"Người mẫu váy đỏ" khốn khổ vì bị oan vụ Tấn Phát uống nhầm axit

Ý An |

Võ Thị Thu Hà bị hiểu lầm đã đánh tráo những lọ nước, dẫn đến tai nạn của Tấn Phát trong đêm Bán kết 4.

Trong đêm Bán kết 4 Vietnam's Got Talent, chuyện uống nhầm axit của thí sinh Trần Tấn Phát khiến khán giả một phen "hú vía".

Sau sự cố, cộng đồng mạng xuất hiện rất nhiều ý kiến tranh luận về tính nguy hiểm của chương trình, cách ứng xử của MC lẫn Ban giám khảo.

Cùng với đó là một số lời "buộc tội" cho cô gái mặc váy đỏ - cộng sự của Tấn Phát xuất hiện trong chương trình.

Phút thứ 7, cô gái mang thêm miếng xốp cho Tấn Phát, khoảnh khắc này đã khiến cô bị nghi ngờ tráo ly axit.

Trước những lời buộc tội, cô gái đã "kêu oan" trên trang cá nhân. Cô cho biết mình chỉ là người mang bình có chứa miếng xốp để thí nghiệm cho thí sinh.

"Mình chỉ là người mang vật dụng và sau đó là mang bình có chứa miếng xốp để thí nghiệm cho Phát. (Mà theo mấy bạn lúc đó con áo đỏ dừng 5s để làm gì, con áo đỏ tráo ly axit cho Phát )...

Mình không lo sợ gì cả vì bổn phận của mình chỉ có thế! Tai nạn nghề nghiệp là chuyện bình thường thôi mà! Phát bình yên rồi! Các bạn yên tâm nhé!", cô giãi bày.

Trả lời trên báo Đất Việt, cô tâm sự: “Chuyện mọi người bàn luận cũng là điều bình thường thôi. Mình không quan tâm lắm vì nếu họ xem kĩ sẽ không thấy vậy.

Công việc của mình đơn giản chỉ là mang dụng cụ ra cho Phát, lúc sau mình mang thêm một bình có chứa miếng xốp để Phát thí nghiệm, xong thì mình về phía cánh gà luôn.

Trùng hợp lúc đó cũng là lúc Phát và chú Huy Tuấn nói chuyện. Các bạn coi và không để ý kĩ nên mới nghĩ sai như vậy! Còn lại đó là việc may rủi của Phát thôi".

Được biết, Lý Gia Hoàng (tên Facebook của cô gái) tên thật là Võ Thị Thu Hà. Cô là chị gái của hot girl Đà Nẵng - Xíu Cool.

Cô sinh năm 1993, từng tham gia làm người mẫu ảnh tại Đà Nẵng. Hiện cô đang lập nghiệp tại Sài Gòn.

Dưới đây là một số hình ảnh xinh đẹp, đáng yêu của Lý Gia Hoàng:

 (Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại