Mạnh Quỳnh: “Chuyện nảy sinh tình cảm với Phi Nhung là có thật”

vytran |

Có đôi lúc rung động trước Phi Nhung nhưng anh luôn xem cô là bạn gái thân thiết trong âm nhạc lẫn ngoài đời.

Anh có cảm xúc như thế nào trong mỗi dịp trở về Việt Nam biểu diễn?

Tôi vui lắm và luôn cảm thấy nôn nao trong lòng nên mỗi lần nước, nên tôi vận dụng tối đa công suất của mình để phục vụ khán giả. Tôi cảm thấy rất xúc động trước tình cảm yêu mến của bà con nghèo tại những vùng sâu vùng xa, một món quà vô giá tôi không thể tìm thấy khi diễn ở Mỹ. Vì vậy tôi tranh thủ hát được bao nhiêu thì hát cho bà con nghe.

Những lần trở về Việt Nam đều có Phi Nhung bên cạnh, anh giải thích sao về điều này?

Mạnh Quỳnh và vợ

Phi Nhung và tôi là bạn diễn thân thiết của nhau trên sân khấu. Chúng tôi rất hợp vào hiểu nhau nên gọi nhau thân mật là "ông xã, bà xã". Nhưng đó chỉ là vợ chồng trên sân khấu còn nếu lấy nhau thì chắc chúng tôi không tình tứ như vậy đâu (cười). Sự thân thiết của chúng tôi, đôi lúc cũng có nảy sinh tình cảm, tuy nhiên chúng tôi biết chỉ là của nhau trên sân khấu còn ngoài đời thì không. Bởi vậy Phi Nhung luôn nói tôi là người yêu không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới.

Vợ anh phản ứng thế nào trước mối quan hệ giữa anh và Phi Nhung?

Tôi chưa thấy vợ tôi ghen lần nào cả. Cô ấy và Phi Nhung còn thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống nữa. Bởi vợ tôi hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi rất nhiều. Vợ tôi là một cô gái gốc Việt nhưng qua Mỹ từ rất nhỏ. Cô ấy có suy nghĩ thoáng và tôi luôn tôn trọng cô ấy ở cá tính này. Cô ấy không thích nghe tôi hát nhưng luôn ủng hộ tôi. Tôi tự hào và yêu thương gia đình nhỏ của mình, chính sự khác biệt đến mức trái ngược của vợ khiến tôi phải dành thời gian cả đời của mình để mà hiểu được cô ấy. Còn Phi Nhung, cô ấy luôn là người bạn lớn của gia đình tôi.

Mạnh Quỳnh cho biết anh chỉ thích hát cho khán giả bình dân nghe

Được vợ thông cảm như vậy có bao giờ anh bị "lạc lối" trước những người phụ nữ xinh đẹp khác không?

Người đàn ông đứng trước phụ nữ đẹp không ai không xiêu lòng cả, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi biết kiềm chế lòng mình khi biết mình còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Hiện chúng tôi có hai con trai, tôi thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc con. Đối với tôi, gia đình là thứ quan trọng nhất. Tôi và vợ tôi thay nhau chăm sóc con. Thường thì tôi ở bên cạnh con nhiều hơn vì tôi thường biểu diễn cuối tuần. Mẹ chúng thì đi làm các ngày trong tuần, từ sớm tới tối khuya, về nhà khi con đã ngủ. Ngày thường tôi ở nhà trông con, dạy con nói tiếng Việt và tiếng Anh nên các cháu nói được cả hai thứ tiếng.

Thường xuyên về Việt Nam nhưng hầu như không thấy anh có một sản phẩm nào dành cho người hâm mộ tại Việt Nam?

Đó cũng là một thiếu sót của tôi. Nhưng tôi cũng đã kịp thời chuộc lỗi bằng một album do chính tay tôi sáng tác mang tên Tình nghèo vừa phát hành ngay tại VN. Tôi muốn gửi những nhạc phẩm của mình để chia sẻ một phần nào đó những bất hạnh của người nghèo, những người không may mắn trong tình yêu…

Tôi sáng tác để chỉ cho mình hát thôi chứ tôi chưa dám đưa cho ai vì không biết ca từ có đúng văn chương không? hay phần nhạc có phù hợp với người khác không? Những sáng tác của tôi xuất phát từ trong cuộc sống rất thật. Ngay từ nhỏ, tôi đã yêu thích thơ văn. Cuộc sống của tôi cũng không được may mắn khi cha mẹ tôi ly hôn lúc tôi 3 tuổi. Tôi về quê sống với bà ngoại và chứng kiến bao hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Bức tranh cuộc sống đó đã ghi dấu trong tôi và tôi đã ghi lại bằng chính cảm nhận của mình. Vì thế mà, tôi chỉ thường hát về những bài hát nói về cái nghèo và tôi cũng đã có 50 sản phẩm cho dòng nhạc này.50 album ra đời trong gần 15 năm đi hát là một tài sản khá lớn.

Có thể nghĩ Mạnh Quỳnh làm giàu trên "cái nghèo’" của cuộc sống?

Chuyện nảy sinh tình cảm với Phi Nhung là có thật, nhưng Mạnh Quỳnh cho biết anh luôn tỉnh táo khi biết đâu là sân khấu và đâu là đời thật

Một câu hỏi rất hay. Thật ra, tôi đi hát là do cảm xúc còn việc được nhiều người yêu mến đó là may mắn của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm giàu dựa trên nghề ca hát cả. Tôi ra album là để đáp lại sự mong mỏi của mỗi người. Cuộc sống xa quê cũng có nhiều khó khăn, bản thân mỗi người ca sĩ cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được một cuộc sống ổn định trên đất khách quê người.

Gần đây có rất nhiều ca sĩ hải ngoại về quê hương làm liveshow như: Quang Lê, Ngọc Bích, Tuấn Vũ... còn anh thì sao?

Tôi không có thời gian nhiều để chuẩn bị. Làm liveshow thì chi phí rất cao, nếu bán vé cao thì những người nghèo thì không thể coi được. Tôi chỉ muốn về nước, rồi đi hát cho bà con từ vùng xa xôi đến thành phố. Còn nếu đi hát để kiếm tiền thì ở bên Mỹ tôi cũng có thể hát được, chứ không về nước để làm liveshow kiếm tiền. Phi Nhung nhiều lần trách tôi "em đợi anh mãi mà không thấy anh nói gì" khi mời tôi cùng làm liveshow chung. Nhưng tôi bảo cô ấy chờ tôi sắp xếp và tôi sẽ đồng hành nếu cô ấy cần.

Theo Xzone.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại