm 2015 lên sóng với những ồn ào về chuyện cưỡng hôn Phương Trinh Jolie ngay trên sóng truyền hình.

Dù đây chỉ là một tình huống kịch được tạo ra để thử phản ứng của Phương Trinh Jolie song nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, khó chịu của cô nàng, nhiều khán giả đã bất bình lên tiếng.

Liên tiếp những bình luận, nhận xét cho rằng Trấn Thành lợi dụng vị trí trưởng phòng để “tấn công” Phương Trinh Jolie xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Kết nối với Phương Trinh Jolie về vấn đề này, chúng tôi đã có được những chia sẻ khá thẳng thắn.

Tập 4 Ơn giời cậu đây rồi: Phương Trinh Jolie và Trấn Thành

Chào Phương Trinh Jolie, sau khi tập 4 “Ơn giời cậu đây rồi 2015” lên sóng, nhiều khán giả cho rằng Trấn Thành đã có những cử chỉ quá đà với chị. Riêng Phương Trinh Jolie, chị nghĩ sao về điều này?

Thực sự mà nói với Ơn giời, mình không biết trước kịch bản sẽ diễn ra như thế nào. Khi bước vào căn phòng, mình chỉ biết tung hứng theo những mảng miếng mà Trấn Thành tung ra.

Lúc đó, Trấn Thành ôm hôn mình, chỉ là trong 1 tích tắc thôi, mình cũng có bất ngờ chứ, nhưng mình nghĩ khán giả khi xem sẽ cảm thấy hài hước nên mình cứ thế làm theo luôn.

Có một cảnh hôn mình đã làm động tác lấy áo che lại, thực sự đó chỉ là giả vờ chứ không phải thật.


Cảnh hôn của Trấn Thành và Phương Trinh Jolie

Cảnh hôn của Trấn Thành và Phương Trinh Jolie

Nhưng sau cảnh hôn bằng áo choàng này, Trấn Thành đã đè chị nằm xuống sàn và hôn lên má. Chị có cảm thấy thiệt thòi khi phải diễn cảnh này không?

Cũng như việc mình đi đóng phim, diễn kịch, những cảnh ôm hôn là chuyện rất bình thường, chưa kể là trong kịch bản hôm ấy mình và Trấn Thành là tình nhân nên việc ôm hôn cũng không có gì là quá to tát cả. Mình không thấy thiệt thòi.

Anh em, bạn bè nếu hôn má thì cũng được, chẳng có gì đáng chỉ trích lắm. Có điều, lúc đó mình cũng hơi bất ngờ vì chưa chuẩn bị gì hết.

Nhưng sau đó mình suy nghĩ, à chắc đây là đường dây kịch bản Trấn Thành đã nghĩ ra, tình tiết hôn này chắc là cần cho Ơn giời nên Trấn Thành mới diễn thế.

Mình nghĩ như thế và mình diễn tiếp.

Giờ nghĩ lại tình huống lúc đó, chắc là do mình hơi bất ngờ nên vẻ mặt lên sóng truyền hình có nhăn nhó, nếu mà làm lại tình huống, có thời gian suy nghĩ hơn chắc là mình phản ứng tốt hơn.


Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie

Quan hệ giữa chị với Trấn Thành ngoài đời như thế nào?

Mình và Trấn Thành đã biết nhau từ khá lâu, khi cả hai mới vào nghề lận.

Lúc đó, mình và Trấn Thành cùng làm MC cho 1 chương trình truyền hình, cả hai hợp tác hơn 1 năm nên tính cách, suy nghĩ như thế nào cũng đều biết cả. Bởi thế cho nên khi lên sân khấu Ơn giời cậu đây rồi, ôm Trấn Thành là điều quá dễ.

Thời gian này hai đứa không có cơ hội làm việc chung nhiều nhưng cảm giác thân thiết vẫn là như xưa. Không có gì thay đổi cả.

Dù sao thì đến với Ơn giời cậu đây rồi năm nay, bản thân mình cũng xem như đấy là một kỷ niệm khó quên. Chương trình đã cho mình những phút giây thoải mái, vui vẻ thể hiện bản thân. Mình thấy như thế là quá đủ!

Ngoài Trấn Thành ra thì chị có muốn diễn cùng một vị trưởng phòng nào khác không?

Ngoài Trấn Thành, mình muốn diễn với Trường Giang. Trước đây, mình và Trường Giang có khoảng thời gian đi châu Âu biểu diễn, nói chung là đã biết qua tính cách của anh ấy, hài hước, dễ thương và cũng nhẹ nhàng nữa.

Khi mình xem ghi hình Ơn giời, mình thấy anh Trường Giang đã hỗ trợ Kim Tuyến rất nhiều, chịu nhường đất cho Kim Tuyến thể hiện mà gài tình huống cũng không quá ác.

Nói chung mình mong có cơ hội hợp tác với Trường Giang, có thể là trên sân khấu kịch hoặc trong 1 bộ phim nào đó chẳng hạn.


Được biết chị vừa mới nhận vai nữ chính trong bộ phim Fan cuồng của đạo diễn Charlie nguyễn. Chị có thể nói thêm về vai diễn của mình?

Được biết chị vừa mới nhận vai nữ chính trong bộ phim "Fan cuồng" của đạo diễn Charlie nguyễn. Chị có thể nói thêm về vai diễn của mình?

Trong Fan cuồng, mình đóng vai nữ chính và là bạn gái của Johnny Trí Nguyễn. Ngoài cảnh diễn với Johnny Trí Nguyễn, mình còn có một số cảnh đóng với anh Thái Hòa.

Anh Johnny Trí Nguyễn, anh Thái Hòa hay anh Charlie nguyễn đều là những tên tuổi lớn trong làng phim Việt, sức hút của họ thì khỏi phải nói rồi, mình có cơ hội được hợp tác cùng thì cảm thấy vinh dự vô cùng.

Phim lấy bối cảnh năm 1995, mình đóng vai chủ một nhà hàng, hiện đại và luôn xinh đẹp. Vai của mình theo như kịch bản thì cực kỳ thú vị, là cầu nói dẫn dắt mạch phim và mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng.

Bên cạnh mảng hài do anh Thái Hòa đảm nhận thì vai của mình là nơi để khán giả cảm nhận những điều suy tư, mềm mại ở cuộc sống này.

Vai diễn này có điều gì giống với tính cách của chị ngoài đời thực không ?

Có chứ, mình thấy nhân vật có nhiều chỗ tương đồng với mình. Đó là mẫu phụ nữ sống tình cảm nhưng cũng rất phóng khoáng và hiện đại.

Khi đã thích cái gì thì sẽ làm cho tới bến. Nói chung mình tin tưởng vào vai diễn và đang rất mong chờ ngày phim bấm máy.

Chị đã chuẩn bị những gì cho vai diễn này?

Mình chuẩn bị khá nhiều thứ. Bên cạnh việc đọc kịch bản, tìm hiểu nhân vật mình còn phải học nấu ăn.

Ekip làm phim đã nhờ một chuyên gia dạy cho mình và anh Thái Hòa cách nấu nướng cho giống với người làm việc ở nhà hàng.

Không phải mình chẳng biết nấu ăn mà vì yêu cầu vai diễn, nếu đã là chủ nhà hàng tức là người nấu ăn cực kỳ chuyên nghiệp, từ cách thái thịt, cầm đũa muỗng cũng cực kỳ chỉnh chu.

Bên cạnh đó, vì người yêu của mình là một ca sĩ nhạc Rock, mình đóng vai bạn gái cũng phải biết chút ít về Rock.

Một thành viên trong ekip làm phim đã tận tình hướng dẫn mình nghiên cứu về thể loại nhạc này. Cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức nhưng mình hài lòng lắm.

Trong bộ phim này chị và Johnny Trí Nguyễn có diễn cảnh nóng không?

Như thế nào là nóng? Đóng vai tình nhân thì cảnh yêu đương là bình thường mà đúng không?

Nếu chỉ là ôm hôn thì mình nghĩ sẽ có, mình cũng không ngại khi quay cảnh này, diễn viên chuyên nghiệp không từ chối nếu nó phù hợp với nội dung phim.

Riêng cảnh nóng đến mức bỏng tay, bỏng chân thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ thêm. Xem liệu là nó có cần thiết cho phim hay không rồi mới quyết định.

Nhưng vấn đề là, anh Charlie Nguyễn không phải đạo diễn câu khách bằng cảnh nóng.

Phim anh Charlie Nguyễn làm ra đề cao yếu tố kịch bản, góc quay đẹp và diễn xuất của diễn viên. Mình tin tưởng ekip phim Fan cuồng và cả anh Charlie Nguyễn.

Chị chắc hẳn là rất kỳ vọng vào bộ phim này? Tôi được biết đây là vai nữ chính phim điện ảnh đầu tiên của chị.

Đúng là thế. Mình đóng phim truyền hình khá nhiều, có lẽ khán giả miền Nam quen mặt mình lắm rồi. Trước đây, mình có vào vai nữ chính phim Thủ Tướng nhưng mãi đến bây giờ phim vẫn chưa ra rạp.

Với Fan cuồng, có thể xem đây là vai nữ chính phim điện ảnh đầu tay của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để không làm cho những khán giả đã quan tâm, yêu mến và ủng hộ mình thất vọng.

Mình cũng hy vọng rằng qua bộ phim này khán giả sẽ có cái nhìn tươi mới về Phương Trinh Jolie.

Xin cám ơn Phương Trinh Jolie vì đã dành thời gian trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại