Nguyễn Thị Huyền hát nhạc Trịnh cùng Đàm Vĩnh Hưng

thuyhoa |

Trong album mới 'Ca dao mẹ', nam ca sĩ nổi tiếng mời Hoa hậu Việt Nam 2004 thu âm chung một ca khúc.

Nguyễn Thị Huyền cùng Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc Dấu chân địa đàng. Với bài hát này, người đẹp muốn chia sẻ thông điệp, nhạc Trịnh là của tất cả mọi người. "Ai có tình yêu âm nhạc, yêu cuộc sống và có ước mơ đều có thể hát nhạc Trịnh theo cách riêng của mình", Hoa hậu nói.

Đàm Vĩnh Hưng (trái) và Nguyễn Thị Huyền khá thân thiết ngoài đời.

Hoa hậu Việt Nam 2004 chia sẻ thêm, lời mời hát diễn ra trên một chuyến bay chung gần đây. "Anh Hưng có nghe tôi hát một vài bài hát của Trịnh Công Sơn và khen tôi có giọng lạ. Anh nói đang làm album nhạc Trịnh và muốn tôi hát chung một bài. Tôi đã nhận lời ngay, xem như có thêm kỷ niệm với Đàm Vĩnh Hưng".

Album "Ca dao mẹ" tập hợp nhiều ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ tài hoa, như: Xin cho tôi, Người già và em bé, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Cát bụi, Nhìn những mùa thu đi, Như cánh vạc bay, Nắng thủy tinh.

Sau gần 8 năm, Đàm Vĩnh Hưng mới trở lại với dòng nhạc Trịnh, nên anh đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để ra mắt khán giả.

Cùng với việc phát hành album, Đàm Vĩnh Hưng còn tổ chức đêm nhạc "Trịnh Công Sơn - Ngô Thụy Miên" lúc 20h15 ngày 26/11 tại Nhà hát TP HCM. Ca sĩ khách mời trong đêm diễn gồm: Siu Black, Ánh Hà, Hoàng Lê Vi, Hồ Trung Dũng, Đình Nguyên.

Theo VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại