Nguyên Vũ: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hà còn đi hát sau tôi!

Cẩm Giang |

Nam ca sĩ cho rằng, khoản tiền 25.000 USD cho một ca sĩ có 20 năm kinh nghiệm trong nghề như anh không phải là cao.

Sau khi Nguyên Vũ tiết lộ về khoản cát-xê 25.000 USD, không ít người đã cho rằng anh đang bịa ra một con số không có thật để gây chú ý.

Trong khi nhân vật chính vẫn chưa có hành động đáp trả, một người đồng nghiệp đã nhanh tay đăng bản hợp đồng được ký kết giữa Nguyên Vũ và một trung tâm Anh ngữ để minh oan cho anh.

“Tôi không lấy cát-xê để bỏ túi”

Liên lạc với Nguyên Vũ để làm rõ hơn vấn đề này, nam ca sĩ ra chiều chán ngán: “Ôi trời ơi, nhức đầu. Từ hôm qua tới giờ, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về vấn đề này”.

Nguyên Vũ và hợp đồng trị giá 25.000 USD cho 4 bài hát.

Nguyên Vũ và hợp đồng trị giá 25.000 USD cho 4 bài hát.

Hỏi cảm giác ở thời điểm hiện tại, anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy bực mình chút xíu vì bị người ta nói là nổ hay PR.

Bản thân tôi cũng không muốn trưng ra nhưng chuyện như vậy nhưng một ngày sau khi Bùi Caroon đăng bản hợp đồng lên trang cá nhân, tôi mới biết. Thế nên, việc gỡ đi lúc đó cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Nhưng có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Hợp đồng 25.000 USD giữa tôi và một trường Anh Ngữ ở Buôn Ma Thuột là có thật.

Chủ của trường Anh Ngữ là người hâm mộ của Nguyên Vũ. Trước đây và cả bây giờ, họ vẫn rất yêu mến giọng hát của tôi. Đối với họ, tôi có thể xem là một trong những yếu tố tác động, giúp họ cố gắng hơn trong cuộc sống.

Họ quyết định mời tôi lên hát một phần là do ái mộ, phần khác là muốn để tôi nhìn thấy cơ ngơi của họ. Thế nên, trong cái giá 25.000 USD đó có cả tình cảm nữa.

Khi biết về khoản cát-xê, bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ và xúc động. Số tiền ấy khiến tôi suy nghĩ và quyết định bay ra Buôn Ma Thuột sớm một ngày để sắp đặt mọi thứ.

Tôi đã làm những điều mà bản thân cho là đúng và xứng đáng với số tiền được trả. Song, tôi không lấy cát-xê để bỏ túi.

Để tỏ lòng cảm ơn sự trân trọng của họ, tôi đã tặng lại toàn bộ số tiền cho trường để có những khoản học bổng dành cho những người nghèo, những bạn dân tộc thiểu số, không có khả năng trả học phí để đi học tiếng Anh”.

Với số tiền 25.000 USD (khoảng 500 triệu đồng), Nguyên Vũ trở thành ca sĩ nhận được khoản cát-xê “khủng” nhất ở thời điểm hiện tại so với Quang Hà (450 triệu đồng) hay Đàm Vĩnh Hưng (420 triệu đồng).

Đề cập đến những con số này, nam ca sĩ Tình yêu thầm kín thẳng thắn: “Quang Hà hay anh Đàm Vĩnh Hưng đều là những ca sĩ đi hát sau tôi.

Vì tôi trẻ nên mọi người mới nghĩ tôi nhỏ hơn chứ so với cái tuổi lão làng trong nghề, tôi không nhỏ chút nào cả.

Đó là chưa kể 25.000 USD đối với ca sĩ nước ngoài hay ít nhất là ca sĩ trong khu vực Châu Á là một con số hoàn toàn bình thường. Và với một ca sĩ có 20 năm kinh nghiệm trong nghề như tôi thì số tiền đó không hề cao”.

“Cuộc sống này đã quá khó khăn, sao chúng ta không vui vẻ với nhau?”

Ở thời điểm hiện tại, dù số tiền 25.000 USD khiến Nguyên Vũ phải chống chọi với áp lực từ phía dư luận nhưng xét cho cùng, anh cũng đang hưởng niềm hạnh phúc mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được.

20 năm đi hát, khi tên tuổi đã ở phía bên kia của con dốc nhưng anh vẫn nhận được rất tình cảm nồng nhiệt từ những người hâm mộ. “Đây là niềm hạnh phúc rất lớn và không tưởng”, anh chia sẻ.

Ở tuổi 40, đối với Nguyên Vũ, bất cứ sự cố nào trong cuộc sống cũng là cơ hội để anh nhìn nhận lại chính bản thân và những người chung quanh.

Những lúc như thế này, tôi sẽ nhìn nhận rõ ai là bạn và ai sẽ sẵng sàng quay lưng với mình. Sự thật đôi khi thật đáng buồn nhưng ta vẫn phải chấp nhận.

Bản thân tôi luôn nghĩ, cuộc sống này đã khó khăn lắm rồi, tại sao mình không thể vui vẻ với nhau. Sao cứ thấy người ta hơn thì phải tỏ ra dè bỉu, tìm góc độ xấu để phơi bày?

Hãy nhìn những ca sĩ nước ngoài, họ vẫn đứng chung sân khấu với nhau và thừa nhận một sự thật: ai giỏi thì nhận được tiền nhiều, ai không giỏi bằng thì nhận được ít hơn.

Bản thân tôi không phải lúc nào cũng nhận được những hợp đồng lớn như vậy. Còn tùy theo tình cảm của nơi mời tới nữa kia mà", Nguyên Vũ trải lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại