Hoa hậu có nên làm người mẫu?

vytran |

Thật chất, không phải người đẹp nào cũng làm tốt công việc của một người mẫu trên sàn diễn…

"Một khách hàng yêu cầu phải có 5 hoa hậu diễn trong sự kiện của họ mà không quan tâm liệu các người đẹp đó có khả năng trình diễn hay không. Họ bảo sẵn sàng chi cát-sê cao, thậm chí cao đến mức vô lý, bởi nghĩ rằng, sự hiện diện của hoa hậu sẽ khiến thương hiệu của họ trở nên sang trọng, cao cấp hơn", bà Thúy Nga, Giám đốc điều hành công ty Elite, kể.

Người trong nghề không "ưng"

Bà Thúy Nga cho rằng với hiện tượng hoa hậu, á hậu "chạy show" diễn thời trang như hiện nay ở Việt Nam, sự chuyên nghiệp của người mẫu đang bị đi ngược lại với thế giới. Bà Nga nhận xét: "Hoa hậu và người mẫu là hai nghề khác nhau. Không phải cứ giành giải hoa hậu thì đương nhiên là người mẫu, bởi một bên là đánh giá sự chuyên nghiệp trên sàn diễn, còn một bên là vẻ đẹp hài hòa giữa hình thể và trí tuệ. Đó là nghịch lý".

Chung quan điểm với bà Nga, siêu mẫu Hà Anh phân tích: "Hoa hậu, á hậu là một danh hiệu còn người mẫu là một nghề và nó cần đến kỹ năng, hiểu biết, kinh nghiệm mới có thể làm được". Theo Hà Anh, các thương hiệu trên thế giới xác định rất rõ ràng, thương hiệu của họ lớn hơn một cá nhân, do đó không có chuyện họ chạy theo người nổi tiếng mà không có nghề. Bởi vậy không có chuyện các nhà tạo mẫu từ chối người mẫu để yêu cầu người đẹp chỉ có danh hiệu hoa hậu, á hậu để trình diễn sản phẩm của mình.

HH Thùy Dung thuở mới bước chân vào nghề không ít lần gây thất vọng, tuy nhiên thời gian gần đây cô đã biết diễn hơn và nhận được nhiều ý kiến tích cực hơn.Ảnh Đất Việt

Bà Thúy Nga cho rằng, nhiều khách hàng của bà còn có quan niệm sai lầm rằng người mẫu phải có gương mặt xinh xắn, hài hòa, ăn ảnh... do đó cứ khăng khăng "đòi" hoa hậu. "Người chuyên nghiệp trong nghề nếu nghe thấy lời khen cô người mẫu nào xinh, họ sẽ rất buồn cười, bởi gương mặt người mẫu đòi hỏi phải có sự cá tính, ấn tượng, do đó yếu tố xinh không được đề cập đến", bà Nga nói.

Một trong những đòi hỏi quan trọng tiếp theo của người mẫu là khả năng trình diễn, mà cụ thể là bản lĩnh trên sân khấu, biết làm chủ sàn diễn, làm sao để người xem thấy được tinh thần của bộ trang phục mà mình đang mặc. Trong quá trình biểu diễn, nhiều sự cố có thể xảy ra. Người mẫu phải xử lý làm sao để khách hàng không biết có sự cố hoặc nếu biết cũng thấy họ xử lý tốt. Trong khi đó, đa số hoa hậu, á hậu Việt Nam đăng quang khi còn rất trẻ, đứng trước ống kính còn ngượng, chưa dám nói đến việc xử lý sự cố trên sân khấu như một người mẫu chuyên nghiệp…

Nghịch lý chỉ có ở Việt Nam

Lý giải về sự thiếu chuyên nghiệp này, siêu mẫu Hà Anh cho rằng có sự khác biệt rất lớn giữa hoa hậu ở Việt Nam với các hoa hậu trên thế giới là đa số hoa hậu ở các nước thông thường xuất phát là một người mẫu, họ có mục tiêu đi thi sắc đẹp lớn để có rèn luyện. Tiêu chuẩn của hoa hậu rất gần với người mẫu, hướng đến vẻ đẹp với chuẩn mực chung, chứ không tách biệt như ở Việt Nam.

Cũng bởi sự tách bạch không đáng có này, theo cựu người mẫu Vy Hạnh, công ty Venus miền Bắc, đó chính là rào cản lớn nhất mà một hoa hậu có thể cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang ở Việt Nam.

Xuất hiện với vai trò một hoa hậu tham gia trình diễn trang phục trên sân khấu nhiều nhất phải kể đến Mai Phương Thúy, Thùy Dung... và đã có những người không đồng tình về kỹ năng người mẫu của họ. Nhưng nhìn ở một khía cạnh tích cực hơn, Vy Hạnh cho rằng việc làm này giúp người mang danh hiệu hoa hậu trở nên gần gũi, thân thiện hơn với những ai thật sự quan tâm đến cái đẹp.

Đại diện của Venus cũng cho biết, từ khi bắt đầu ghi danh cho đến suốt chặng đường tham gia hoa hậu, các thí sinh đều được những chuyên gia giỏi huấn luyện về hình thể, kỹ năng và phong cách trình diễn. Bởi vậy, thí sinh nào chăm chỉ học hỏi, luyện tập thì hậu cuộc thi, dù có danh hiệu hay không, họ cũng sẽ tự tin tham gia trình diễn.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại