Luật sư phủ nhận tin Park Shi Hoo dùng tiền bịt miệng nạn nhân

Bluebell |

(Soha.vn) - Đại diện luật pháp của Park Shi Hoo, luật sư Shin Dong Won đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn Park Shi Hoo bịt miệng nạn nhân bằng 92.000 USD.

Luật sư của Park Shi Hoo đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông tin tưởng chắc chắn rằng Park Shi Hoo vô tội. Ông khẳng định rằng phía Park không hề có ý định để đạt được một thỏa thuận nào với người tố cáo.

Scandal của nam diễn viên điển trai Park Shi Hoo ngày càng trở nên phức tạp khi mới đây lại rộ lên những nghi ngờ rằng Park Shi Hoo đã bịt miệng nạn nhân bằng 92.000 USD.

Sau khi những tin đồn này lan truyền, đại diện luật pháp của Park Shi Hoo, luật sư Shin Dong Won đã chính thức lên tiếng.

 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Enews, ông Shin Dong Won đã cho biết ông tin tưởng chắc chắn rằng Park Shi Hoo vô tội. Ông khẳng định rằng phía Park không hề có ý định để đạt được một thỏa thuận nào với người tố cáo.

Luật sư Shin cho biết: "Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng ông Park Shi Hoo không có tội, vì vậy tôi sẽ làm việc tích cực để chứng minh điều đó. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc đạt được một thỏa thuận nào cả. Đầu tiên chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ xóa tan tất cả mọi nghi vấn. Chúng tôi không cố gắng để kéo dài thời gian".

Ông cũng nói thêm: "Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc với người tố cáo. Người quan tâm chỉ cần tìm hiểu sự thật. Chúng tôi không có nhu cầu hay có lý do gì để liên lạc với người tố cáo. Có một vài bài báo đăng tin  không đúng sự thật, do đó, chúng tôi sẽ sớm tháo gỡ các vấn đề thông qua các thông cáo báo chí chính thức ."

 

Sau đó, ông giải thích lý do tại sao Park Shi Hoo muốn được chuyển điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Gangnam.

"Mọi công dân Hàn Quốc đều có quyền yêu cầu một sự chuyển giao trong trường hợp này," ông nói. "Chúng tôi không cố gắng để sử dụng quyền hạn đặc biệt đối với người nổi tiếng, và Park cũng không có bất kỳ quyền hạn lớn đến như vậy. Nếu cơ quan bắt đầu thực hiện điều tra một cách công bằng, chúng tôi sẽ hợp tác tốt nhất cho công việc điều tra ".

Luật sư Shin nói: "Một số người nói rằng chúng tôi đang cố gắng để có được những trường hợp chuyển giao bởi vì chúng tôi có thể có được một lợi thế tại Cơ quan Cảnh sát Gangnam. Chúng tôi chỉ đơn thuần là muốn thay đổi cơ quan vì Cơ quan Cảnh sát Seobu gần như làm tổn hại hình ảnh của Park Shi Hoo từ trước khi cuộc điều tra bắt đầu. Nếu trường hợp có thể được chuyển giao, thì không quan trọng là được chuyển đến đâu chúng tôi đều sẵn sàng để được điều tra một lần nữa, ở bất cứ cơ quan điều tra nào khác. "

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại