Minh Béo 'phản pháo' thông tin bóp đùi, sàm sỡ ca sĩ trẻ

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Minh Béo lên tiếng việc anh bị 1 ca sĩ trẻ tố sàm sỡ.

Khi được hỏi về chuyện bị 1 ca sĩ trẻ tố sàm sỡ, Minh Béo cho biết: “Tôi không muốn chia sẻ qua lại với báo chí để làm lớn chuyện lên. Vì như vậy là tạo cơ hội Pr cho bạn đó. Tôi không muốn mình bị biến thành 1 công cụ để giúp bạn đó nổi tiếng.”

Nam diễn viên nói thêm: “Tôi chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, nhưng tôi cũng chẳng bất ngờ lắm! Trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là bây giờ có 1 số bạn trẻ sẵn sàng làm mọi thứ để được nổi tiếng.”

Minh Béo khẳng định: “Tôi không muốn nói thêm điều gì về vấn đề này. Còn với bạn ca sĩ kia, nếu muốn thì cùng đối mặt trước tòa án, trước pháp luật chứ không đừng la làng ăn vạ như thế! Tôi sẽ không kiện bạn đó, nhưng nếu bạn đó muốn tố cáo tôi thì hãy tố cáo trước pháp luật!”

Minh Béo không muốn trở thành công cụ Pr nên không muốn trả lời thêm về vấn đề này.

Minh Béo không muốn trở thành công cụ Pr nên không muốn trả lời thêm về vấn đề này.

Trước đó, sáng ngày 17/2/2014 bất ngờ có thông tin 1 ca sĩ trẻ có tên N.H tố cáo rằng anh ta bị diễn viên hài Minh Béo dụ dỗ, sàm sỡ. Cụ thể, Minh Béo đã ngỏ ý tạo điều kiện và quản lý show cho N.H đi hát. Tuy nhiên, Khi N.H tới công ty của Minh Béo để bàn chuyện thì đã nam diễn viên này đã có những hành động không đứng đắn với anh.

Theo lời N.H, trong khi hoạt động trong nhóm anh A.34, N.H có gặp gỡ và nói chuyện với anh Minh Béo vài lần. Vào dịp Tết vừa rồi, Minh béo có gọi điện thoại cho N.H và ngỏ lời hỗ trợ và làm quản lý về show cho anh này và N.H đã đồng ý.

Status tố cáo của ca sĩ N.H

Status tố cáo của ca sĩ N.H

Sau khi N.H đến công ty của Minh Béo,để bàn chuyện thì bị nam diễn viên này sàm sỡ: “Anh Minh Béo hẹn con đến công ty, rồi hỏi về tình hình công việc học tập của con và ngỏ ý muốn quản lý cho con về hình ảnh nên ông ta hỏi dò có tập gym hay thể thao gì không? Con vẫn không chút do dự trả lời là trước có đi gym nhưng giờ hết rồi. Rồi ông ta kéo áo con lên sờ soạng, lúc đó thật sự con cũng ngại và hơi hoảng. Nhưng ông ta liên tục đưa ra các câu hỏi và hỏi có đá banh không, rồi ổng kéo quần còn xuống bóp 2 bên đùi (vì chủ quan mặc quần đùi ở trong nên không nghĩ) .

Lúc đó bắt đầu con thấy có gì đó không ổn nên tay vẫn giữ chặt chiếc quần đùi và liền lúc đó ông ta giật tay con kéo hết xuống và có ý muốn lạm dụng . Lúc đó con nhanh tay giật lại và mặc hết lại và nói lớn: "Anh thả ra để em về, không cần nữa". Lão ta nói: "Cho anh tí, anh em thôi mà và còn bóp thêm vài cái..."

Nội dung lời tố cáo của N.H.

Nội dung lời tố cáo của N.H.

N.H cho biết anh ta kể câu chuyện này là để: “Mong những người trẻ như con khi đọc thấy sẽ cảnh giác với lão ta” và “Mong những người như Minh Béo đừng làm những người trẻ như em sụp đổ phải căm ghét một thế hệ đàn anh.”

Tuy nhiên, bằng chứng mà N.H đưa ra lại chỉ là 1 tấm ảnh chụp lại bảng tên công ty của Minh Béo kèm theo lời cam đoan: “Nếu con nói sai nửa lời con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại