Mỹ Tâm:" Nếu có con, sẽ không quá khuôn khổ với con"

huongngan |

Đó là điều ca sĩ “Tóc nâu môi trầm” chia sẻ khi được hỏi sẽ dạy gì cho con khi làm mẹ.

“Tâm sẽ không quá khuôn khổ với con, sẽ dạy cho con hiểu và phấn đấu trở thành một người tốt. Tâm sẽ rất nghiêm khắc nhưng sẽ không ép con vào một khuôn khổ nào mà mình muốn.”

-Nhiều người nói rằngMỹ Tâm bây giờ … “mồm mép” hơn xưa?

-Không phải là mồm mép mà là Tâm bắt đầu hiểu được cuộc sống nhiều hơn và có thể nói ra những suy nghĩ và những điều tốt thực sự. Tâm nghĩ, khi nói phải đặt cái tâm của mình vào để chỉ nói ra điều tốt đẹp, còn người nghe nghĩ thế nào thì tùy họ thôi.

- Mỹ Tâm có thích lên bìa không?

- Thích chứ! Tâm nghĩ ai cũng thích lên bìa cả. Nhưng có một mâu thuẫn là Tâm rất biếng chụp hình, thành ra… (cười)

- Mỹ Tâm có thích sự thay đổi?

- Tâm làm gì cũng có tính là ít thay đổi. Làm việc cũng chỉ muốn gắn bó với một ê-kip, vì Tâm nghĩ, ngoài công việc ra, tình cảm anh em gắn bó lâu dài thì mới quý hơn nhiều, trừ khi họ không còn quý mến mình nữa.

- Nhưng liệu điều đó có dẫn đến kết quả là phong cách của Mỹ Tâm sẽ không có gì mới?

- Thực ra, mọi người trong ê-kip ai cũng muốn thay đổi cả, chứ có ai muốn giữ nguyên cách làm của mình đâu, ai cũng có trách nhiệm với công việc của mình. Nhưng công việc thì cũng có lúc này, lúc khác chứ đòi tốt hoài sao được. Mình phải thông cảm với điều đó. Tâm có thể thay đổi xoành xoạch được nhưng lại không thích phiền phức, không thích phải suy nghĩ thêm những gì khác ngoài những điều mình đang có, đang làm tốt. Nhưng dù họ có thế nào thì bản thân Tâm cũng thấy mình phải thay đổi trước đã.

-Bạn bè, người thân làm cùng công ty có thuận lợi, khó khăn gì cho Mỹ Tâm?

- Thường trong tình trạng như thế thì công việc nó không được tốt lắm. Nhưng nếu những người trong gia đình hiểu và đồng quan điểm với mình thì công việc tốt hơn nhiều so với khi làm với người ngoài. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng gặp chuyện trục trặc, nhưng Tâm là người rất rõ ràng, công việc là công việc, gia đình là gia đình, ai cũng như nhau, bình đẳng và trách nhiệm rõ ràng nên mọi việc rồi cũng ổn thỏa.

- Nếu có người hát bắt chước giọng của mình, Mỹ Tâm có buồn?

- Vui chứ! Sao lại buồn? Họ bắt chước mình tức là mình có ảnh hưởng tới họ rồi. (cười)

-“ Cho tôi biết bạn chơi với ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào” – Mỹ Tâm có tin điều đó?

- Câu này cũng có ý đúng, nhưng không thể vơ đũa cả nắm được đâu. Vì có những người bạn có tính xấu, nhưng có thể mình không bị lây cái xấu của họ. Cái gì cũng có ngoại lệ.

Đôi lúc mình phải thông cảm cho người bạn của mình, vì có những người tính khí của họ rất thất thường. Bản thân Tâm cũng vậy, nên nếu không có những người hiểu Tâm thì Tâm cũng mất hết bạn. Vì vậy, đôi lúc Tâm cũng phải tự ngồi nhìn lại mình xem có điều gì chưa tốt thì sửa.

-5 điều quan trọng nhất đối với Mỹ Tâm?

Tình yêu, sự chung thủy, sự bao dung, sự thông cảm và tình bạn. Dĩ nhiên, phải có tiền mới sống, mới duy trì được những điều đó để sống hạnh phúc được (cười). Mà tiền Tâm làm ra thì cũng đủ sống chứ không có dư dả để cất vào ngân hàng (cười)

- Có ai ảnh hưởng đến nghề ca hát của Mỹ Tâm không?

- Đâu có ai đâu? Tâm thích hát thì hát vậy mà. (cười)

Sự thật là trong cách sống Tâm có nhiều ảnh hưởng từ ba. Còn mẹ Tâm thì hiền lắm, và chắc Tâm cũng có được ảnh hưởng chút chút (cười). Ba Tâm tính khó lắm, vậy mà mẹ chịu đựng được và chung sống với ba được mấy chục năm trời rồi. Nếu sống được như mẹ thì chắc Tâm sẽ có cuốc sống rất hạnh phúc.

- Nếu làm mẹ thì Mỹ Tâm sẽ dạy gì cho con?

- Khi đó Tâm sẽ không quá khuôn khổ với con, sẽ dạy cho con hiểu và phấn đấu trở thành một người tốt, sống có tâm. Có thể Tâm sẽ rất nghiêm khắc nhưng sẽ không ép con vào một khuôn khổ nào mà mình muốn.

- Trong thời gian tới Mỹ Tâm có dự định gì mới?

- Thời gian tới, Tâm sẽ thực hiện dự án xây nhà chống lũ cho bà con miền Trung và trao 600 suất học bổng cho các em học sinh giỏi, nhà nghèo trong cả nước, mỗi suất trị giá 2 triệu. Các em ở xa sẽ được đón tập trung về một nơi để cho các em tham quan và trao học bổng luôn. Trong dự án xây nhà chống lũ, Tâm dự định xây tối thiểu 100 căn nhà trong năm 2011. Tâm có mong ước là xây nhà giúp bà con vùng lũ khỏi bị thiệt hại nhiều khi lũ về, nên chi phí có thể lên đến 60-70 triệu, cao hơn chi phí dự định ban đầu (36-38 triệu/ căn) – như thế mới chống được lũ. Sang năm Tâm sẽ kêu gọi mạnh thường quân góp thêm.Cảm ơn Mỹ Tâm.

Chúc Mỹ Tâm làm được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa để góp phần làm cuộc đời này đẹp hơn.

Theo Afamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại