Những ông bố ngôi sao dám chi tiền bạo liệt cho con

Long Hy |

Để đáp ứng sở thích cho các "các cậu ấm cô chiêu", những ông bố nổi tiếng chẳng ngại rút ví.

"Mr Bean" chi 3 tỉ cho con gái làm ca sĩ

“Vua hài nước Anh” Rowan Atkinson được đông đảo khán giả thế giới biết đến với tạo hình ngài Mr. Bean hậu đậu gây cười.

Ngoài đời, danh hài là một ông bố rất mực cưng chiều hai cô con gái rượu, trong đó có giấc mộng trở thành ca sĩ của cô con gái đầu 21 tuổi - Lily Atkinson.

Để giúp con gái toại nguyện, Atkinson chi bộn tiền cho con thực hiện ước mơ. Chỉ tính riêng việc quay MV ca nhạc cũng như chụp quảng bá sản phẩm, ngài Bean đã chi số tiền lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 3 tỉ đồng).

Quý tử Thành Long "một tấc lên giời"

Năm 2003, nhờ uy tín của ông bố nổi tiếng, cậu ấm Phòng Tổ Danh được ông trùm làng giải trí Hong Kong - Dương Thụ Thành - “nhấc bổng” vào Cbiz đầy hào nhoáng, giấc mơ của hàng triệu người trẻ ở Trung Quốc.

Chỉ không lâu sau, Phòng Tổ Danh tham gia vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay Hoa Đô đại chiến 2.

Chính nhờ sự ưu ái của Công ty giải trí Anh Hoàng, Phòng Tổ Danh dù là một tân binh nhưng đã “đè bẹp” dàn sao nổi tiếng, bao gồm 2 cô nàng nhóm Twins, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan, tài tử gạo cội Lương Gia Huy, nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ, Trần Quán Huy, Phạm Băng Băng, Trần Bá Lâm... phải lui về làm nền, đóng vai phụ trong bộ phim trên.

Thậm chí, ông bố nổi tiếng Thành Long cũng phải chịu chung cảnh ngộ với một vai diễn khách mời mờ nhạt. Ngay sau bộ phim, Phòng Tổ Danh lập tức nhận đề cử LHP Kim Mã hạng mục Diễn viên mới triển vọng.

MC Ngô Tông Hiến chi 17 tỉ cho con đóng phim

Nam MC lừng danh xứ Đài - Ngô Tông Hiến - được mệnh danh “Ông hoàng của các chương trình giải trí truyền hình”.

Họ Ngô còn có cô con gái nức tiếng xinh đẹp Ngô San Nho mới du học từ Mỹ trở về nối nghiệp bố làm MC, chính thức gia nhập làng giải trí.

Ngô Tông Hiến dốc toàn tâm toàn ý hỗ trợ con gái. Anh bạo tay chi 5 triệu NDT (17 tỉ đồng) dựng bộ phim Kiếm đạo ái cho con gái thủ vai diễn chính, trong khi bản thân nam MC đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn và chỉ đóng một vai nhỏ trong phim.

Ngoài ra, Ngô Tông Hiến còn cùng con gái rượu dàn dựng chương trình nối tiếp show ăn khách Khang Hy đến rồi trước đó, mục đích muốn đưa con gái đến gần với công chúng và giúp cô trở thành ngôi sao một cách nhanh nhất: “Chỉ mong cho con bay cao bay xa một lần, sau đó để con bé tự thân vận động”, Ngô Tông Hiến chia sẻ.

Vương Đại Lục được cha cho 13 nghìn tỉ làm phim

Tài tử xứ Đài Vương Đại Lục nổi tiếng khắp Cbiz nhờ bộ phim điện ảnh Thời đại thiếu nữ của tôi.

Sau đó không lâu, anh bất đồng với người quản lý và chính thức thanh lý hợp đồng với công ty quản lý cũ, khoản tiền bồi thường 8 triệu NDT (17 tỉ đồng) được cha của anh một tay lo liệu.

Được biết, cha của Vương Đại Lục là người buôn đồ cổ máu mặt ở Đài Loan, sở hữu số tài sản lên đến hàng tỉ NDT. Ông Vương không tiếc tiền giúp con trai dấn thân làng giải trí.

Ngoài ra, cha ruột của Đại Lục còn tiết lộ, ông đã bỏ ra khoảng 4 tỉ NDT (13 nghìn tỉ đồng) giúp con trai quay bộ phim điện ảnh Giang sơn, mời đạo diễn Lý An dàn dựng và nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Thanh Hà thủ vai nữ chính.

Hà Siêu Nghi được cha lập công ty điện ảnh riêng

Nữ diễn viên Hong Kong – Hà Siêu Nghi chính là con gái của Lam Quỳnh Anh, vợ hai của trùm sòng bạc Ma Cao – Hà Hồng Sân. Siêu Nghi cũng là cô con gái duy nhất của nhà họ Hà theo làng giải trí.

Năm 1994, người đẹp chính thức gia nhập Cbiz với tư cách ca sĩ, tuy vậy hành trang trở thành ngôi sao của người đẹp không mấy thuận lợi.

Mãi đến năm 2003, Hà Siêu Nghi nhờ vai diễn trong bộ phim Hào Tình, giúp cô nhận giải Kim Tượng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Năm 2008, Hà Siêu Nghi và ông xã Trần Tử Thông thành lập Công ty điện ảnh 852, nguồn vốn do chính cha cô là Hà Hồng Sân đầu tư.

Sự kiện này từng được nữ diễn viên chia sẻ với báo chí cho biết: “Mục đích cha mở hầu bao cho tôi thành lập công ty điện ảnh chủ yếu vì muốn tôi tìm được cơ hội tốt nhất, trở thành Ảnh hậu báo đáp cha”.

Mạc Tuấn Long và người cha "Đại gia Thiên niên kỷ"

Nói đến nam ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất kiêm đạo diễn trẻ 32 tuổi người Hong Kong Mạc Tuấn Long, nhiều người sẽ nhớ đến người cha nổi tiếng của anh, Giám đốc tập đoàn bất động sản CCT Mạc Thiệu Đường.

Đại gia Mạc sở hữu 4 công ty con đều có máu mặt trên sàn chứng khoán xứ cảng thơm, được mệnh danh là “Đại gia Thiên niên kỷ”.

Ngay từ những ngày đầu khi Mạc Tuấn Long gia nhập làng giải trí, anh đã nhận được sự trợ giúp của cha.

Về sau, tên tuổi anh nổi như cồn nhờ có cha chi bộn tiền làm truyền thông, quảng cáo, xuất hiện trên nhiều đài truyền hình, tạp chí truyền hình...

Mạc Tuấn Long còn được theo học âm nhạc từ “Thiên vương cực tinh đạo sư” Đới Tư Thông, theo học đào tạo khiêu vũ ở Nhật Bản...

Tất cả nguồn tài trợ trên đều do cha của Tuấn Long chi trả. Đây cũng là lý do tất cả nhận xét có cánh hay giải thưởng mà Mạc nhận được đều bị gièm pha là "dùng tiền để mua".

Phải cho đến khi Tuấn Long chuyển hướng sang truyền hình, tài năng của anh mới được công chúng thừa nhận.

Lưu Diệc Phi và người cha nuôi gắn bó 23 năm

Cha nuôi của Lưu Diệc Phi - đại gia Trần Kim Phi cũng là ông bố hết mực vì con gái. Trần vốn là CEO của tập đoàn đầu tư bất động sản Bắc Kinh, kiêm người quản lý riêng của “Thần tiên tỷ tỷ”.

Trần Kim Phi lần đầu gặp gỡ cô con gái nuôi khi người đẹp mới 5 tuổi, giờ thì Lưu Diệc Phi đã 28 tuổi.

Trong quá trình đưa con gái nuôi vào làng giải trí và phát triển sự nghiệp, ông Trần đã thành lập riêng một công ty chỉ để phục vụ cho Diệc Phi.

Những vai diễn đầu đời của Lưu Diệc Phi như Gia tộc Kim Phấn hay Vua kungfu đều có sự sắp đặt của cha nuôi Trần Kim Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại