Hoàng Thùy Linh: “Nhiều lúc tôi yếu đuối lắm”

Phía sau sự bốc lửa và cá tính trên sân khấu, nữ ca sĩ “Đừng vội vàng” thích được sống bình yên bên cạnh người thân và gia đình.

Khán giả vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh Hoàng Thùy Linh bốc lửa, nóng bỏng trên sân khấu nhưng nếu từ bỏ âm nhạc, chị nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào?

Là phụ nữ thì dù làm nghề gì, chuyện lập gia đình rồi có những đứa con chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi không thuộc type người sân si, quá chạy theo sự hào nhoáng haydanh tiếng. Từ nhỏ, tôi đã được học múa, học hát…, thế nên, bây giờ, tôi sống với công việc này bởi đam mê nhiều hơn là sự hơn thua với chúng bạn.

 

Còn nói về bản chất thì xin tự thú là tôi yếu đuối lắm đấy (cười)! Nhưng tôi không thuộc type người nhu nhược. Tôi chỉ luôn tự nhủ với bản thân rằng là phụ nữ thì dù mạnh mẽ tới mấy, khi ở bên người đàn ông của mình thì vẫn nên sống thật với bản chất. Cứ thả lỏng và chân thật với mọi người còn hơn là gồng mình tỏ vẻ ta đây cứng rắn.

Chị khiến tôi hình dung ra hai nửa hoàn toàn đối lập trong một con người…

Sự đối lập đôi khi đem lại cho cuộc sống nhiều điều thú vị lắm! Trong cuộc sống mà cứ “đóng khung”, bắt bản thân một chiều thì áp lực và mệt mỏi lắm. Con người của tôi ở đời thường hoàn toàn khác khi đứng trên sân khấu. Nhưng tôi thấy thế cũng hay, bởi mình có thể thoải mái rực lửa, bốc cháy với những đam mê và khi về nhà, vẫn có thể thả lỏng con người và dựa vào bờ vai ấm áp của những người thân trong gia đình.

Vậy chị đã có kế hoạch gì cho việc trở thành người phụ nữ của gia đình?

Tôi thấy đây là chuyện phụ thuộc vào cái “duyên” nhiều nhất.

Thế còn những kế hoạch cho năm mới 2013?

 

Tôi luôn có những dự án để thực hiện vì tôi nghĩ con người nếu sống có ước mơ, hoài bão thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn và bản thân cũng thấy mình giá trị hơn. Hy vọng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió để sản phẩm này sớm được giới thiệu tới khán giả.

Tôi cũng đang ấp ủ một vài dự án khác nhưng nói trước, sợ bước không qua. Hơn nữa, mọi chuyện không chỉ phụ thuộc vào cá nhân tôi mà còn do cả ê-kíp chung tay góp sức.Tôi luôn cố gắng bởi vì tôi hiểu trong cuộc sống chỉ có sự nỗ lực hoàn thiện bản thân mới đem lại một tương lai tốt đẹp.

Tôi chỉ thấy chị nhắc tới các dự án nghệ thuật, tại sao không có kế hoạch nào như việc làm từ thiện chẳng hạn?

Tôi không thích dùng cụm từ “đi làm từ thiện” cho lắm (cười). Tôi nghĩ đó là mong muốn giúp đỡ cộng đồng, nó là vấn đề ở tâm của mỗi người. Hàng ngày nếu như gặp những người khó khăn, mình có thể giúp đỡ, chia sẻ...

Không nhất thiết là phải có dịp nào đó tới tận nơi vùng sâu vùng xa hay cơ sở từ thiện mới là chúng ta đang làm việc có ý nghĩa. Nếu ai làm được những việc có ý nghĩa với xã hội bằng tâm lòng chân thành của họ thì đó là một việc đáng hoan nghênh và khích lệ.

Chị đánh giá như thế nào về việc rất nhiều nghệ sĩ đang nô nức đi làm từ thiện?

Tôi đánh giá cao việc làm của họ. Nhưng tôi nghĩ không chỉ nghệ sĩ mà ngay cả những người có tầm hưởng với xã hội cũng nên nhiệt tình tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Sức ảnh hưởng và tên tuổi của họ sẽ khiến dư luận quan tâm tới các hoạt động đó hơn.

Tôi có thể lấy ví dụ là chương trình gây quỹ ủng hộ người khuyết tật Life is beautiful – Cuộc sống tươi đẹp được tổ chức vào ngày 3/1 tới. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều tham gia. Tôi nghĩ có thêm tiếng nói của họ cộng với ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, khán giả sẽ biết đến nhiều hơn và ủng hộ thật nhiều cho chương trình.

Tôi thì muốn đặt ra một câu hỏi khác: Tại sao chị không nhắc tới tên mình khi nói về chương trình này?

 

Tôi  cùng một số nghệ sĩ thực hiện bộ ảnh quảng bá cho chiến dịch Life is Beautiful – Cuộc sống tươi đẹp mà thôi. Tôi hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người khuyết tật. Trong tương lai, nếu cần kêu gọi nhiều người chung tay giúp sức cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, tôi sẽ luôn sẵn sàng “lộ diện”.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế có cả quỹ từ thiện của riêng mình để cùng các fan tham gia những hoạt động xã hội ý nghĩa. Nhưng ở Việt Nam thì có ít trường hợp như thế lắm. Bản thân chị đã bao giờ nghĩ tới chuyện lập một quỹ từ thiện cho riêng mình và các fan của mình?

Thật ra thì ý nghĩ đó đã nhen nhóm trong tôi từ lâu rồi. Nhưng con người tôi thích làm được thì hãy nói. Tôi muốn làm được những điều thiết thực chứ không phải nói xuông dăm ba câu. Tôi nghĩ tương lai sẽ trả lời.

Nếu có hai lời mời, một đi diễn sự kiện với catse cao và một là diễn chương trình từ thiện ở tít vùng sâu, vùng xa mà phải tự túc đủ thứ thì chị sẽ lựa chọn cái nào đây?

Nếu tôi nói mình lựa chọn chương trình từ thiện ngay thì chị có tin không? Tôi nghĩ sẽ có người nói tôi không thật nhưng tôi sẵn sàng tham gia Chương trình ý nghĩ dành cho Cộng đồng, dù phải đi xa và tự túc chi phí, nếu tôi thu xếp được thời gian và ban tổ chức thật sự cần đến tôi.. Bởi tôi đã có thời gian tích lũy và trải nghiệm. Những show diễn nếu thực sự có  ý nghĩa tốt đẹp và sự có mặt của mình là cần thiết và quan trọng tôi sẽ tham gia.

Nhưng nó đồng nghĩa với chị sẽ bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền rất tốt?

Tiền bạc rất quan trọng. Tôi không phủ nhận ý nghĩa của nó nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống, ta không nên để tiền bạc chi phối mình quá nhiều. Cuộc sống nên biết điều gì là quan trọng và phải biết hợp lí mọi chuyện thì mới có thể bển lâu. Đó cũng là cái nói lên sự hiểu biết và văn hóa của bạn.

Cám ơn những chia sẻ của chị!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại