Lý Nhã Kỳ chính thức lên tiếng vụ Trúc Diễm bị đuổi khỏi thảm đỏ

Ngân An |

Lần đầu tiên sao Lynk Fashion Show, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng để làm rõ sự việc không đáng có.

Lynk Fashion Show của Lý Nhã Kỳ diễn ra vào ngày 11.11 vừa qua được đánh giá là chương trình thời trang lớn, mang tầm vóc quốc tế.

Mặc dù tổng thời gian biểu diễn 35 mẫu thiết kế Haute Couture chỉ khoảng 15 phút nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để làm thỏa mãn các tín đồ thời trang.

Lẽ đương nhiên, với số lượng khách mời khủng cùng công tác chuẩn bị hoành tráng, Lynk Fashion Show không tránh khỏi một số sai sót ngoài ý muốn.

Để khép lại những ồn ào, Lý Nhã Kỳ đã gửi đi một bức tâm thư. Trước tiên, cô cảm ơn sự ủng hộ của các người mẫu, công chúng, báo giới và rất nhiều cái tên nổi tiếng khác. Sau đó, người đẹp chia sẻ về một số vướng mắc gặp phải trong quá trình diễn ra sô.

Trong đó, Lý Nhã Kỳ có nhắc đến một người mẫu được giấu tên với tác phong làm việc hết sức thiếu chuyên nghiệp. Thay vì ra sàn catwalk với vị trí thứ 10 như nhà thiết kế sắp xếp, cô lại đòi ra đầu tiên hoặc ra cuối cùng như vedette.


Lý Nhã Kỳ và Xa Thi Mạn trên thảm đỏ Lynk Fashion Show.

Lý Nhã Kỳ và Xa Thi Mạn trên thảm đỏ Lynk Fashion Show.

Khi mang show Haute coture của Alexis Mabille về việt Nam, chúng tôi cũng đã đối diện với rất nhiều lo ngại về việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Thời điểm chuẩn bị show diễn, chúng tôi đã vấp phải một khó khăn lớn khi tuyển chọn các người mẫu đáp ứng các tiêu chuẩn có số đo rất khắt khe của nhà thiết kế.

Kết quả chúng tôi đã tuyển 100 người mẫu nhưng chỉ có 3 người đạt chuẩn. Vì thế, Alexis đã từng đưa ra biện pháp thay vì trình diễn, sẽ làm triển lãm ở bảo tàng Việt Nam. Nhưng Lý Nhã Kỳ và ekip Lynk không muốn như vậy.

Tuy không xuất thân từ nghề người mẫu, nhưng Lý Nhã Kỳ rất tôn trọng công việc này và rất mong muốn các bạn người mẫu Việt Nam có dịp mặc những bộ đồ haute couture tinh xảo của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới và được bước trên sàn diễn thật dài, thật lộng lẫy.

Lý Nhã Kỳ cùng ekip đã thuyết phục Alexis Mabille về những cố gắng, nỗ lực của các người mẫu Việt Nam, cũng như sự mong chờ của họ với show diễn và ông chấp nhận tiếp tục trình diễn show.

Tuy nhiên, trước giờ diễn, đã có sự cố đáng buồn xảy ra với một người mẫu có tên tuổi mà chúng tôi xin phép không nêu tên.

Nhưng chúng tôi nghĩ cần được kể ra như một bài học chung cho tất cả, với hy vọng điều đó không tái diễn khiến chúng ta phải cảm thấy xấu hổ trước các nhà thiết kế nước ngoài, khiến họ có ý nghĩ không tốt về làng người mẫu Việt.

Người mẫu nổi tiếng đó đã ký hợp đồng với công ty, đã casting, thử đồ của chương trình khá bài bản, nhưng đến giờ chót, vì bị xếp thứ 10, cô đã đề nghị được đi đầu hoặc đi cuối như Việt Nam quan niệm là vedette. Đề nghị không được chấp thuận, cô đã bỏ diễn.

Ekip nhà thiết kế thực sự không hiểu tại sao người mẫu Việt Nam lại có khái niệm "đi đầu" hay "đi cuối" vì với họ, mỗi thiết kế là một câu chuyện, là một tinh hoa, việc sắp xếp các bộ đồ cũng phải theo thứ tự màu sắc, ngôn ngữ riêng của show diễn.

Chúng tôi nghĩ, bạn người mẫu đó đã làm một việc không tốt, gây ảnh hưởng chung đến tinh thần và làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người mẫu Việt trong khi các bạn người mẫu khác đang rất nỗ lực, tâm huyết để mang đến một đêm diễn tuyệt vời.

Chúng tôi nghĩ, cô ấy nên có một lời xin lỗi đến những người chị, người bạn đồng nghiệp của mình trong show diễn”, Lý Nhã Kỳ cho hay.


Diện váy dài, Trúc Diễm suýt ngã hai lần vì bị mời đi nhanh ra khỏi thảm đỏ.

Diện váy dài, Trúc Diễm suýt ngã hai lần vì bị mời đi nhanh ra khỏi thảm đỏ.

Bên cạnh đó, câu chuyện ồn ào của Trúc Diễm một lần nữa lại được Lý Nhã Kỳ nhắc lại. Người đẹp cho biết, thông thường các sô diễn thời trang nước ngoài không có thảm đỏ.

Thế nhưng, khi đưa sô diễn về Việt Nam, cô mong muốn có dịp để tôn vinh anh chị em nghệ sĩ nên quyết định phá lệ.

Tuy nhiên, trên thiếp mời có ghi rõ, thời gian thảm đỏ chỉ từ 19-20h. Vì vậy, ai đến sớm hơn thì sẽ có nhiều thời gian giao lưu, còn những người đến muộn bắt buộc phải nhanh chân để tôn trọng giờ bắt đầu của sô diễn.

Chúng tôi luôn mong muốn nghệ sĩ nào cũng được tôn vinh trên thảm đỏ, nên thời điểm sát giờ, MC đã chú ý nhắc nhở về thời gian thảm đỏ sắp kết thúc, show diễn sắp bắt đầu, để các nghệ sĩ có thể chủ động về thời gian lưu lại thảm đỏ.

Chúng tôi đã rất cố gắng sắp xếp chu toàn để các sao đều xuất hiện trên thảm đỏ. Nhưng chúng tôi cũng đặt thời gian khai mạc show lên hàng đầu, vì không thể để nhà thiết kế, và gần 800 vị khách quý phải chờ đợi ở bên trong.

Chúng tôi đánh giá cao diễn viên khách mời Xa Thi Mạn, khi cô ấy đến sự kiện đúng giờ theo thiệp mời, nhưng Lý Nhã Kỳ đã đề nghị cô ấy ngồi trong xe thêm một chút để các nghệ sĩ chủ nhà đi thảm đỏ trước.

Nhân đây, Lý Nhã Kỳ cũng xin được chia sẻ nhỏ với Trúc Diễm với tư cách là người đã từng đồng hành cùng cô trên thảm đỏ Cannes năm nào.

Thời điểm ấy, khi cả đoàn đi thảm đỏ vào thời gian dành cho khách mời, được hiểu là đi đầu giờ, chứ chưa phải giờ chính thức của sự kiện thảm đỏ dành cho các sao. Chính vì vậy, đoàn có thể đi chậm hơn hoặc thoải mái hơn.

Nếu đi thảm đỏ giờ chính sự kiện như Lý Nhã Kỳ đã dự Cannes năm nay, khách mời nào đi chậm một chút cũng sẽ dễ bị ban tổ chức mời di chuyển nhanh hơn để tránh trễ giờ là chuyện bình thường.

Và chúng tôi nghĩ rằng, người của ban tổ chức mời các ngôi sao di chuyển nhanh tránh ùn tắc và đảm bảo thời gian cũng là câu chuyện mà ở bất cứ thảm đỏ nào cũng có thể xảy ra”, trong tâm thư viết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại