Mỹ nhân Việt cưới chồng "bình dân" hạnh phúc hơn đại gia?

Trái ngược xu hướng chạy theo đại gia, có những mỹ nhân showbiz lại chọn một người chồng chẳng hề giàu sang, thậm chí là nghèo khó.

Diễn viên Mỹ Duyên

Đã bước qua tuổi 40, nhưng Mỹ Duyên vẫn giữ được gương mặt xinh đẹp được mệnh danh là không tuổi. Với sắc đẹp của mình, Mỹ Duyên hoàn toàn có thể chọn một người chồng giàu có để làm chỗ dựa vững chắc như nhiều người đẹp khác trong showbiz.

Thế nhưng, cô lại cho rằng hôn nhân là thứ vốn không thể tồn tại bền vững bằng cách đổi chác, tính toán. Và Mỹ Duyên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chồng cô chỉ là một Việt kiều nghèo, đi làm thuê lĩnh lương hàng tháng. Điều khiến cô yêu thương đức lang quân của mình là bởi sự chu đáo, chín chắn trong suy nghĩ của anh.

Hoa hậu Diễm Hương

Với nhan sắc mặn mà, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, Diễm Hương đã ập vào mối tình chóng vánh với đại gia bất động sản Trường Chinh và nhanh chóng tiến đến hôn nhân, giống với những chân dài, người đẹp khác. Thế nhưng cuộc hôn nhân của cô đã không tồn tại được lâu bởi sự quản lý giám sát, bạo hành của người chồng giàu có.

Sau hàng loạt lùm xùm, Diễm Hương gần đây cuối cùng cũng dứt bỏ được cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô công khai người bạn trai bí mật và tiết lộ cô đã có thai với chàng trai này. So với người chồng đại gia trước, bạn trai hiện tại của hoa hậu chỉ là một nhân viên trung tâm thể dục thẩm mỹ, gia cảnh phức tạp, bố mất, mẹ tù tội. Nhưng Diễm Hương dường như chưa một lần ân hận vì đã bỏ đại gia để yêu trai nghèo. Cô thậm chí khẳng định sẽ gắn bó với mối tình này suốt đời.

NSND Lan Hương

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi nghệ sỹ Lan Hương - Đỗ Kỷ luôn được công chúng ngưỡng mộ dù không có gia cảnh giàu sang, sung túc. Sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, lấy chồng, gia đình chồng cũng vậy nên vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ hầu như tay trắng khi quyết định "góp gạo thổi cơm chung". Vợ chồng chị phải tự mua sắm từ cái bát, cái bếp dầu. Nghề diễn viên nghèo nên vợ chồng chị chỉ biết bảo nhau phải cố gắng, đã chọn cái nghề mình yêu, phải đi với nó đến cùng.

NSND Lan Hương tâm sự, sống với nhau hơn 20 chục năm, dù cuộc đời có những lúc thăng trầm nhưng Lan Hương bảo vợ chồng chị không bao giờ có cơ hội cãi nhau. Ngần ấy năm chung sống, vợ chồng chị vẫn như hai người yêu nhau, như hai người bạn, như hai vợ chồng và như hai người đồng nghiệp! Mọi chuyện chị đều có thể chia sẻ với anh và ngược lại.

Người mẫu Trang Trần

Trang Trần vẫn được biết đến là một trong những cô người mẫu có tính cách "dị biệt" nhất showbiz Việt. Ngoài nghề người mẫu, Trang Trần mở thêm quán bún đậu để tăng thu nhập. Cô không hề màu mè, rất chân thật, nhiều khi giản dị đến "khó coi", nhưng lại là một người có tấm lòng thiện nguyện. Cô đã nhận nuôi một bé trai mồ côi tật nguyền, hết lòng chạy chữa và coi cậu bé như con.

Chính bởi đam mê thiện nguyện, Trang Trần không chọn cho mình một đại gia, mà bén duyên với một người đàn ông nhân hậu mà cô hay gặp trong các chuyến đi từ thiện, không nổi tiếng cũng không giàu có lắm tiền nhiều bạc. Trang Trần chia sẻ, cô hạnh phúc với tình yêu và tự tin với sự lựa chọn của mình.

Diễn viên Diệu Hương

Diệu Hương hiện là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất của phim truyền hình Việt Nam giờ Vàng trên VTV1. Với gương mặt xinh đẹp phúc hậu, vẻ dịu dàng đằm thắm, ngay từ khi còn là cô sinh viên Đại học Sân khấu điện ảnh, Diệu Hương đã có không biết bao nhiêu đại gia theo đuổi.

Thế nhưng, Diệu Hương lại từ chối tất cả để chọn một người đàn ông quá đỗi bình thường nhưng có trình độ học vấn và khát vọng lao động chân chính. Chẳng suy nghĩ nhiều, Diệu Hương yêu rồi kết hôn ở tuổi đôi mươi, rồi sinh luôn con và lại hồn nhiên trở lại với nghệ thuật. Diệu Hương luôn chia sẻ sự viên mãn của cuộc sống gia đình và sự tự hào vì đã chọn đúng người làm chồng dù anh không phải một đại gia.

Siêu mẫu Phùng Ngọc Yến

Là một siêu mẫu được chú ý tại làng thời trang Việt, Phùng Ngọc Yến không kiếm cho mình một người chồng đại gia như hầu hết những đồng nghiệp chân dài khác. Ông xã của cô là một người không thuộc giới nghệ thuật, và đồng thời cũng chính là mối tình đầu của cô.

Có lẽ cái hơn duy nhất của chồng Phùng Ngọc Yến so với cô là cao hơn, đó cũng là lý do khiến anh có biệt hiệu Long cao. Vào đầu năm 2010, Phùng Yến Ngọc và chồng đã chính thức lấy nhau với một đám cưới giản dị được tổ chức theo kiểu thôn quê. Kể từ sau khi lấy chồng, siêu mẫu ít xuất hiện trong các sự kiện hơn mà tập trung vào việc chăm sóc gia đình, tuy nhiên, mỗi khi tham gia hoạt động showbiz, Phùng Yến Ngọc đều đưa chồng theo. Hạnh phúc của gia đình cô thật giản dị, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại