Những ngôi sao thành danh từ phim 18+

Bài Phong |

(Soha.vn) - Mượn bàn đạp từ dòng phim người lớn, một số nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đã có bước lột xác thành công và tạo nên sự nghiệp vững chắc trong làng giải trí hiện nay.

Diệp Tử My

Năm 1988, Diệp Tử My nhận lời tham gia bộ phim "Bá Vương Hoa" do Thành Long sản xuất. Với thân hình nóng bỏng và vòng 1 quyến rũ, Diệp Tử My bắt đầu gây ấn tượng với những đạo diễn dòng phim cấp 3. Tham gia hơn 10 bộ phim người lớn gây chú ý thời bấy giờ như "Nhục Bồ Đoàn", "Liêu Trai Diệu Đàm"... khiến người xem nghĩ ngay đến cô khi nhắc đến tên gọi "Nữ hoàng phim cấp 3". Dù vậy, trong tất cả những bộ phim cô tham gia chưa bao giờ để lộ những cảnh hở hang thật sự.

Diệp Tử My từng được mệnh danh Nữ hoàng phim cấp 3

Năm 1992, Diệp Tử My bắt đầu hẹn hò với một bác sĩ khoa xương, vì tình yêu cô dần rút lui khỏi làng giải trí, tập trung phát triển kinh doanh ăn uống. Hiện nay, Diệp Tử My trở thành một doanh nhân thành đạt trong ngành ẩm thực với chuỗi nhà hàng Nhật tại khu trung tâm Trung Hoàn, Macau... và sở hữu nhiều khu căn hộ cao cấp trị giá hơn 50 tỷ đồng.

Diệp Ngọc Khanh

Năm 1991, bước vào làng giải trí từ cuộc thi sắc đẹp Hong Kong, Diệp Ngọc Khanh lại quyết định nhận lời tham gia liên tiếp 3 bộ phim 18 , những bộ phim khi công chiếu đã tạo được thành tích phòng vé đáng nể lúc bấy giờ với doanh thu trên 80 tỷ đồng, giúp tên tuổi cô vụt sáng trong dòng phim nhạy cảm nhưng thịnh hành tại Hong Kong lúc bấy giờ.

Năm 1991, bước vào làng giải trí từ cuộc thi sắc đẹp Hong Kong, Diệp Ngọc Khanh lại quyết định nhận lời tham gia liên tiếp 3 bộ phim 18

Ngay sau khi nổi tiếng, Diệp Ngọc Khanh đã quyết định trở lại với những bộ phim nghệ thuật chính thống và đạt giải thưởng điện ảnh Kim Mã và Kim Mã (Đài Loan) với vai diễn trong phim "Mặt Trăng Sân Thượng", tài năng diễn xuất của cô được khẳng định.

Năm 1996, "ngôi sao phim 18 " quyết định giải nghệ, kết hôn với doanh nhân Hồ Thiệu Minh và định cư tại Mỹ. Cô hiện dành toàn bộ thời gian chăm chút cho gia đình với 2 cậu con trai, 1 cô con gái và hỗ việc kinh doanh của chồng với cơ ngơi khổng lồ trong ngành ngân hàng, siêu thị, địa ốc tại Mỹ trị giá trên 800 triệu đô la Mỹ. Mới đây, cô đã trở về Hong Kong và dự tính góp mặt trong bộ phim Tết của đạo diễn Vương Tinh.

Lý Lệ Trân

2 vai diễn đo ni đóng giày cho Lý Lệ Trân trong phim cấp ba "Mật Đào Chín" và "Yêu Tinh Tình Yêu" đã giúp cô nhanh chóng trở thành sao. Đặc biệt  vai diễn trong "Ngọc Nữ Tâm Kinh" năm 1996 đã giúp cô tạo nên những tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Dù sau đó cô quyết định chuyển hướng sang dòng phim gia đình trên màn ảnh nhỏ nhưng các vai diễn sau này vẫn không thể vượt qua được thành công thuở ban đầu của mình.

2 vai diễn đo ni đóng giày cho Lý Lệ Trân trong phim cấp ba "Mật Đào Chín" và "Yêu Tinh Tình Yêu" đã giúp cô nhanh chóng trở thành sao

Sau thất bại hôn nhân năm 2000, những scandal về lối sống, tình cảm của nữ diễn viên khả ái này liên tục xuất hiện trên mặt báo, tuy nhiên tên tuổi cô đã trở nên nhạt nhòa trong làng giải trí hiện nay.

Thư Kỳ

Nhắc đến những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí từ dòng phim cấp 3, không thể không nhắc đến Thư Kỳ, nữ diễn viên có bước lột xác thành công  và xây dựng sự nghiệp vững vàng cho đến ngày nay. Chẳng những vậy, Thư Kỳ còn là nữ diễn viên duy nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong vinh dự đoạt giải thưởng Kim Tượng nhờ vai diễn trong phim cấp ba "Sắc Tình Nam Nữ" của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng.

Nhắc đến những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí từ dòng phim cấp 3, không thể không nhắc đến Thư Kỳ

Ông Hồng

Trở thành "Hoa hậu Châu Á" năm 1989, Ông Hồng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất  với những bộ phim cổ trang 18 như "Thanh Lâu Thập Nhị Phòng", "Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình"... và nhận được sự đón nhận và đánh giá cao về diễn xuất từ giới chuyên môn lúc bấy giờ.

Từ dòng phim người lớn, Ông Hồng tiếp tục khẳng định tài năng trong những bộ phim truyền hình của TVB

Từ dòng phim người lớn, Ông Hồng tiếp tục khẳng định tài năng trong những bộ phim truyền hình của TVB. Năm 2000, vì chấn thương trong lúc đóng phim đã khiến Ông Hồng phải nghỉ ngơi trong 2 năm. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp sang Đài Loan, Trung Quốc, hợp tác cùng Trương Thiết Lâm thành lập công ty quản lý nghệ sĩ ăn nên làm ra. Dù tên tuổi không nổi đình nổi đám như Thư Kỳ, nhưng Ông Hồng cũng là một trong những nữ nghệ sĩ cấp ba đánh dấu sự lột xác hình tượng thành công.

Ôn Bích Hà

Mới đây, loạt ảnh nóng năm xưa trong bộ phim "Tình Vô Tận" của Lưu Đức Hoa và Ôn Bích Hà khiến dư luận xôn xao bởi khi ấy cô chỉ mới 17 tuổi. Khác với những diễn viên nổi tiếng từ phim cấp ba, Ôn Bích Hà lại là một điển hình khác, người đẹp nóng bỏng này vụt sáng từ bộ phim truyền hình TVB "Hoa Hồng Đen".

Sau khi kết hôn, Ôn Bích Hà cũng chấm dứt sự nghiệp diễn xuất, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các mẫu quảng cáo sản phẩm hoặc khách mời trong phim

Tuy có nhiều cảnh mát mẻ trong phim, nhưng Ôn Bích Hà chỉ tham gia duy nhất một bộ phim gắc mác 18 là "All Of A Sudden" cùng tài tử Nhậm Đạt Hoa vào năm 1995, những cảnh phòng the táo bạo trong phim đã tạo nên làn sóng bàn tán xôn xao lúc bấy giờ, tạo dựng một hình ảnh nóng bỏng và gợi cảm khi nhắc đến nữ diễn viên "Hoa Hồng Đen" trong làng giải trí Hong Kong lúc đó.

Sau khi kết hôn, Ôn Bích Hà cũng chấm dứt sự nghiệp diễn xuất, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong các mẫu quảng cáo sản phẩm hoặc khách mời trong phim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại