Lại Văn Sâm khuyên Hương Giang Idol chỉ nên thi... nhảy dây

Minh Anh, ảnh: Oscar Town |

MC Lại Văn Sâm cho biết, chương trình ông đang sản xuất đòi hỏi người chơi phải có sức khoẻ dẻo dai.

Ngày 24/4, nhà báo Lại Văn Sâm cùng các cộng sự tổ chức họp báo giới thiệu gameshow “Không giới hạn – Sasuke Việt Nam”.

Tham gia sự kiện này có các đối tác đến từ nước ngoài và một số nghệ sĩ ở làng giải trí Việt như: Hương Giang Idol, Hải Yến Idol, Nam Cường, Khả Ngân…

Theo chia sẻ của MC “Ai là triệu phú”, “Không giới hạn - Sasuke Việt Nam” đang giữ kỷ lục là game show do Đài truyền hình Việt Nam tự sản xuất với kinh phí đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Vòng Chung kết “Không giới hạn – Sasuke Việt Nam” diễn ra tại sân khấu ngoài trời có diện tích 20.000m2, với các set game liên hoàn được thiết kế, sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia Nhật Bản.

Chi phí tính riêng cho sân khấu đã lên tới 16 tỷ đồng với các thiết bị dàn giáo được thuê trực tiếp từ Nhật Bản.

Giải thưởng của chương trình cũng lên tới 800 triệu đồng – giá trị giải thưởng lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của các gameshow trên VTV.

Khi nhận được câu hỏi “Có nghệ sĩ nào sẽ tham gia vào “Không giới hạn” phiên bản Việt?”, nhà báo Lại Văn Sâm hài hước trả lời: chương trình chào đón tất cả mọi người đến tham gia.

Tuy nhiên, do các trò chơi trong “Không giới hạn” đòi hỏi những người chơi có sức khoẻ và độ dẻo dai nên những nghệ sĩ “yếu đuối” như Hương Giang Idol, Hải Yến Idol khó có thể thử sức và chỉ nên đi thi... nhảy dây.

Câu nói vui của Lại Văn Sâm đã nhận được những tràn vỗ tay của tất cả các khách mời có mặt tại đây.

Được biết, gameshow “Sasuke” được phủ sóng ở 160 quốc gia trên thế giới, Khi chương trình về Việt Nam, ban tổ chức quyết định đầu tư để mang tới cho người chơi nhiều những trải nghiệm thú vị.

Hiện tại, “Không giới hạn” đã hoàn thiện casting thí sinh ở cả 3 miền, chương trình cũng sẽ sớm được lên sóng trong thời gian sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại