Hồ Trung Dũng bỏ nghề dạy học đi hát

Tường Vy |

Hồ Trung Dũng khiến khá nhiều nữ sinh viên tiếc nuối khi bỏ nghề dạy học để thỏa mãn đam mê ca hát.

Hồ Trung Dũng từng là sinh viên khoa Tiếng Đức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khi còn là sinh viên, anh đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường.

Đây chính là bước đường dẫn đến “duyên nợ” của anh với nghiệp ca hát sau này. Sau bốn năm học, Hồ Trung Dũng ở lại trường để tham gia công tác giảng dạy. Anh vừa đứng lớp giảng dạy tại khoa Ngữ văn Đức đồng thời tham gia ca hát cùng nhóm bè Cadillac.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chàng giảng viên đẹp trai này chỉ giới hạn đam mê ca hát của mình như một “nghề tay trái”.

Anh từng tu nghiệp chuyên ngành sư phạm tại Đức, lại là một trong những giảng viên rất được yêu mến của trường, ai cũng nghĩ Trung Dũng sẽ gắn bó cuộc đời mình với bảng đen phấn trắng. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, giảng đường đại học, công việc giảng dạy mới đáng được trọng vọng và sang trọng hơn là một ca sĩ với một khởi đầu chính thức khi ở độ tuổi đã 27.

Hồ Trung Dũng khởi nghiệp solo khi đã 27 tuổi.

Hồ Trung Dũng khởi nghiệp solo khi đã 27 tuổi.

Thế nhưng, sau 5 năm vừa giảng dạy, vừa hoạt động cùng nhóm bè Cadillac, Hồ Trung Dũng đã “rẽ ngang”, xác định lại con đường đi cho mình.

Tách khỏi nhóm bè Cadillac, Hồ Trung Dũng bắt đầu phát triển sự nghiệp solo và dần rời xa bảng đen phấn trắng. Quyết định của anh khiến không chỉ gia đình anh mà rất nhiều nữ sinh của trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn tiếc nuối.

Bắt đầu theo đuổi đam mê khi tuổi đã khá “cứng”, Hồ Trung Dũng không tự ti hay lo lắng, mà anh coi đây là 1 lợi thế của mình. Bởi, theo lời nam ca sĩ, khi ở độ tuổi này, anh đủ chín chắn và bản lĩnh để không bị những thứ phù phiếm chi phối và cuốn hút. Nhờ vậy, anh không đánh mất mình mà vững vàng sống với đam mê của bản thân.

Ca hát là đam mê từ nhỏ của Hồ Trung Dũng.

Ca hát là đam mê từ nhỏ của Hồ Trung Dũng.

Ngay từ khi bước vào sự nghiệp ca hát, Hồ Trung Dũng đã lựa chọn phong cách âm nhạc trữ tình, sang trọng. Gần đây, anh dường như đã chịu khó làm mới mình hơn, các bài hát đã dễ nghe và gần gũi hơn nhưng vẫn giữ được chiều sâu và sự sang trọng trong phong cách đã chọn của anh.

Ngoài vai trò ca sĩ, Hồ Trung Dũng còn tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo với tư cách là người chơi cùng siêu mẫu Hà Anh. Không những thế anh còn đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Tình yêu tìm lại, giữ vai trò MC trong chương trình ca nhạc Thay lời muốn nói, Thành phố hôm nay…

Hồ Trung Dũng: Đẹp trai, tài năng hay ăn theo Quang Dũng? Hồ Trung Dũng: Đẹp trai, tài năng hay ăn theo Quang Dũng?

(Soha.vn) - Thiên hạ thường thấy những chàng đẹp trai nếu không phải “gà trống cảnh” thì cũng là tay “bợm gái” hoặc… giới thứ ba.

 

Hồ Trung Dũng không chỉ là ca sĩ mà còn là MC và tham gia đóng phim.

Hồ Trung Dũng không chỉ là ca sĩ mà còn là MC và tham gia đóng phim.

Bẵng đi một thời gian, kể từ Sau “Music on the roof” song ca với ca sỹ Uyên Linh được tổ chức khá đình đám và thành công tại Hà Nội cách đây 2 năm, tần suất xuất hiện của ca sỹ Hồ Trung Dũng tại Hà Nội gần như rất ít.

Song, để kỷ niệm cho 5 năm chuyên tâm đi theo con đường âm nhạc của riêng mình, ca sỹ Hồ Trung Dũng chính thức ra mắt album đôi được đầu tư công phu về hình ảnh và âm thanh. “Một đời yêu” là album mang đậm dấu ấn cá nhân vì sự mới lạ về cảm xúc trong những tình khúc của hai cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.

Song song với việc phát hành album vào ngày 05/10/2014, ca sỹ Hồ Trung Dũng sẽ thực hiện hai đêm nhạc của riêng mình tại Hà Nội vào ngày 04/10/2014 và tại TPHCM vào ngày 10/10/2014.

Đây sẽ là lời chào chính thức của nam ca sĩ tới khán giả Thủ đô, đồng thời cũng là dịp để anh “cháy hết mình” với những ca khúc trữ tình đã từng làm xao lòng bao khán giả yêu nhạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại