Khối tài sản khổng lồ của đại gia đình Kim Kardashian

Thật khó có thể tưởng tượng những chiêu trò tai tiếng lại có thể giúp cho những thành viên trong đại gia đình này bỗng chốc "bội thu" như thế.

Nổi tiếng nhờ show truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashians", các nhân vật trong gia đình tai tiếng này dần dần khẳng định vị trí của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau và nguồn thu cũng trở nên "dồi dào" hơn. Có thể thấy rằng số tiền kiếm được đều tỉ lệ thuận với mức độ nổi tiếng của từng thành viên.

10. Kendall Jenner

Cô con gái cả 18 tuổi của cặp đôi Bruce - Kris Jenner, Kendall Jenner hiện đang là cái tên đắt giá trong làng thời trang thế giới. Dấn thân vào con đường người mẫu từ năm 14 tuổi, Kendall chính thức kí hợp đồng trở thành “gà cưng” của Công ty quản lý người mẫu Wilhelmina.

Kendall-Jenner-wallpapers-in-hd-beautiful-background-widscreen-photos-of-kendall-jenner-free-download
Biết cách tận dụng số lượng người theo dõi khủng lên tới con số 7 triệu trên tài khoản Twitter cá nhân, Kendall kiếm về không dưới $5,000 cho mỗi tweet khi PR cho các nhãn hàng. Hiện tại, cô nàng đang là gương mặt đại diện cho 2 thương hiệu nail OPI và PacSun.

Bên cạnh cát-xê lên tới $5,000 cho mỗi tập phát sóng show thực tế, Kendall còn thu bộn tiền từ việc quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng như Forever 21, American Cheerleader, Teen Vogue, Girlfriend và tạp chí Seventeen. Cô nàng cũng đã từng làm gương mặt trang bìa cho một số tạp chí lừng lẫy như Australian Miss Vogue, Cosmopolitan and Harper’s Bazaar Arabia.

9. Rob Kardashian

Con trai duy nhất của Kris Jenner - Robert Kardashian, Rob Kardashian tuy không thành công như những anh chị em mình nhưng số tiền mà anh chàng kiếm được ở tuổi 27 cũng khiến nhiều người phải nể.

Trong mỗi tập phát sóng show, Rob Kardashian thu về $20,000 và hiện tại anh chàng cũng đang tham gia chương trình Dancing with the Stars, nhận được mức cát-xê lên tới $150,000.

Năm 2012, Rob góp mặt với tư cách giám khảo khách mời trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ và thu về $25,000.

rob-k-thumb1
Giống như những người nổi tiếng khác, Rob cũng “tranh thủ” kiếm về không dưới $8000 cho mỗi tweet khi chia sẻ với gần 5 triệu người theo dõi.

Rob là đã từng là đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng như Perfect Skin, Rival Spot và BG5.

Bên cạnh nghệ thuật, anh chàng còn lấn sân lĩnh vực kinh doanh khi sở hữu thương hiệu tất riêng mang tên Arthur George. Tuy vậy, cậu chàng vẫn bị coi là nhân vật “nghèo” nhất trong gia đình.

8. Kylie Jenner

kylie-jenner-at-sugar-factory-hollywood-grand-opening_2
Ở tuổi 16, cô con gái út của cặp đôi Bruce - Kris Jenner, Kylie Jenner cũng kiếm được khá nhiều tiền khi nhận cát-xê $5,000 cho mỗi show. Tuy nhiên, khoản thu nhập chính thức của Kylie lại đến từ vai trò người mẫu khi nối gót chị gái Kendall với các thương hiệu mà cô chị đã hợp tác, kể cả trong vai trò đại diện thương hiệu.

7. Scott Disick

2012 Miss Universe Pageant - Arrivals

Scott Disick - chồng cũ của Kourtney Kardashian, tuy không phải là thành viên chính thức của đại gia đình nhà Kardashians nhưng anh lại nổi tiếng không kém thông qua show thực tế. Được thừa kế tài sản từ bố là David M. Disick, Scott thành công trong lĩnh vực kinh doanh các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng như QuickTrim, Rejuvacare và Monte Carlo Perpetual Tan.

6. Khloe Kardashian

Con gái út của Kris Jenner - Robert Kardashian, Khloe Kardashians sở hữu khối tài sản ước tính là 18 triệu đô, xếp thứ 6 trong danh sách. $40,000 là số tiền mà cô nàng 29 tuổi thu về sau khi mỗi show công chiếu, gấp 8 lần so với những anh chị em khác.

khloe-kardashian-bad-makeup
Mức độ nổi tiếng của cô nàng cũng tỉ lệ thuận với số tiền nhận về cho mỗi quảng cáo trên mạng xã hội Twitter là $13,000 bởi có tới gần 10 triệu người theo dõi. $75,000 là số tiền tham dự sự kiện của cô nàng. Đây quả là những con số vô cùng ấn tượng mà không phải ngôi sao truyền hình thực tế nào cũng nhận được.

Chỉ tính riêng trong chương trình “The X Factor” năm 2012 cô nàng đã “cá kiếm” về 1 triệu đô sau khi đảm nhận đơn vị đồng tổ chức.

Ngay cả cuộc hôn nhân với Lamar Odom cũng giúp Khloe cầm trên tay $300,000 khi bán hình ảnh độc quyền đám cưới cho giới truyền thông. Trước khi “đường ai nấy đi”, cặp đôi đã kịp cho ra sản phẩm nước hoa mang thương hiệu riêng "Unbreakable" và bội thu 20 triệu đô.

Không chỉ có thế, Khloe còn cùng 2 chị gái là Kim và Kourtney làm bà chủ của 2 thương hiệu thời trang Kardashian Kollection và Dorothy Perkins. Vào năm 2010, bộ 3 chị em họ đã viết cuốn tự truyện mang tên "Kardashian Konfidental" và cuốn sách đã “chỗm chệ” nằm trong top 4 Best Seller List trên tờ New York Times.

5. Kourtney Kardashian

kourtney-kardashian1

Kourtney Kardashian là con gái cả của cặp đôi Kris Jenner - Robert Kardashian. Bên cạnh thu nhập $50,000 sau mỗi show ghi hình, $125,000 cho mỗi lần tham sự sự kiện và $15,000 cho mỗi tweet quảng cáo, cô chị cả 33 tuổi còn là bà chủ của thương hiệu thời trang trẻ em Smooch. Tất nhiên, những nhãn hàng trang phục hay mỹ phẩm trước khi đến lượt các em làm đại diện thương hiệu thì đều đã “qua tay” cô chị cả sắc sảo này.

4. Kris Jenner

Xếp thứ 4 là mẹ đẻ của cô Kim, bà Kris Jenner với khối tài sản là 25 triệu đô. Kris chính là người đứng sau quản lý sự nghiệp của tất cả con cái và hưởng 10% số tài sản mà họ thu về. Bà cũng chính là nhà sản xuất điều hành series chương trình thực tế nhà Kardashians. Kris sẽ không bao giờ tham dự sự kiện nếu cát-xê dưới $50,000.

Kris-Jenner-900-600
Sau các con, năm 2011, Kris cũng tung ra cuốn tự truyện “Kris Jenner…. and All Things Kardashian” và trở thành cuốn tự truyện bán chạy nhất năm được đánh giá bởi tờ New York Times.

3. Kim Kadarshian

Nổi lên nhờ scandal băng sex và vòng ba “siêu khủng”, Kim Kadarshian đã thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ trong nhiều lĩnh vực và trở thành ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng nhất thế giới.

Kim-Kardashian-1200-1026x684
Vô vàn những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, tạp chí đã từng “tận dụng” độ tai tiếng của cô nàng để quảng bá hình ảnh và không có gì lạ khi Kim còn được mệnh danh là “Nữ hoàng quảng cáo”.

Cô nàng lắm chiêu trò còn kinh doanh ngay cả trên lĩnh vực…tình ái. Vào tháng 2/2014, cô chấp nhận hẹn hò với tỉ phú 81 tuổi người Úc để thu về $500,000. Cuộc tình 72 ngày với Kris Humphries cũng mang về cho Kim 1,5 triệu đô từ những hình ảnh độc quyền về đám cưới.

5 thương hiệu nước hoa Gold, Signature, Glam Love và True Reflection giúp cô nghiễm nhiên “dắt túi” số tiền kếch sù 20 triệu đô.

2. Kanye West

Mặc dù đã nổi tiếng từ trước nhưng chỉ tới khi công khai mối quan hệ với Kim “siêu vòng 3” thì rapper mới thực sự hâm nóng lại tên tuổi của mình và sự nghiệp kinh doanh của anh chàng cũng lên như “diều gặp gió”.

kanye-west-the-2011-cfda-fashion-awards-02
Không có gì là ngạc nhiên khi Kanye “vượt mặt” cả vợ để đứng thứ 2 trong danh sách những thành viên kiếm được nhiều tiền nhất nhà.

Bên cạnh doanh thu bán đĩa, chàng ca sĩ đình đám còn sở hữu riêng 1 chuỗi nhà hàng cao cấp, 1 thương hiệu giày thể thao và 1 dòng sản phẩm giày Louis Vuitton. Pepsi, Adidas, Nike, Yahoo!, Budweiser and Dodge chỉ là 1 trong số ít tên thương hiệu nổi tiếng mà Kanye đã từng làm gương mặt đại diện.

Có thể chắc chắn rằng mối quan hệ với Kim Kardashians càng kéo dài lâu hứa hẹn sẽ càng mang về nhiều “món hời” cho cặp đôi đình đám.

1. Bruce Jenner

bruce-jenner

Cha dượng của Kim Kardashian – cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner đứng đầu danh sách thành viên sở hữu khối tài sản lớn nhất lên tới 100 triệu đô. $35,000 nhận được sau mỗi show thực tế quả là không nhằm nhò gì bởi nguồn thu tay phải của ông nằm ở lĩnh vực kinh doanh tiêu biểu là 2 công ty Bruce Jenner Aviation và Jenner Productions. Được biết, mỗi cuộc nói chuyện của ông cũng có thể thu về $40,000.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại