Long Nhật: 'Tôi rất nóng ruột trước tình hình biển Đông!'

Tường Vy |

(Soha.vn) - Trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, Long Nhật khẳng định anh sẽ luôn sát cánh cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Những ngày vừa qua, khi cả nước hướng về biển đảo - nơi đang diễn ra những diễn biến đầy căng thẳng vì vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD – 981 tới đặt ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam thì nam ca sĩ Long Nhật lại lặng lẽ…thu âm 1 ca khúc.

Anh cũng từ chối tất cả những cuộc gọi, những câu hỏi của phóng viên về vấn đề này.

Phải đến khi bản thu âm ca khúc mới hoàn thành, nam ca sĩ mới trải lòng: “Tôi cũng như bất cứ người con nào của nước Việt, đều yêu nước thiết tha, nồng nàn. Trước những hành động nguy hiểm của Trung Quốc, ai cũng sẽ phẫn nộ hết!

Tôi là người hát nhạc quê hương, tôi yêu từng ngọn rau, từng tấc đất. Tôi rất nóng ruột trước tình hình biển Đông.”

Long Nhật mong muốn được hát phục vụ các chiến sĩ Trường Sa.

Long Nhật mong muốn được hát phục vụ các chiến sĩ Trường Sa.

“Tôi đã từng ra tới đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây rồi và mới đây, năm 2012, nhạc sĩ Ngọc Hưng – Trưởng ban âm nhạc Đài tiếng nói Việt Nam có mời tôi đi Trường Sa, nhưng lại trùng với chương trình kỷ niệm 20 năm - 1 chặng đường ca hát của Long Nhật nên tôi không đi được. Tôi rất tiếc! Tôi rất mong được trở lại nơi đầu sóng ngọn gió ấy 1 lần nữa để được hát phục vụ các chiến sĩ hải quân Việt Nam”.

Long Nhật cũng chia sẻ niềm tự hào về gia đình cách mạng của mình: “Gia đình tôi là gia đình Cách mạng. Cả nhà có tới 10 liệt sĩ. Gia đình tôi còn có hẳn 1 nghĩa trang liệt sĩ tại làng Hà Úc, xã Vĩnh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Ở làng Hà Úc, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế ai cũng biết ông cố ngoại của tôi (ba tôi gọi là ông ngoại) là anh hùng liệt sĩ Trần Xuân Miễn đã từng bị giặc Pháp hành hình ngoài chợ.”

Nam ca sĩ gấp rút thu âm ca khúc Hoa sóng ngàn năm khi nghe tin Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động trái phép trên lãnh hải Việt Nam.

Nam ca sĩ gấp rút thu âm ca khúc "Hoa sóng ngàn năm" khi nghe tin Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Tôi đã hát rất nhiều ca khúc viết về biển đảo quê hương Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua như: Gần lắm Trường Sa, Chút thư tình người lính biển… Mới đây nhất, khi nghe tin giàn khoan HD – 981 của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trên lãnh hải Việt Nam, tôi đã gấp rút thu âm ca khúc Hoa sóng ngàn năm của nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Đây cũng là 1 cái duyên khi anh Trần Khánh Nam gọi điện mời tôi thu âm ca khúc này. Các ca sĩ nên cất cao tiếng hát để hun đúc tinh thần cho các chiến sĩ”, nam ca sĩ chia sẻ thêm.

"Hoa sóng ngàn năm là 1 ca khúc ca ngợi những chiến sĩ đã chiến đấu và hi sinh để bảo vệ vùng biển cho Tổ quốc. Ca khúc này là 1 lời tri ân tận đáy lòng của tôi và là lời khích lệ động viên mà tôi – 1 ca sĩ yêu nước - gửi tới các chiến sĩ của mình nơi hải đảo"

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Mặc dù rất bức xúc trước sự ngang ngược của Trung Quốc, song Long Nhật tin rằng Việt Nam chắc chắn giữ vững được chủ quyền trong hòa bình: “Tôi tin tưởng hoàn toàn vào chiến lược, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tin vào sự công minh của Tòa án Quốc tế, tin vào sự ủng hộ mà các nước trên thế giới đang giành cho Việt Nam. Việt Nam giữ được chủ quyền và nền hòa bình của mình, đó là điều chắc chắn!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại