Những sao Hoa ngữ nổi tiếng có học vấn cao

Chi Nguyễn |

Điểm danh những ngôi sao Hoa Ngữ vừa nổi tiếng vừa tài năng đáng khâm phục.

Vương Lực Hoành

Học vị: Hai bằng thạc sỹ của Học viện âm nhạc Berkeley (Mỹ)

Vương Lực Hoành vừa có vẻ ngoài đẹp trai vừa có học thức cao, vậy nên anh luôn là tiêu điểm của giới truyền thông và người hâm mộ.

Vương Lực Hoành sở hữu hai bằng thạc sỹ của học viện âm nhạc nổi tiếng thế giới Berkeley, đồng thời có khả năng chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.

Thiên tài âm nhạc Vương Lực Hoành không những có khả năng sáng tác mà giọng hát của anh cũng mê hoặc nhiều người.

Phạm Vỹ Kỳ

Học vị: Cử nhân Khoa kinh tế, Đại học Harvard (Mỹ)

Sinh ra tại Mỹ, Phạm Vỹ Kỳ là một ca sỹ người Hoa quốc tịch Mỹ nổi tiếng. Giọng hát của Phạm Vyc Kỳ nhẹ nhàng, truyền cảm, luôn làm lay động lòng người.

Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng về ca hát, Phạm Vỹ Kỳ còn nổi tiếng với học lực cao, cô đã tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Harvard tại Mỹ, không những thế thành tích học tập của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngô Ngạn Tổ

Học vị: Cử nhân Khoa kiến trúc, Đại học Oregon (Mỹ)

Với vẻ ngoài điển trai, Ngô Ngạn Tổ là nam thần trong lòng nhiều fan nữ. Ngoài diện mạo của mình, Ngô Ngạn Tổ cũng khiến nhiều chàng trai ghen tị khi có năng lực học tại trường Đại học Oregon - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Nhờ tài năng của bản thân, nhiều tác phẩm điện ảnh của Ngô Ngạn Tổ cũng được mọi người yêu thích.

Tôn Yến Tư

Học vị: Cử nhân Đại học khoa học công nghệ Nanyang (NTU-Singapo)

Thiên hậu âm nhạc Tôn Yến Tư là một người có năng lực khi tốt nghiệp trường Đại học khoa học công nghệ Nanyang, là một trong 25 trường nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới.

Bén duyên với âm nhạc, Tôn Yến Tư bằng giọng hát nhẹ và đặc biệt của mình đã khiến bài hát của mình đi sâu vào lòng người.

Mạc Văn Úy

Học vị: Cử nhân Đại học London (Anh)

Nữ diễn viên "Những Cô Gái Hành Động" là một trong những ngôi sao giỏi ngoại ngữ. Cô thông thạo tiếng Anh, Pháp và Ý.

Mặc Văn Úy từng theo học trường nữ sinh Diocesan Girl’s School ở Hồng Kông từ tiểu học lên trung học. Cô là học sinh giỏi toàn điện, đươc nhận giải thưởng "Hong Kong Outstanding Students Awards" lần thứ nhất.

Năm 1987 - 1989, cô du học theo chương trình học bổng liên hiệp các trường đại học quốc tế ở gần Trieste, Ý. Sau đó, cô học ngành văn học Ý ở Viện đại học Royal Holloway thuộc Đại học London, tốt nghiệp vào năm 1992.

Trần Dịch Tấn

Học vị: Cử nhân khoa kiến trúc, Đại học Kingston (Anh)

Thành tựu về âm nhạc của Trần Dịch Tấn ai cũng biết đến, anh chính là tài năng âm nhạc của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trần Dịch Tấn khiến nhiều người ngạc nhiên khi anh đã tốt nghiệp Đại học Kingston nổi tiếng của Anh quốc. Trần Dịch Tấn sinh ra ở Hồng Kông, anh được gửi sang Anh Quốc du học vào năm 12 tuổi. Anh học chuyên ngành kiến trúc tại trường Đại học Kingston.

Anh trở về Hồng Kông trước khi hoàn thành khóa học của mình để tham dự cuộc thi New Talent Singing Awards năm 1995, và đã giành vị trí quán quân.

Ngay lập tức, Capital Artists đã kí hợp đồng với anh. Kể từ đó Trần Dịch Tấn chấm dứt sự nghiệp kiến trúc và bước chân vào con đường âm nhạc.

Lương Vĩnh Kỳ

Học vị: Cử nhân Học viện thiết kế Đại học Bách khoa Hồng Kông (Hồng Kông)

Xuất thân là sinh viên khoa thiết kế, Lương Vịnh Kỳ có "máu nghệ sỹ" trong người.

Lương Vịnh Kỳ cũng nổi tiếng là một người "đa tài đa nghê", từ bé đã tự học đánh đàn, khả năng hội họa cũng rất vượt trội, cô đã tự thiết kế một số tác phẩm và tham gia một số triển làm đem lại danh tiếng không nhỏ.

Trong giới giải trí, Lương Vịnh Kỳ luôn có những bước đi ổn định, giành được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Lâm Chí Linh

Học vị: Cử nhân khoa Kinh tế và Mỹ thuật phương Tây, Đại học Toronto (Canada)

Thời đi học, Lâm Chí Linh khá nhút nhát. Cô có chiều cao nổi bật nên luôn được xếp ngồi bàn cuối. Cô theo học tại trường cấp 2 Trung Chính, Đài Bắc, sau đó du học tại trường Bishop Strachan School ở Toronto, Canada.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Chí Linh quay về Đài Loan, dự định theo đuổi công việc liên quan mỹ thuật và nộp đơn xin việc vào Bảo tàng Mỹ thuật Đài Bắc. Cô bị từ chối, vì họ chỉ nhận nghiên cứu sinh.

Cô tiếp tục làm người mẫu bán thời gian, rồi làm trợ lý hành chính cho Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Fubon. Năm 2000, cô rời Fubon và sang Nhật học 3 tháng, sau đó quay lại Đài Loan và bắt đầu sự nghiệp người mẫu cho Catwalk Production House.

Hầu Bội Sâm

Học vị: Cử nhân Đại học Nam California (Mỹ)

MC xinh đẹp số một của Đài Loan Hầu Bội Sâm tốt nghiệp trường Đại học Nam California ngành Truyền thông đại chúng, ngoài ra cô còn học thêm ngành tâm lý, hai ngành học này đã giúp ích rất nhiều cho Hầu Bội Sâm trong công việc phát thanh viên của mình rất nhiều.

Ngoài ra, Hầu Bội Sâm còn góp mặt trong kha khá các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, vẻ ngoài hiện đại và thông minh đã giúp cô thu hút rất nhiều các thương hiệu mời cô làm người đại diện.

Triệu Vy

Học vị: Thạc sỹ khoa Đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc)

Tháng 4/1996, Triệu Vy đăng ký dự thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Trung Quốc.

Tháng 5/1996, sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình “Chị em cùng lên Bắc Kinh”, Triệu Vy trở về quê nhà ôn tập văn hóa. Tháng 9/1996, cô đỗ đầu trong kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa diễn xuất.

Sự nghiệp học hành của Én Nhỏ chưa dừng ở đó, năm 2006 cô thi đậu vào hệ thạc sĩ nghệ thuật khoa đạo diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Đồ án tốt nghiệp của Triệu Vy đạt điểm 99, số điểm cao nhất trong lịch sử khoa đạo diễn với tác phẩm nổi tiếng "Anh có thích nước Mỹ không?".

Đây quả thực là thành tích học tập đáng nể của Hoa Đán, Triệu Vy là một trong số các nghệ sĩ được đào tạo bài bản và đi lên bằng thực lực của làng giải trí Hoa Ngữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại