Những chiêu kiếm tiền kỳ quặc của sao Hollywood (P1)

LongHy |

(Soha.vn) - Người ta thường chỉ biết đến việc các ngôi sao kiếm bộn tiền nhờ đóng phim, làm MC, quảng cáo, gương mặt đại diện chứ ít ai ngờ các sao Hollywood lại có lắm chiêu kiếm tiền đến… bất ngờ.

Kiếm tiền từ việc giảm cân nhanh chóng!

Trường hợp tiên phong cho chiêu kiếm tiền nhờ giảm cân siêu tốc không thể không nhắc đến nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang người Mỹ Jessica Simpson khi cô từng kiếm được 4 triệu USD từ công ty cung cấp thực phẩm ăn kiêng đa quốc gia Weight Watchers.

Jessica Simpson từng nhận được 4 triệu USD nhờ việc giảm 23kg sau sinh.

Theo đó, tháng 9/2012, khi Jessica đang mang thai cô con gái đầu lòng Maxwell, hãng Weight Watcher đã ký kết một  hợp đồng có trị giá từ 3 – 4 triệu USD (khoảng 62 – 83 tỷ đồng) nếu sau khi sinh cô nàng có thể giảm được từ 29kg trở lên. Tuy  nhiên trên thực tế thì Jessica đã giảm được 23kg mà không cần phải qua bất kỳ một chương trình giảm béo nào sau khi sinh.

Nối tiếp đàn chị, cô nàng Kim Kardashian trong thời gian này cũng đang mang thai đứa con đầu lòng với bạn trai là rapper Kanye West và chính thức khai hoa nở nhụy vào tháng 7 sắp tới.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, hiện ngôi sao thực tế kiêm nữ doanh nhân thành đạt 32 tuổi đang cố gắng tăng cân thật nhanh trong quá trình mang thai.

Kim Kardashian cũng đang nối gót bằng việc ăn thật nhiều để tăng cân và sau sinh sẽ là chiến dịch giảm cân "siêu tốc".

Theo tờ Stuff thì hành động này của Kim đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ kiếm được bộn tiền, bởi Kim Kardashian đang là khách hàng tiềm năng trong việc giảm cân cho các hãng thực phẩm ăn kiêng.

Tờ In Touch tiết lộ: “Các công ty thực phẩm ăn kiêng thường có yêu cầu người đại diện của họ phải giảm được càng nhiều cân trong một thời gian ngắn nhất”.

Đó cũng chính là lý do vì sao hình ảnh bà bầu Kim Kardashian ăn uống vô tội vạ ở các địa điểm công cộng xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên chính Twitter của cô

“Cô ấy biết việc mình đang làm và cố tình khoe thân hình nặng nề của mình cho công chúng thấy”, một nguồn tin khác cho hay: “Cô ấy trông càng ục ịch và ăn uống vô tội vạ bao nhiêu thì cô ấy càng trở nên có giá bấy nhiêu. Mọi việc mà Kim làm thì đều có mục đích cả”, tờ Stuff bình luận.

Hình ảnh Kim Kardashian "vỗ béo" trong thời gian mang thai bị chỉ trích khá gay gắt.

Ngay cả mẹ của Kardashian kiêm người quản lý của con gái là bà Kris Jenner cũng được hưởng lợi từ việc này của Kim.

Tuy  nhiên, về phía ông bố tương lai của đứa trẻ là Kanye lại tỏ ra muốn giữ đứa con sắp chào đời của anh khỏi báo giới và truyền thông. Việc này cũng dẫn đến tranh cãi giữa cặp đôi về hợp đồng với công ty thực phẩm ăn kiêng Dunkan Diet.

Kiếm tiền nhờ tổ chức sinh nhật

Chiêu trò này lại tiếp tục phải nhắc đến ngôi sao 32 tuổi Kim Kardashian, một ngôi sao rất biết cách kiếm tiền nhờ vào sự nổi tiếng của mình.

Nhân dịp lần sinh nhật lần thứ 30 của Kim diễn ra năm 2010, cô đào đã bỏ túi nửa triệu đô với đơn giản là chỉ xuất hiện tại 4 tụ điểm ăn chơi ở New York và Las Vegas là nhà hàng Tao ở New York, Venetian và Glo cũng như ở Canada.

Không phải làm gì nhiều, chỉ là thắp nến, thổi nến và cười rồi… xong: “Sự góp mặt cũng là cơ hội kiếm tiền ngon lành”, Kim nói với tờ Cosmopolitan, “Và đây cũng là cách tuyệt với để tôi có thể kết nối với người dân ở những nơi mà tôi chả bao giờ đặt chân đến như Oklahoma”.

Sinh  nhật lần thứ 30 của Kim Kardashian tại nhà hàng Tao ở New York đêm 17/10/2010, trong khi ngày sinh nhật chính thức của cô phải đến 21/10. Ảnh. AP.

Như vậy, theo ước tính của tờ Popeater thì mỗi lần xuất hiện của Kim tại 4 buổi tiệc trên cũng mang về cho cô 100.000 USD, còn những chị em khác của cô như Khloe, Kourney, Bruce và cả mẹ cô là bà Kris cũng bỏ túi không dưới 25.000 USD.

Không những thế, Kim còn cố tình kéo dài thời gian sinh nhật của cô đến vài tuần để kiếm được nhiều tiền hơn nhờ thương hiệu riêng của mình.

Đơn cử như bữa tiệc sinh nhật của cô tại nhà hàng Tao ở New York diễn ra hôm 17/10/2012, trong khi ngày sinh của cô chính xác là ngày 21/10.

Ngoài ra, sinh nhật của Kim không chỉ được một tạp chí giải trí muốn kiếm lời khi tổ chức cho Kim mà đến 6 tạp chí muốn chuyển tải hình ảnh lễ sinh nhật của cô (do chính họ tổ chức). Trung bình mỗi trang báo cô kiếm được 25.000 USD, với những tờ như E!, Access Hollywood, The Insider hay TMZ thì ít nhất Kim Kardashian cũng bỏ túi khoảng 1 triệu USD.

Bằng việc kéo dài thời gian sinh nhật trong nhiều tuần lễ, Kim Kardashian cũng kiếm được bộn tiền.

Ngoài cô nàng Kim Kardashian ra, thậm chí ngay đến một cậu nhóc của show thực tế MTV là Jersey Shore cũng kiếm được 20.000 USD nhân ngày sinh của mình khi xuất hiện tại một hộp đêm và chỉ cần nhấp ít đồ uống hay mở nắp chai và mang tiền về.

Còn đối với những sao quyền lực hơn như Rihanna hay Beyonce thì giá trị của họ lại ở “một hạng cao mới”. Mỗi lần họ xuất hiện tại một show diễn thời trang nhân dịp sinh nhật sẽ bỏ túi không dưới 100.000 USD.

Tầm tầm hơn như nữ ca sĩ Jennifer Lopez năm 2006 cũng từng kiếm được 60.000 USD cho một lần xuất hiện thì đến nay cũng chỉ còn khoảng 30.000 USD, bởi hình tượng của Jenn cũng bắt đầu phai nhạt dần.

Kiếm tiền từ việc bật đèn xanh cho các paparazzi

Đây cũng lại là một cách khá phổ biến trong việc kiếm tiền triệu của các ngôi sao phương Tây. Thông thường, các paparazzi thường chộp được những bức hình cực độc về các ngôi sao tại bất kỳ không gian, thời gian nào để rồi những bức hình đó lại được bán với giá hàng ngàn USD trên thị trường ảnh thế giới.

Hình ảnh này của Tiger Woods từng được trả 1 triệu USD bởi Getty Images.

Còn nhớ bức hình đầu tiên của tay golf lừng danh thế giới Tiger Woods sau khi anh này nổi tiếng từng có giá 1 triệu USD. Khi đó, Woods đã lẳng lặng liên lạc chính thức với hãng Getty Images, một hãng lưu trữ ảnh vốn không có các tay săn ảnh.

Và việc làm này của Woods đã làm phá sản hàng loạt các tay săn ảnh khác vốn ăn chờ nằm trực bên ngoài ngôi nhà của anh để chờ khi Woods xuất hiện. Bức hình Woods chạy bộ trong bộ đồ của Nike với tư thế khá chuẩn và thể thao khi đó đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, đặc biệt là với cái giá 1 triệu USD mà Getty Images trả cho anh.

Tương tự như cách làm của Tiger Woods, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng khác cũng làm như vậy khi họ muốn kiểm soát hình ảnh cá nhân của mình.

Cô nàng Lindsay Lohan và "chiếc vòng tội lỗi" vốn là một bức ảnh hiếm tay phóng viên nào có được.

Trường hợp thứ hai là cô nàng ra tù vào tội Lindsay Lohan với hình ảnh lộ “chiếc vòng tội lỗi” năm 2010, có tác dụng phát hiện người sử dụng có uống rượu hay không sau thời gian Lohan bị quản giáo chặt chẽ vì tội uống rượu quá đà.

Hình ảnh mà cô nàng luôn che giấu và không muốn bị đưa lên mặt báo. Tuy nhiên, Lohan lại “bật đèn xanh” cho phóng viên ảnh của tờ Radar online tự nhiên chụp hình ảnh cô nàng với chiếc vòng mà Lohan từng giấu.

Những ngôi sao khác như Paris Hilton hay Britney Spears cũng làm tương tự như vậy, họ cho phép phóng viên của hãng nào được phép sử dụng những hình ảnh với khoảnh khắc hiếm có nhất của mình. Tất nhiên người được lợi nhiều nhất cũng chính là các ngôi sao mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại