Những điều đặc biệt trong chương trình biểu diễn của Khánh Ly

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam - người dàn dựng chương trình - đã chia sẻ về đêm diễn này.

Ca sĩ Khánh Ly chờ ngày trở về hát cho khán giả Hà Nội. Ảnh: C.T.H

Cuộc trở về của ca sĩ Khánh Ly cho dù gây nhiều tranh cãi, nhưng vẫn được mong đợi nhiều nhất, đang tạo cơn sốt vé ở Hà Nội. Trong khi dư luận dấy lên chuyện cátsê “khủng”, êkíp sản xuất vẫn âm thầm chuẩn bị cho đêm diễn của chị suôn sẻ. Chính đêm diễn ấy sẽ hé lộ phần nào con người thật của Khánh Ly, thay vì những chuyện tầm phào bên lề. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam - người dàn dựng chương trình - đã chia sẻ về đêm diễn này:

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình này từ rất lâu. Trước hết là vì yêu thích giọng hát của chị, cảm nhận nỗi khát khao được hát cho khán giả trong nước của chị; thứ nữa là vì nể phục sự kiên trì của anh Ngọc Sơn ở phòng trà Đồng Dao - người bay sang Mỹ hơn 20 lần, ra Hà Nội không biết bao lần để xin phép cho Khánh Ly trở về.

Trong sự kiện đầu tiên này, chúng tôi làm không phải vì mục đích tài chính, vì chi phí trong quá trình chuẩn bị đã “khủng” quá rồi. Tiêu chí của cả nhóm là làm vì nghề, vì đam mê và vì một lời hứa quyết tâm. Nếu được, mong muốn của nhóm là sau chương trình này mang tiếng hát vào Sài Gòn, cùng nhiều nơi trong cả nước, vì nhu cầu khán giả muốn nghe Khánh Ly chắc chắn có rất nhiều.

Ông cũng đã sang Mỹ để làm việc cùng Khánh Ly. Xin ông cho biết việc chuẩn bị cho lần trở về này thế nào?

- Chương trình chắc chắn sẽ hay đặc biệt, bởi lẽ, Khánh Ly vẫn còn một năng lượng rất dồi dào. Chị không chỉ là một tài năng với giọng ca trời phú, mà còn là người rất tỉnh táo, khôn ngoan trong cách xử lý bài hát, chuẩn mực trong cách phát âm, nhả chữ. Chỉ còn một điều không lường trước - là cảm xúc nghệ sĩ, nhất là khi một người lần đầu tiên trở về hát cho khán giả trong nước sau 40 năm.

Nhiều ca sĩ khi trở về đã khóc ngay từ mấy bài đầu. Nhưng cảm xúc đó cũng mang lại nhiều cái hay cho khán giả. Với việc đạo diễn, quan trọng là ý tưởng - từ sân khấu đến dàn dựng các tiết mục - sao cho khán giả đến không chỉ để hài lòng khi nghe, cảm xúc khi xem, mà còn mang về nhiều suy ngẫm. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu đều thống nhất cùng một phong cách, và có thể nói là hoành tráng. Chị Khánh Ly thích hợp một không gian giản dị hơn, nhưng khi đêm nhạc diễn ra ở một trung tâm quá lớn với sức chứa hơn 4.000 người, thì sân khấu cũng phải đảm bảo để thỏa mãn khán giả từ mỗi góc nhìn.

Khánh Ly là một trong những giọng hát hiếm hoi trời cho, không cần màu mè, phô diễn và khi trở lại VN, chị cũng đã lớn tuổi. Vậy sân khấu dành cho chị có thỏa mãn cả phần nhìn cho khán giả?

- Chương trình nghe và cảm nhận là chủ yếu. Nếu show Khánh Ly mà bày trò nhiều thì hẳn rất buồn cười. Chị đã lớn tuổi, không quen dàn dựng tạp kỹ, di chuyển trên sân khấu nhiều theo chiêu trò có khi sẽ...quên mất cả hát. Sẽ có những phần thiết kế mang nhiều ý nghĩa. Màu sắc chủ đạo là đen - trắng. Ánh sáng không nhiều, nhưng quý từng chút một. Sân khấu chỉ có đường nét. Không thể thiếu phần chiếu video với nhiều tư liệu quý...

Tóm lại, đây là live concert của Khánh Ly, chứ không phải Khánh Ly - Trịnh Công Sơn như một số người vẫn nghĩ, tức là sẽ có những bài của các tác giả khác đã gắn với sự nghiệp của Khánh Ly. Chương trình không có múa minh họa, không có MC.

Rộ lên gần đây chuyện cátsê “khủng” của Khánh Ly, nhưng công bằng mà nói, để về hát ở quê hương, chị cũng đã phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều. Đối với công chúng Việt Nam, đó là điều được lớn nhất. Chuyện cátsê như đã nói, chỉ là cung gặp cầu, và con người thực của Khánh Ly chính là người từng nhiều năm theo Trịnh Công Sơn đi hát cho thanh niên ở khắp mọi miền...

- Với một nghệ sĩ quá nổi danh, một số người sẽ cố tìm hiểu và loan tin những chuyện lá cải, chuyện hậu trường, chắc là để ...“hạ bệ” thần tượng, hoặc để... bán báo. Nhưng đã là thần tượng, thì không dễ hạ bệ. Chỉ khi nào nghe người đó cất tiếng hát, chắc chắn người ta không còn quan tâm đến điều gì khác. Tiếp xúc với chị Khánh Ly, tôi thấy đó là một nghệ sĩ tuyệt vời. Không thể không ấn tượng về chị, bởi ngoài giọng hát trời ban, chị còn nói chuyện rất hay.

Khi người ta có cảm xúc tràn đầy như vậy, thì đâu còn chỗ cho các chuyện lùm xùm bên lề. Xem show này, tôi mong trong mỗi khán giả sẽ chỉ còn đọng lại vẻ đẹp của âm nhạc, những giai điệu cho tâm hồn, lời ca, sự lãng mạn và tính nhân văn.

Có thể nói gì về 4 vị khách mời của chương trình? Sự hiện diện của ca sĩ trẻ Hà Anh Tuấn phải chăng vì anh có tên trong ban tổ chức?

- Đó là 4 giọng ca tài danh liên quan đến Khánh Ly, đại diện cho những thế hệ khác nhau. Tuấn Ngọc, Thái Châu thì không phải bàn, còn Quang Thành - vừa là học trò được Khánh Ly dìu dắt, vừa là người hoạt động từ thiện cùng Khánh Ly nhiều nhất ở Mỹ. Hà Anh Tuấn tuy ở trong nước, nhưng khá thân với “tiền bối” Khánh Ly, mỗi lần sang Mỹ diễn anh đều đến nhà chị để chờ “thỉnh giáo”. Hơn nữa, anh cũng đại diện trong nước với giọng ca đẹp, phong cách sang trọng cho dòng nhạc trẻ mới mẻ, văn minh.

- Xin cảm ơn ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại