Mai vàng tuổi 16: Những bông mai kém tươi

huongngan |

Tại giải Mai vàng lần thứ 16, công chúng khá băn khoăn về “độ tươi” của những bông mai được trao cho người đoạt giải.

Mai vàng là một giải thưởng uy tín do khán giả bầu chọn. Qua 15 lần tổ chức, giải thưởng này đã vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp cho làng giải trí của nước nhà.Có thể nói với thâm niên trên 10 năm liên tiếp tổ chức, Mai vàng là một giải thưởng mà nhiều nghệ sĩ ước ao. “Hái” được mai vàng cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ chiếm được chọn cảm tình của khán giả, ghi dấu ấn của mình trên bước đường sự nghiệp.

Ca khúc lạ đạt giải ca khúc của năm:Việt Nam năm 2020( Lê Quang – Đàm Vĩnh Hưng)Không bài cãi về chuyên môn ở ca khúc này, không tranh luận về ý tưởng cao đẹp của ca khúc này, cũng không kể đến giai điệu nội dung của ca khúc này, mà chỉ xét một khía cạnh nhỏ về độ phủ sóng của “Việt Nam 2020”.Nếu giải thưởng ca khúc của năm do hội đồng nào đó bình chọn (hội đồng bó hẹp trong khuôn khổ 5 đến 10 người) thì còn dễ chấp nhận. Nhưng xét ở một giải thưởng hoàn toàn do khán giả bầu chọn thì hơi phi lí.Dạo qua một vòng của các trang âm nhạc trực tuyến thì có thể nổi bật trong danh sách người nghe yêu thích là Tìm lại giấc mơ( Hồ Ngọc Hà), Yêu dấu theo gió bay(Hiền Thục), Anh(Hồ Quỳnh Hương), Lặng thầm(Noo Phước Thịnh)... Nghe nhạc online nổi bật có các ca khúc kể trên.
 
Còn xem ca nhạc tại các chương trình biểu diễn nghệ thuật thì lại thấy sự “thống trị” của Hồ Ngọc Hà. Tất cả các chương trình lớn nhỏ, đặc biệt là dịp cuối năm 2010 Hồ Ngọc Hà xuất hiện đều đặn luôn “đốt cháy” sân khấu bằng những bản hit của mình trong đó có Tìm lại giấc mơ.Bên cạnh đó có thể kể đến Hiền Thục, cô được yêu mến nhiều hơn, khán giả đón chào nồng nhiệt hơn bởi “Yêu dấu theo gió bay”. Một bản hit trong trẻo, dễ nghe, dễ nhớ nhưng lại khó dễ quên. Album Kim Ngưu của Hiền Thục được giải thưởng Album của năm ở giải thưởng Làn sóng xanh nhờ “Yêu dấu theo gió bay”, nhưng ở Mai Vàng thì không thấy ai “đả động” đến.Có thể lý giải một cách đơn giản là đối tượng khán giả bình chọn ở hai giải thưởng khác nhau?! Nhưng có khác đến mấy thì vẫn có một mặt bằng chung, khó thể nói hoa mai là hoa đào và hoa cẩm chướng là hoa mai. Ca khúc được yêu thích thì vẫn là ca khúc được đông đảo công chúng “biết đến”, chú ý và đón nhận.

Ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích: Thanh Thảo “lạc lõng” với giải thưởng“Vùi đầu” trong việc quản lý và điều hành công ty nên Thanh Thảo bỏ bê những dự án âm nhạc của bản thân. Khác với sự hoạt náo và “đánh đông, dẹp bắc” khi gói gém hình ảnh của mình trong một cô búp bê xinh đẹp, thời ấy, Thanh Thảo luôn làm nóng các sân khấu và những chương trình thu hút khán giả trẻ.Nếu mang Thanh Thao ra để so sánh với những ca sĩ nữ nổi bật của năm thì chắc chắn khiến “búp bê” chạnh lòng, bởi đó là một khoảng cách khá xa. Nếu đi bằng thực lực thì Thanh Thảo khó bắt kịp những tên tuổi như: Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục.

Diễn viên điện ảnh được yêu thích: Trao nhầm giải cho Lý Hùng Nếu nói là sự nhầm lẫn khi trao giải cho Lý Hùng thì có vẻ hợp lý hơn. Trước khi phim “Tây sơn hào kiệt” ra rạp đã có rất nhiều thông tin dự báo về sự trở lại hoành tráng và ấn tượng của ngôi sao điện ảnh một thời.Rất tiếc, phim ra rạp cũng là lúc không ai quan tâm đến sự trở lại của anh. Lý Hùng mờ nhạt với một tác phẩm rất ít khán giả để ý. Nghịch lý là ở chỗ, phim ít người xem mà diễn viên nam chính lại được đông đảo khán giả bình chọn.
 
Bông mai này có vẻ bị... phun thuốc kích thích, nó nở một cách khiên cưỡng và không thuyết phục những khán giả yêu mến nền điện ảnh Việt Nam. Trong khi đó hai bộ phim điện ảnh “hot” nhất 2010 của Việt Nam sản xuất là “Cánh đồng bất tận” và “ Để mai tính”.Doanh thu cao ngất ngưởng là minh chứng cho độ thu hút của hai bộ phim này. Và góp phần trong thành công đó không thể không nhắc đến hai cái tên quyen thuộc Dustin Nguyễn và Thái Hòa. Nhiều ý kiến còn cho rằng “Để mai tính” kéo được khán giả là nhờ tài năng diễn xuất của Thái Hòa.Nếu xét đúng quy trình bầu chọn từ phía người xem, từ số đông thì giải thưởng Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích phải là một trong hai người kể trên.

Trong một vụ mùa, không thể không tránh khỏi những thiếu sót, vài ba bông mai kém sắc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng độ “kém tươi” của cả một loạt Mai vàng thì là điều đáng tiếc. Còn có thể kể đến những giải thưởng không thuyết phục cho lắm là: Nam diễn viên truyền hình của Phùng Ngọc Huy, MC được yêu thích: Phan Anh, diễn viên sân khấu được yêu thích: Võ Minh Lâm.Xuân về, lòng người luôn náo nức, tất cả đều đón chờ những bông mai khai nhụy tỏa hương thơm. Cảm xúc mong chờ ngắm mai ngày tết cũng gần giống như việc đón chờ những nghệ sĩ được công chúng yêu mến được vinh danh trên “thảm đỏ”, được xứng đáng nhận lấy phần thưởng danh giá với sự cố gắng, nỗ lực của mình trong cả một năm đã cống hiến cho nghệ thuật.Một điều thực tế nữa là ít ai thích mai giả và ngắm mai “kém tươi”. Với đà này, Mai vàng cũng sẽ sớm trở thành giải thưởng ít quan trọng và không còn sự hấp dẫn và thu hút công chúng.

Theo Afamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại