Lần “thi trượt” nhưng không xấu hổ 8 năm trước của Đông Nhi

Minh Anh |

Đông Nhi từng bị ban giám khảo từ chối vào vòng trong của “Vietnam Idol 2007” khi thể hiện giọng hát tại vòng loại.

Tuyến bài "Đằng sau clip hot" ẩn chứa những câu chuyện hậu trường mà rất ít khán giả được biết. "Đằng sau clip hot" sẽ lần lượt hé lộ những câu chuyện xung quanh mối quan hệ của Sao Việt, những chi tiết độc đáo, và thậm chí, cả những sản phẩm hiếm hoi, phút giây khó thể tái hiện lại... trong làng giải trí.

Năm 2007, cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Việt Nam” – “Vietnam Idol” lần đầu tiên được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu âm nhạc trên cả nước.

Với ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Đông Nhi (tên thật: Mai Hồng Ngọc) nhanh chóng ghi danh vào vòng thử giọng để thể hiện tài năng trước 3 giám khảo khó tính là: Nhạc sĩ Hà Dũng, nhạc sĩ Tuấn Khanh và ca sĩ Siu Black.

Lần đầu xuất hiện và khoe giọng hát, Đông Nhi gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương.

Tuy nhiên phần trình diễn ca khúc “Và cơn mưa tới” của giọng ca 19 tuổi lại bị giám khảo Tuấn Khanh chê vì chưa biết cách dàn dựng ca khúc theo cá tính riêng.

Cùng nhận định với giám khảo Tuấn Khanh, cả Hà Dũng và Siu Black đều không đồng ý cho Đông Nhi bước tiếp vào vòng trong.

Clip Đông Nhi thi Vietnam Idol.

Sau thất bại tại “Vietnam Idol”, Đông Nhi bất ngờ trở thành “hiện tượng” của giới trẻ khi ra mắt hàng loạt ca khúc “hit” đình đám như: Khóc, Bí mật của hạnh phúc, BốI rối…

7 năm hoạt động nghệ thuật với vai trò của một ca sĩ, hiện tại Đông Nhi đang là một giọng ca có lượng fans “khủng” nhất của làng giải trí trong nước.

Nhìn lại những kỉ niệm khó quên thời thi trượt “Vietnam Idol”, Đông Nhi từng tâm sự lúc đó cô chỉ mà một sinh viên mới ra trường và còn khá rụt rè khi tham gia vào một cuộc thi lớn.

Dù không may mắn nhận tấm vé vàng ở vòng thử giọng, song Đông Nhi không cảm thấy xấu hổ khi nhận được những lời góp ý chân thành từ đàn anh, đàn chị trong nghề.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại