Nghi vấn Park Shi Hoo đánh thuốc mê cưỡng hiếp nạn nhân

NFS (Dịch vụ pháp y quốc gia) đã vào cuộc để phục vụ quá trình điều tra trong scandal Park Shi Hoo bị tố hãm hiếp nữ thực tập viên.

Vụ án Park Shi Hoo bị nữ ca sĩ thực tập A tố cáo hành vi cưỡng hiếp đã được cảnh sát tiếp nhận điều tra. Được biết, phía cơ quan chức năng có thu thập được những đoạn video đáng ngờ cho thấy nạn nhân A khi rời khỏi quán bar trong tình trạng bình thường nhưng lại bất tỉnh khi được cõng vào nhà Shi Hoo sau đó. Điều này phát sinh có khả năng A đã bị đánh thuốc mê trước khi bị cưỡng hiếp.

Nghi vấn Park Shi Hoo đánh thuốc mê cưỡng hiếp nạn nhân 1
Nghi vấn Park Shi Hoo đanh thuốc mê rồi cưỡng hiếp nạn nhân

Chính vì những điểm nghi vấn trên, phía cảnh sát đã yêu cầu NFS vào cuộc. Họ đã lấy thông tin phụ khoa bao gồm mẫu tóc, máu, nước tiểu của nạn nhân để hỗ trợ cho quá trình điều tra. Một đại diện từ phía cảnh sát Seobu cho hay: “Chúng tôi đã một số tài liệu cho Dịch vụ pháp y quốc gia. Họ chưa đưa ra ngày cụ thể khi nào sẽ có kết quả nhưng chúng tôi đề nghị NFS tiến hành càng sớm càng tốt”.

Nghi vấn Park Shi Hoo đánh thuốc mê cưỡng hiếp nạn nhân 2
Dịch vụ pháp y quốc gia vào cuộc để phục vụ quá trình điều tra

Phía cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào trong vụ án này: “Thật khó có thể khẳng định nạn nhân có bị cưỡng hiếp hay không nếu chỉ đơn thuần dựa trên kết quả từ phía pháp y. Phải tiến hành điều tra từ nhiều hướng mới có thể tìm ra chân tướng của sự việc”.

Có một số nguồn thông tin cho biết Park Shi Hoo đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với nạn nhân A và người bạn K sau khi scandal cưỡng dâm bị bại lộ. Mục đích của lần gặp gỡ này là để Shi Hoo hỏi rõ lý do vì sao cô A tố cáo anh hãm hiếp. Tuy nhiên phía chàng Romeo xứ Hàn đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Theo thông tin có được, Park Shi Hoo sẽ được triệu tập lấy lời khai vào ngày 24/2 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại