Người mẫu Trung Quốc xuống đường "ăn mày" phản đối lệnh cấm

Để phản đối lệnh cấm người mẫu tham dự triển lãm ô tô Thượng Hải năm 2015, một nhóm người mẫu mặc như "ăn mày" xuất hiện trên đường phố.

Các người mẫu tổ chức một cuộc biểu tình lạ lẫm là khoác giẻ rách lên người, giả vờ "ăn mày" tại TP Thượng Hải. Họ cầm những tấm biển ghi dòng chữ “Chúng tôi muốn sống sót”.

Ngoài băng - rôn và các thông điệp phản đối, những người mẫu này còn mang theo cả chén bát và gậy để “xin ăn”, họ khua gậy ở nơi xuất hiện.

Những người mẫu phản đối lệnh cấm

Những người mẫu phản đối lệnh cấm

Họ hóa trang thành ăn mày

Họ hóa trang thành ăn mày

Mang theo gậy và chén đi ăn xin

Mang theo gậy và chén đi ăn xin

Đầu năm 2015, Trung Quốc ra lệnh cấm người mẫu biểu diễn ở các triển lãm xe ô tô sau khi hàng loạt các công ty quảng bá thương hiệu và hình ảnh quá lố bằng cách mời các người mẫu mặc hở da thịt, mát mẻ để thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận.

Những sự kiện ồn ào này khiến dân mạng bàn tán sôi nổi và từng gây ra cuộc tranh luận lớn giữa hai trường phái khác nhau.

Một số bày tỏ sự ủng hộ các người mẫu, trong khi một số người cho rằng tâm điểm tại triển lãm ô tô nên là những chiếc xe thay vì những cô gái khêu gợi, thu hút đám đông đến xem người hơn xem xe.

Nhiều người còn khuyên các người mẫu nên đi tìm kiếm các công việc khác tốt hơn vì họ xinh đẹp sẽ không khó tìm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại